Cầu thủ SG.XT "sốc" trước việc bầu Thụy bỏ bóng đá

Những thông tin về việc bầu Thụy sẽ chọn ngày trùng lai 12/12/2012 để rời ghế chủ tịch đội bóng được tung ra khiến nhiều cầu thủ của SG.XT hoang mang "cực độ" khi không biết tương lai của mình, nhất là trong thời điểm khó khăn như hiện tại...

 Những thông tin về việc bầu Thụy sẽ chọn ngày trùng lai 12/12/2012 để rời ghế chủ tịch đội bóng được tung ra khiến nhiều cầu thủ của SG.XT hoang mang "cực độ" khi không biết tương lai của mình, nhất là trong thời điểm khó khăn như hiện tại...
 
Thông tin được phát ra từ "cánh tay phải" của bầu Thụy là GĐĐH Trần Tiến Đại trong những ngày qua gần như chắc chắn doanh nhân trẻ người Ninh Bình sẽ chỉ tham gia bóng đá với tư cách là nhà tài trợ của đội bóng ở mùa giải tới.

Nguyên nhân chính khiến bầu Thụy bỏ bóng đá cũng đã được chính chủ tịch của SG.XT thừa nhận "có nhiều áp lực và bận bịu với công việc, cùng nhiều nguyên nhân khó nói khác".

Như vậy, khả năng SG.XT sẽ không có chủ tịch đội bóng trong thời gian tới gần như là chắc chắn 100% và chỉ đợi đích thân ông Nguyễn Đức Thụy tuyên bố trong cuộc họp với đội vào ngày 12/12.

Tương lai của các cầu thủ SG.XT giờ trở nên mù mịt

Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại của BĐVN, đây thực sự là tin không mới khi mà cách đây vài ngày bầu Trường của Ninh Bình cũng đã chính thức chia tay ghế chủ tịch ở đội bóng của mình hay Khánh Hòa phải bán cho Hải Phòng vì kinh tế khó khăn...

Trước thông tin và những gì đang diễn ra, một trụ cột của SG.XT (xin được giấu tên) trong buổi tối 11/12 đã tỏ ra khá buồn bã "đây thực sự là tin không thật tốt lành gì với chúng tôi.

Khi nghe được tin anh Thụy sẽ tặng đội bóng cho TP.HCM cách đây ít tháng, chúng tôi sốc 1 thì giờ sốc 10. Bởi ai cũng biết, hầu như kinh tế của đội đều 1 tay anh Thụy lo hết.

Ở thời điểm khó khăn như thế này để tìm một doanh nghiệp có tiềm lực và đam mê bóng đá là không nhiều, chính vì thế khi bầu Thụy không đam mê nữa thì không biết đội bóng sẽ đi đâu về đâu.

Chúng tôi hiểu và thông cảm với quyết định ấy của anh Thụy, nhưng vẫn bất an khi mà tương lai của đội chưa biết ra sao trong khi Tết nhất sắp tới đến nơi..."

Càng có lý do để lo lắng hơn khi mà suốt những ngày qua, SG.XT đã rao bán cũng như mở đường cho những cầu thủ của mình đi tìm đội bóng mới với lý do kinh tế của đội đang eo hẹp

Đồng thời, V-League mãi tận tới tháng 3 mới khai màn càng khiến cho tình hình của đội bóng này thêm rối. Bởi ngoài kế hoạch tập luyện phải thay đổi, thì việc phải trả lương cho các cầu thủ nội lẫn ngoại cũng là một gánh nặng khác.

Chính vì thế, việc SG.XT có khả năng giải tán và không tham dự V-League 2013 là rất cao, thông qua những điều đã nói. Và dường như, việc bầu Thụy rời ghế chủ tịch đội bóng chỉ là một hình thức mở đường để đội bóng này bán đi tất cả, nhằm thu hồi chút vốn sau những mùa bóng đã đầu tư quá trớn...
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.