Beckham: Không thể sống thiếu vợ, con và bóng đá

Trong Phần 1 buổi trả lời phỏng vấn của các fan hâm mộ, Beckham chủ yếu trả lời những câu hỏi liên quan đến Tây Ban Nha, Real và Jose Mourinho. Sang Phần 2, cựu đội trưởng đội tuyển Anh tập trung nói về Thierry Henry, MU, vợ và các con anh.

Trong Phần 1 buổi trả lờiphỏng vấn của các fan hâm mộ, Beckham chủ yếu trả lời những câu hỏi liênquan đến Tây Ban Nha, Real và Jose Mourinho. Sang Phần 2, cựu đội trưởng độituyển Anh tập trung nói về Thierry Henry, MU, vợ và các con anh.

-  New York Red Bulls vừathông báo hoàn tất bản hợp với Thierry Henry. Anh nghĩ như thế nào về thôngtin này?

Beckham: Không thể sống thiếu vợ, con và bóng đá
Beckham hăm hở đối đầu với Henry ở Giải Nhà nghề Mỹ.

Thierry Henry là một cầu thủlớn. Anh ấy từng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở Premier League.Tôi biết anh ấy. Anh ấy cũng là một cầu thủ rất tài năng. Vì thế, việc Henryđến Mỹ thi đấu sẽ rất tốt cho Giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Chắc chắn trong thờigian tới MLS sẽ có tính cạnh tranh cao hơn.

-  Ở mùa giải vừa qua, anhđã cùng AC Milan đến sân Old Trafford thi đấu ở đấu trường Champions League.Cảm giác lúc đó như thế nào?

Beckham: Không thể sống thiếu vợ, con và bóng đá

Rất nhiều cung bậc cảm xúc.Đó quả thực là một trong những khoẳnh khắc đẹp nhất và khó quên nhất trongđời tôi. Tôi đã từng thi đấu ở đó nhiều năm trước khi sang Tây Ban Nha khoácáo Real. Phải nói cảm giác trở lại chốn cũ thật khó tả. Tôi sẽ không bao giờquên nơi đó và cả kết quả trận đấu giữa Milan và MU. Thật không thể tin nổichúng tôi đã thua tới 4-0.

-  Anh đã giành nhiều chiến thắng trong đời cầu thủ. Vậy “giấc mơ hoànhảo” tiếp theo sẽ là gì?

Beckham: Không thể sống thiếu vợ, con và bóng đá
Becks vẫn nuôi hi vọng khoác áo ĐT Anh trong thời gian tới

Giành chiến thắng cùng độituyển Anh. Điều đó vẫn có thể xảy ra, bởi hiện tại tôi không từ bỏ giấc mơđược tiếp tục khoác áo đội tuyển. Tôi đã chơi 3 kỳ World Cup và tôi vẫn muốnđược tiếp tục sát cánh cùng Tam Sư. Tôi nghĩ mình vẫn còn rất hữu ích chođội tuyển  quốc gia.

-  Nếu không phải là DavidBeckham, anh muốn mình giống người nào?

Steve McQueen hoặc Zinedine Zidane. Steve là một diễn viên tuyệt vời. Anh ấyđã để lại nhiều cảnh diễn thật sự kinh điển. Còn Zidane là cầu thủ hay nhấttrên sân cỏ mà tôi đã đề cập ở trên. Có thể nói, mỗi khi thi đấu, Zidane nhưmột vũ công trên sân đấu.

-  Nếu phải dùng một từ chuẩn xác nhất để nói về anh, từ đó là gì?

Quyết tâm. Trong cuộc, đặc biệt trong công việc tôi luôn lấy chữ đó làm độnglực cho mình phấn đấu. Chính sự quyết tâm đã giúp tôi rất nhiều.

-  Anh có thể nói cho chúng tôi về các hình xăm trên người anh. Cái nàoanh ưa thích nhất? Cái gì đã tạo sự hứng thú cho anh xăm những hình đó?

Tôi là một tín đồ của nghệ thuật xăm hình. Đó là sự thật. Còn cái gì tạohứng thú cho tôi, đó là vợ và các con của tôi.

Beckham: Không thể sống thiếu vợ, con và bóng đá
Vì tình yêu với MU, Beckham sẽ không thi đấu cho bất kỳ CLB nào ở Anh

-  Anh có nghĩ một ngàynào đó sẽ quay lại chơi bóng ở Premier League?

Một  sự thật rõ ràng rằng, tôi không có kế hoạch trở lại thi đấu ở PremierLeague. Tôi sẽ không chơi bóng ở đó cho bất cứ một đội bóng nào khác ngoàiManchester United. Nhưng thời gian tôi khoác áo MU đã chấm dứt.

-  Hãy nói cho chúng tôi biết 3 thứ mà thiếu nó anh sẽ không thể sốngnổi?

Đó là Victoria, vợ tôi, 3 đưa con của tôi và bóng đá.

Theo VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.