Cầu thủ Tiền Giang được gợi ý bán độ

Sự vụ đang được Công an Tiền Giang làm rõ...

Ngày 16-3, ông Hồ Thanh Sơn, chủtịch CLB Hải Nhân Tiền Giang, xác nhận trước trận đấu với TDC Bình Dương ngày27-2 trên sân Tiền Giang trong khuôn khổ Giải hạng nhất quốc gia, bốn cầu thủtrụ cột của Tiền Giang đã nhận được nhiều tin nhắn gợi ý buông cho TDC BìnhDương thắng sẽ nhận được 100 triệu đồng.

Sự vụ đang được Công an TiềnGiang làm rõ...

Cầu thủ liên tục nhận tin đềnghị bán độ

Theo báo cáo của CLB Tiền Giang,ngày 21-2 các cầu thủ Quốc Anh, Nhật Tân, Phúc Hiệp và thủ môn Thanh Hải nhậnđược tin nhắn đề nghị buông cho TDC Bình Dương thắng. Ngay lập tức Quốc Anh đếngặp HLV Nguyễn Văn Thịnh báo cáo toàn bộ tin nhắn có nội dung: “Tân, Phúc Hiệp,Quốc Anh, Hải và một thằng nữa, trận tới này 100 triệu, đồng ý thì gửi tin OKlại, sẽ có người lo”.

Cầu thủ Tiền Giang được gợi ý bán độ
Cầu thủ Tiền Giang được gợi ý bán độ
Các tin nhắn đề nghị bán độ mà các cầu thủ Tiền Giang nhận được

Tiếp đó, ngày 22-2 Quốc Anh tiếptục nhận được tin nhắn từ số máy này với nội dung: “Bàn lại, tính toán đi. Nhắntin OK lại sẽ có người lo”. Ngày 24-2 tiếp tục có tin nhắn: “Anh em tính toánsao rồi, OK không?”. Sau đó chừng 30 phút các cầu thủ Tiền Giang lại nhận đượctin nhắn có tính chất kết luận: “Mấy anh em trong tỉnh không đồng ý thì anh làmmấy thằng ngoài tỉnh cũng vậy thôi!”.

Tin nhắn này hàm ý nói nếu cáccầu thủ gốc Tiền Giang không bán độ thì cũng có cầu thủ người ngoài tỉnh đangthi đấu cho Tiền Giang sẽ bán độ. Tuy nhiên Quốc Anh, Thanh Hải, Nhật Tân, PhúcHiệp đều không trả lời tin nhắn gợi ý bán độ mà lưu lại chờ báo cáo lãnh đạoCLB.

Sau khi nghe cầu thủ nói vềchuyện tin nhắn, HLV đội Tiền Giang Nguyễn Văn Thịnh đã báo cáo lại những gì xảyra cho giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng.

HLV Nguyễn Văn Thịnh kể: “Trướctrận gặp TDC Bình Dương, tôi và anh Hùng đã cùng động viên cầu thủ để họ đừng bịnội dung tin nhắn tác động tâm lý thi đấu. Tôi nói với cầu thủ cách duy nhấtchứng minh trong sạch là họ phải cố gắng thi đấu hết sức để đạt kết quả tốt.Thật tiếc là chúng tôi đã thua 1-2”.

Cầu thủ Tiền Giang được gợi ý bán độ
Thủ quân đội Tiền Giang Quốc Anh - một trong bốn cầu thủ nhận được tin nhắn đề nghị bán độ

Khi được hỏi liệu nội dung tinnhắn có ảnh hưởng đến kết quả thua TDC Bình Dương hay không, HLV Thịnh đáp: “Rõràng tin nhắn đã có ảnh hưởng. Cầu thủ thể hiện tâm lý không ổn định, phong độvà thể lực đi xuống trong trận đấu. Đó là lý do khiến chúng tôi thua”. Theo ôngThịnh, những tin nhắn này chưa hẳn có tính mồi chài bán độ mà có thể là để “quấynhiễu nhằm làm đội bóng mất đoàn kết”.

Trả lời câu hỏi sau trận thua TDCBình Dương, Tiền Giang tiếp tục thua Cần Thơ 0-1 trên sân nhà và đặc biệt làthua đậm bốn bàn không gỡ trước Tây Ninh cuối tuần qua có liên quan gì đến tinnhắn trên không, HLV Thịnh đáp: “Việc chúng tôi thua trận liên tiếp là biểu đồxuống dốc. Bóng đá thường có chuỗi trận xuống dốc như vậy. Ở góc độ chuyên môn,tôi đã làm báo cáo lên ban lãnh đạo đội phân tích rõ những lý do khiến đội bóngsa sút”.

Giám đốc điều hành biết, chủtịch đội bóng không biết!

HLV Nguyễn Văn Thịnh cho rằng sởdĩ ông không báo cáo chuyện tin nhắn với chủ tịch đội Tiền Giang Hồ Thanh Sơn vìông thường chỉ làm việc trực tiếp với giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng.

Cầu thủ Tiền Giang được gợi ý bán độ
HLV Nguyễn Văn Thịnh ra đi sau những trận thua liên tục của Tiền Giang

Tuy nhiên, ông Hùng lại không báocáo với ông Sơn và mãi đến sau khi kết thúc trận đấu với TDC Bình Dương ngày27-2, chủ tịch Hồ Thanh Sơn xuống sân động viên, chia sẻ với ông Thịnh về thấtbại này thì mới nghe ông Thịnh cho biết.

Ông Sơn bảo rất sốc khi nghe tinnày nên đã trực tiếp gặp đội trưởng Quốc Anh nắm lại tình hình. Quốc Anh đã báocáo chi tiết, đồng thời giao toàn bộ tin nhắn nói trên cho ông Sơn. Vậy là chủtịch đội bóng chỉ biết được tin thông qua cầu thủ.

Vụ việc ngay sau đó được báo cáoban giám đốc Công an Tiền Giang. Ngoài ra, ông Sơn giao nhiệm vụ cho giám đốcđiều hành Nguyễn Nam Hùng chủ động làm rõ các tin nhắn nói trên vì sau nhữngtrận thua liên tục của Tiền Giang, dư luận đã tỏ ý nghi ngờ.

Công an vào cuộc

Đại tá Đặng Quang Minh, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang, cho biết vụ các cầu thủ Tiền Giang được gợi ý bán độ được lãnh đạo tỉnh và ban giám đốc công an rất quan tâm chỉ đạo điều tra. Chính xác là cơ quan điều tra đã vào cuộc.

Theo chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn, những nghi vấn lớn nhất sẽ được công an tập trung làm rõ gồm: ai nhắn tin đề nghị bán độ, ngoài bốn cầu thủ này còn có những ai khác trong CLB Tiền Giang nhận được tin nhắn tương tự, vì sao những người có trách nhiệm biết sự việc bất thường như vậy mà không báo cơ quan chức năng biết, có hay không chuyện tiêu cực trong ba trận thua liên tiếp vừa qua?

“Chúng tôi tin các cầu thủ của mình không dính chàm trong chuyện này. Tuy nhiên, từ những nghi vấn qua ba trận thua liên tiếp cũng cần thiết phải làm rõ trắng đen, có kết luận rõ ràng để anh em yên tâm thi đấu, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những ai có tiêu cực” - ông Sơn quả quyết.

Theo Duy Bình - VânTrường
Cầu thủ Tiền Giang được gợi ý bán độ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.