Chết không có nghĩa là hết phim

Trong các tác phẩm nghệ thuật thứ bảy, các đạo diễn hay đưavào tình tiết, ai đó giả vờ chết, rồi bất ngờ ngóc dậy, chĩasúng, bóp cò, và chiến thắng.

Trong các tác phẩm nghệ thuật thứ bảy, các đạo diễn hay đưavào tình tiết, ai đó giả vờ chết, rồi bất ngờ ngóc dậy, chĩasúng, bóp cò, và chiến thắng.

Những thất bại tựa lông hồng

Không phải hôm nay, mà ngay từ khi V.Ninh Bình thảm bại ởBình Dương với tỉ số 0-4, đã có thể hiểu nụ cười nhẹ tênhcủa ông Lê Thụy Hải lúc ngồi trong khu kỹ thuật hay lúc vàohọp báo là một thông điệp: Ninh Bình với những con ngườihiện có thì họ có thể thua cả rổ bóng cũng là chuyện bìnhthường.

Thất bại trước Nam Định ở Cúp QG, rồi mới đây là trướcSHB.Đà Nẵng trên sân nhà tại vòng 8 V-League cũng chỉ thấy sựdửng dưng của HLV từng được cho là có khát vọng.

Đâu đóngười ta lại thấy HLV Lê Thụy Hải nhắc lại quan điểm của ôngrằng, tham vọng thứ hạng và thành tích của đội bóng mà ôngdẫn dắt không tỉ lệ thuận với yếu tố lực lượng. Ninh Bìnhphải đi “shopping”, phải tậu về những cầu thủ chất lượng đểbổ sung cho đội hình hiện tại.

Thực tế, ngay khi ông Hải vừa nhận lời thay Robert Lim ởNinh Bình, ông đã đặt vấn đề với những đệ tử cũ. Một cáchlàm không mới, và chỉ có những cái tên là thay đổi.

Chẳnghạn, khi mới về Thể Công, ông tính đến chuyện đưa Hải Lâm từSHB.Đà Nẵng ra Bắc. Còn giờ, ông nhắm tới trung vệ Minh Đức,người mới chuyển từ Thể Công sang HPHN hồi đầu mùa. Vànhiều, nhiều cầu thủ khác cũng bảo, họ đã được “bố Hải” ướmlời.

Tuyên bố của Ninh Bình: thế là đủ

Chết không có nghĩa là hết phim

Nụ cười “thua là đúng” của HLV Lê Thụy Hải khi Ninh Bình thua thảm Bình Dương 0-4

Một lần nữa nhắc lại thông tin từ phía Ninh Bình đưa rangay ở thời điểm họ vừa ký hợp đồng thuê HLV Lê Thụy Hải vớimức lương 100 triệu, xác định mục tiêu vô địch Cúp QG và tốp5 V-league cuối mùa, là đội hình hiện tại đã đủ để thi thố.

Ninh Bình có hơn nửa tá cầu thủ đã hoặc đang là tuyển thủ ởcác cấp độ khác nhau: Như Thành, Việt Thắng, Sỹ Mạnh, TiếnThành, hoặc Đinh Hoàng La, Xuân Luân, Đặng Văn Thành, hoặccác cầu thủ ngoại từng khẳng định khả năng như Mota, Rafael,Gustavo và họ có thêm cầu thủ nhập tịch Dio nay là HoàngVissai.

Một lý do nữa là Ninh Bình khẳng định, họ không bắt ôngHải phải làm bà đỡ cho một ca đẻ ngược. Rất đơn giản, ôngHải chỉ cần đưa Ninh Bình tiến lên từ vị trí thứ 6 khi ôngtiếp quản, nhích lên 1 bậc trên BXH lúc cuối mùa, là xong.Khi đó, Ninh Bình có được 8 điểm sau 5 vòng, và chỉ kém độiđứng thứ ba về hiệu số bàn thắng bại.

Có thể hiểu, vị trí ở thời điểm vòng thứ 5 là tương đối,không phản ánh đúng thế cục của V-League, nhưng khi NinhBình thua Đồng Tháp 2-5 trên sân khách, rồi kịp sửa sai bằngtrận hòa ngược dòng 2-2 với XM.Hải Phòng và thắng Nam Định 2-0, thì8 điểm sau 5 vòng không phải là ăn may, hay Ninh Bình “ngồinhầm” vị trí.

Đòn gió?

HLV Lê Thụy Hải hiếm khi nào chịu đứng ở thế yếu, sự tínhtoán hay có thể gọi là những thủ thuật tâm lý giúp ông nhiềukhi vẫn không bị coi là kẻ thất bại.

Quyết định từ chức xin trả lại cái ghế HLV trưởng cho bầuTrường có thể được hiểu như thế, chứ không hẳn là ông Hảiđầu hàng sớm. Từ chức để được giữ lại cũng là một sự khẳngđịnh đẳng cấp của cá nhân, vì trước nay, bầu Trường chỉ cósa thải, chứ chưa bao giờ giữ người.  

Chưa hết, nó có thể sẽ thúc đẩy Ninh Bình phải dốc tiềnmua sắm, theo đúng nhu cầu của HLV trưởng. Thực ra, NinhBình là một đội bóng từ mấy năm qua hoạt động giống sàn giaodịch cầu thủ, mỗi năm bán và mua hàng chục trường hợp, và nóthường sinh lời cho một vài cá nhân nào đó.  

Nhưng, Ninh Bình đã hụt hơi trong cuộc chơi tiền bạc. Cácvụ chuyển nhượng kỷ lục đã phải đánh đổi với một thực tế:lương và thưởng của các cầu thủ bị nợ vài tháng. Chỉ tới khiHLV Lê Thụy Hải về, tình trạng cầu thủ là chủ nợ của ông bầumới chấm dứt, vì quan điểm của ông rõ ràng, phải sòng phẳngtiền bạc mới nói được cầu thủ về chuyên môn.

Giờ Ninh Bình nếu mua sắm thêm các ngôi sao, họ sẽ phảibán đi những ngôi sao hiện tại. Cuốn phim “HLV số 1 và độibóng có nhiều kỷ lục nhất Việt Nam” sẽ còn thêm vài tập nữa,đoán chắc thế!

Theo Phạm Tấn
Chết không có nghĩa là hết phim



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.