Bốn trọng tài tiếp tục không nhắc đến chữ “tiền”

Theo yêu cầu của Phó tổng cục trưởng TC TDTT, Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn, trong ngày hôm nay, 4 trọng tài trong nghi án nhận tiền hối lộ sẽ phải gửi lại bản tường trình về vụ việc này. Và cũng như lần trước, trong bản tường trình hôm nay, cả 4 trọng tài đều khẳng định mình không liên quan đến nghi án nhận tiền hối lộ.

Theo yêu cầu của Phó tổng cục trưởng TC TDTT, Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn, trong ngày hôm qua, 4 trọng tài trong nghi án nhận tiền hối lộ sẽ phải gửi lại bản tường trình về vụ việc này. Và cũng như lần trước, trong bản tường trình hôm nay, cả 4 trọng tài đều khẳng định mình không liên quan đến nghi án nhận tiền hối lộ.

Trước đó, trong bản tường trình đầu tiên hôm 8/6, 4 trọng tài chỉ nói chung chung, không đề cập thẳng vào vấn đề và đặc biệt không nhắc đến chữ tiền. Chính vì thế, ông Tuấn đã yêu cầu cả 4 trọng tài này phải viết lại bản tường trình.
Trần Duy Ly, VFF, hối lộ, trọng tài, tiêu cực
Tổ trọng tài bắt trận Thanh Hóa - HAGL phủ nhận việc nhận hối lộ

Trong một diễn biến mới nhất, sáng nay, Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm - người vừa bị đình chỉ nhiệm vụ ngày hôm qua đã tiết lộ thông tin Phó Ban Đoàn Phú Tấn (cũng đã bị đình chỉ) từng nói chuyện với các trọng tài sau trận đấu trên sân Thanh Hóa ở vòng 3 và được trọng tài chính Hải Dương thừa nhận có nhận tiền từ một người lạ mặt.

Đây là những thông tin rất quan trọng, cho thấy nghi án tổ trọng tài nhận tiền là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, dù bị “người nhà” xác nhận, nhưng cả 4 trọng tài một lần nữa khẳng định không nhận tiền hối lộ.

Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn cho biết: “Tôi vừa mới nhận được đầy đủ các bản báo cáo của lãnh đạo Ban trọng tài và đặc biệt là bản tường trình lại của 4 trọng tài Đinh Hải Dương, 2 trợ lý Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà, trọng tài thứ tư Kiều Việt Hùng. So với lần tường trình trước, 4 thành viên trọng tài đã tường trình chi tiết, cụ thể hơn song chủ yếu xoay quanh vấn đề chuyên môn trong trận đấu sân. Một lần nữa các trọng tài đã không nhắc gì đến chứ tiền”.

Cuối cùng, ông Tuấn cho biết, VFF chỉ có quyền hạn yêu cầu Ban trọng tài phải giải trình, báo cáo vụ việc chứ không có quyền điều tra. Công việc này thuộc về cơ quan an ninh. Điều đó cũng có nghĩa, các trọng tài sẽ không phải tường trình lại một lần nữa, dù bản tường trình ngày hôm nay chưa thật sự chi tiết.

Sau khi tổng hợp các báo cáo, VFF sẽ gửi sang cho C45 để cơ quan này vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.