Cầu thủ gạ bán độ bị 'treo' 5 năm

Chưa hoàn tất hồ sơ nhưng ban kỷ luật vẫn quyết định đưa ra mức án phạt nặng với cầu thủ Nguyễn Thành Trung.

Chưa hoàn tất hồ sơ nhưng ban kỷ luật vẫn quyết định đưa ra mức án phạt nặng với cầu thủ Nguyễn Thành Trung.

Theo quyết định của ban kỷ luật chiều qua, với hành vi môi giới hối lộ nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu giữa CLB Tây Ninh và CLB Đồng Tâm trên sân Tây Ninh ngày 17/5, Nguyễn Thành Trung đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm.

Ban kỷ luật đã mất rất nhiều thời gian để xác minh nhân thân của cầu thủ này nhưng cho đến trước khi ra án kỷ luật, vẫn không biết chính xác Nguyễn Thành Trung là ai. Tuy nhiên, với những biểu hiện bán độ và môi giới bán độ rất rõ, cầu thủ này vẫn bị xử phạt theo khung kỷ luật.

Trước đó, CLB Đồng Tâm gửi đơn tố cáo cầu thủ Nguyễn Thành Trung của Tây Ninh tội mua độ với giá 50 triệu đồng với hai cầu thủ Võ Nhật Tân và Nguyễn Thanh Hải.

Thành Trung thậm chí còn khẳng định, đội nhà đã “lo” hết trọng tài. Không bị cơ quan công an khởi tố vì thiếu bằng chứng nhưng với hành vi được giải thích là “trêu đùa” của mình, ban kỷ luật đã quyết định xử nặng tay Thanh Trung để làm gương.

 Theo Ngôi Sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.