Bị ép giá sân 1,5 tỉ đồng, VFF tính hủy trận ĐTVN - Arsenal

Chuyện cứ tưởng như đùa ngày “Cá tháng tư”, nhưng lại là sự thật 100%. Hôm qua, một quan chức VFF không khỏi ngán ngẩm tiết lộ thông tin gây sốc, về việc Ban quản lý sân Mỹ Đình đòi mức giá thuê sân trận giao hữu ĐTVN – CLB Arsenal với giá 1,5 tỷ đồng. Chưa hết, sân Mỹ Đình còn đề nghị VFF “khuyến mại” thêm 300 vé mời xem trận đấu. Với việc bị “ép giá” quá đáng, VFF thậm chí còn đang tính đến chuyện…hủy tổ chức trận đấu.

Chuyện cứ tưởng như đùa ngày “Cá tháng tư”, nhưng lại là sự thật 100%. Hôm qua, một quan chức VFF không khỏi ngán ngẩm tiết lộ thông tin gây sốc, về việc Ban quản lý sân Mỹ Đình đòi mức giá thuê sân trận giao hữu ĐTVN – CLB Arsenal với giá 1,5 tỷ đồng. Chưa hết, sân Mỹ Đình còn đề nghị VFF “khuyến mại” thêm 300 vé mời xem trận đấu. Với việc bị “ép giá” quá đáng, VFF thậm chí còn đang tính đến chuyện…hủy tổ chức trận đấu.

Nhiều lần bị ép giá

SVĐ Mỹ Đình được xây dựng để phục vụ SEA Games 2003. Là SVĐ quốc gia, tất nhiên sân Mỹ Đình là tài sản của quốc gia. Tuy nhiên, hầu như bất cứ trận giao hữu nào của ĐTVN hay U23 tại đây, VFF đều bị “méo mặt” với mức thuê sân quá cao được Ban quản lý sân Mỹ Đình đưa ra.

Còn nhớ hồi năm 2010, khi VFF tổ chức 1 bảng đấu AFF Cup trên sân Mỹ Đình, Ban quản lý sân đã suýt không cho VFF tổ chức vì không chia tiền quảng cáo. Tuy nhiên, AFF Cup là của AFF chứ VFF có được đồng nào, VFF cũng chẳng thể tự bỏ tiền túi ra đưa cho sân Mỹ Đình. Phải đến khi có sự can thiệp từ cấp trên, cuối cùng sự việc mới được giải quyết.

ĐTVN, Arsenal
ĐTVN luôn bị gây khó dễ khi thi đấu tại Mỹ Đình. Ảnh: SN

Đến cuối năm ngoái, trước trận giao hữu gặp Indonesia, phía sân Mỹ Đình bất ngờ đưa ra mức giá lên tới gần 300 triệu thuê sân khiến VFF phải choáng váng.

Một quan chức của VFF cho biết, trước đó sân Mỹ Đình chỉ đưa ra mức giá trên dưới 100 triệu đồng, nhưng không hiểu vì sao lại đòi mức cao gấp 2-3 lần trong trận giao hữu với Indonesia.

Giám đốc khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa cho biết, khu liên hợp được Nhà nước giao tự chủ về tài chính từ năm 2012, nên mọi chi phí đều phải tính toán, ít nhất là không bị lỗ. Ngoài công tác tổ chức trận đấu, sân Mỹ Đình còn bỏ nhiều chi phí khác về khâu chuẩn bị như đèn điện, âm thanh, sân bãi, vệ sinh…Ngoài ra, với lý do trượt giá, nên Ban quản lý sân Mỹ Đình đã phải đòi thêm từ VFF, chứ không thể giữ như giá cũ.

Sau vài ngày thương thảo, cuối cùng hai bên cùng thống nhất mức giá 200 triệu đồng, trên tinh thần mỗi bên chịu thiệt một tí.

Báo hại cho VFF, trận đấu giao hữu với Indonesia phải hủy vì lý do bất khả kháng từ phía bạn. Thế là Ban quản lý sân Mỹ Đình lại có ý định thu thêm của VFF tới 60 triệu đồng bồi thường cho tiền...quét rác, lau chùi.

Sau đó, sân Mỹ Đình phải hạ mức đền bù trước đó xuống còn 30 triệu và VFF đã đồng ý.

Vẫn biết Sân Mỹ Đình đã có chủ trương tự chủ tài chính, nhưng Phía Ban quản lý sân cũng có những nguồn thu khác như cho thuê mặt bằng, địa điểm, với doanh thu hàng năm lên tới vài chục tỷ đồng. Vậy mà cứ mỗi lần ĐTVN thi đấu, Ban quản lý sân lại gây khó khăn với VFF thì đúng là hết nói!.

1,5 tỷ đồng thuê sân, VFF tính chuyện hủy trận ĐTVN – Arsenal

Thông tin từ VFF cho biết, phía Mỹ Đình ban đầu định đòi mức giá là 1 tỷ đồng. Đây cũng là con số cao gấp 5 lần so với trận giao hữu với Indonesia năm ngoái, khiến VFF phải cân nhắc. Tuy nhiên, không hiểu vì sao ngày 11/6 vừa qua, Ban quản lý sân đã nâng mức giá lên tới 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, phía sân Mỹ Đình còn đề nghị VFF cung cấp 300 vé mời trận giao hữu ĐTVN – Arsenal.

ĐTVN, Arsenal
Giá thuê sân Mỹ Đình khiến BTC choáng váng. Ảnh: SN

Mức giá tăng chóng mặt của Ban quản lý sân Mỹ Đình khiến VFF phải “toát mồ hôi”. Đơn giản bởi theo tính toán của một BTC trận đấu giao hữu, kinh phí mời và tổ chức trận đấu như tiếp đón, khách sạn, an ninh…tất cả đã khoảng 40 tỷ đồng. Với số tiền này, nếu bán hết vé cũng chưa chắc hòa vốn. Vậy mà BTC trận đấu lại phải bỏ thêm 1,5 tỷ đồng để thuê sân là quá vô lý.

Trước sự quá đáng của Ban quản lý sân Mỹ Đình, một quan chức VFF và cũng là thành viên trong BTC trận đấu cho biết không loại trừ khả năng, trận giao hữu sẽ bị hoãn, thậm chí hủy bỏ. BTC trận đấu chấp nhận đền bù hợp đồng với CLB Arsenal.

Tất nhiên, đây là phương án VFF không muốn chút nào, nhưng ít nhất cũng thể hiện quan điểm của mình về việc bị Ban quản lý sân Mỹ Đình ép giá. Được biết trong ít ngày tới, đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ có cuộc làm việc với Bô VH, TT&DL về vấn đề thuê sân Mỹ Đình.

Người hâm mộ mỗi khi đến sân Mỹ Đình chỉ biết thưởng thức những trận bóng đá hấp dẫn, nhưng ít người biết để tổ chức một trận đấu như vậy, VFF và phía Ban quản lý sân đã có những cuộc thương lượng giá “tóe lửa”.

Đã đến lúc, cả VFF và phía sân Mỹ Đình cần đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết. Đặc biệt với Ban quản lý SVĐ Mỹ Đình, đã có lúc nào tự hỏi mình vì sao lại thường xuyên ép giá quá đáng trong những trận đấu giao hữu như vậy?

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.