Bầu Kiên, nhân vật đình đám nhất BĐ Việt 2012

Nếu được bầu chọn nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong năm 2012 chắc chắn vẫn là cựu chủ tịch của CLB BĐ Hà Nội & trẻ Hà Nội...

Nếu được bầu chọn nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong năm 2012 chắc chắn vẫn là cựu chủ tịch của CLB BĐ Hà Nội & trẻ Hà Nội...
 
Có thể nói, gần như suốt hơn 10 năm bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp đã có rất nhiều ông bầu nhảy vào môn thể thao Vua, nhưng gần như không ai "nổi tiếng" bằng cựu sáng lập viên ra NH ACB.

Và tới khi rơi vào vòng lao lý (cuối tháng 8/2012), dù sai phạm không dính gì tới bóng đá nhưng nhiều người tiên liệu, sẽ có hàng loạt sự sụp đổ dây chuyền kéo theo không chỉ ở khía cạnh kinh tế.

Bầu Kiên, con người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới làng bóng VN
Quả thực, những dự cảm và tính toán ấy đã đúng bởi sau khi nguyên PCT HĐQT Cty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị bắt tạm giam nhiều thứ đã kết thúc một cách đầy bi đát.

Bắt đầu với 2 đội bóng mà bầu Kiên sở hữu là CLB BĐ Hà Nội chơi ở V-League, trẻ Hà Nội thi đấu tại giải hạng Nhất đã lao đao trông thấy với hàng loạt vấn đề tồn đọng. Để rồi, ít tháng sau 2 "đứa con tinh thần" của một trong những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán đã kết thúc như dự đoán, khi tuyên bố giải tán đội bóng.

Không chỉ khiến cho các đội bóng sống nhờ vào hầu bao của mình, vài chục cầu thủ thuộc quyền sở hữu lao đao vì thất nghiệp bầu Kiên cũng đã khiến tổ chức VPF khốn đốn hơn bao giờ hết.

Ở tổ chức này, không thiếu người có tài và tâm huyết. Nhưng để mọi chuyện có thể đi đúng con đường, có lẽ người lèo lái chỉ có thể là ông chủ của NH ACB.

Khi ông vướng vào vòng lao lý, đã kéo theo hàng loạt hệ lụy khác
Sau thời gian vắng bầu Kiên, mọi hoạt động của VPF đã trở nên thiếu quyết liệt hơn bao giờ hết, để rồi sau đó liên tục nhiều sự cố đã xảy ra với tổ chức này.

Điển hình chính là việc ở buổi lễ tổng kết mùa giải, chủ tịch của Thanh Hóa đã suýt biến hội nghị thành cái chợ. Nhiều người bảo rằng, nếu có bầu Kiên có lẽ bầu Đệ sẽ không có cơ hội "cướp diễn đàn" như thế.

Tầm quan trọng của bầu Kiên trong công tác điều hành tổ chức mà mình khởi xướng còn được thể hiện ở việc VPF không thể kiếm soát được tình hình khi hàng loạt đội bóng bỏ giải, mua bán...

Cùng với khá nhiều vấn đề khác, V-League đã không thể diễn ra theo đúng tiến độ, thậm chí cho tới giờ dù xác định được thời gian khai mạc nhưng cũng không ai chắc sẽ ra sao, khi còn cả vài tháng nữa mới bắt đầu.

VPF thực sự mất lửa khi thiếu bầu Kiên...
Cũng trong năm qua, trước khi bị bắt, nguyên PCT HĐQT VPF đã khiến làng bóng đá Việt rúng động khi tung ra bản hợp đồng bản quyền truyền hình giữa VFF & AVG.

Liên tục vài tháng trời, cuộc chiến để giành quyền giữ bản quyền truyền hình đã diễn ra dai dẳng, khốc liệt và tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông.

Nhìn lại năm qua của làng bóng đá Việt Nam, có khá nhiều ông bầu, cầu thủ... hoặc nhiều cá nhân khác đình đám, nhưng có lẽ khó có ai vượt qua được bầu Kiên ở tầm ảnh hưởng, cũng như "nổi tiếng" của mình.

Bởi vậy, sẽ không là quá khi xếp ông bầu rất "dị" này là nhân vật của năm trong làng bóng đá Việt ở năm thứ 2 liên tiếp, sau cú cướp diễn đàn cuối mùa 2011...
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.