Cúp FA, Reading - Liverpool: Mục tiêu phải thắng

Premiership coi như đã chấm hết, Carling Cup đã bị loại và FA Cup là giải đấu để thầy trò Benitez vớt vát cho một mùa giải tệ hại.

Sẽ không quá bất ngờ nếuLiverpool giành chiến thắng ở trận đấu này bởi lẽ đây là đấu trường duy nhất màhọ còn có cơ hội cạnh tranh để thoát cảnh trắng tay.

Premiership coi như đã chấm hết,Carling Cup đã bị loại và FA Cup là giải đấu để thầy trò Benitez vớt vát cho mộtmùa giải tệ hại.

Đã 3 năm trôi qua, Liverpool chưatừng một lần được đặt chân vào tới trận chung kết FA Cup. Vẫn là một trong nhữngđội bóng giàu thành tích nhất tại giải đấu này, thế nên những thất bại liên tiếpcủa Quỷ Đỏ trong thời gian qua là rất khó chấp nhận được. Các CĐV của Liverpoolđang yêu cầu, đang mong chờ những danh hiệu và đó là điều mà thầy trò Benitezphải thực hiện bằng được. Quyết tâm ấy sẽ phải được bắt đầu qua trận đấu vớiReading, một đối thủ mà Liverpool hết sức ưa thích.

Trong quá khứ, hai đội mới chỉ cóvẻn vẹn 6 lần đối mặt nhau. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ưu thế nghiêng hoàn toànvề đội bóng áo đỏ với 5 trận thắng và 1 trận thua.

Điều đáng nói là 2 đội bóng nàychưa từng đối mặt nhau trong khuôn khổ FA Cup. Trong khi đó, so với trận thắnggần đây nhất và cũng là duy nhất của Reading, đội hình của họ đã có quá nhiềuthay đổi với hàng loạt sự ra đi. Đó là điều khiến có rất ít người tin Readinglặp lại được thành tích ấn tượng này.

Cúp FA, Reading - Liverpool: Mục tiêu phải thắng
Liverpool còn mỗi cúp FA để phấn đấu

So về phong độ, Liverpool chẳngkhá hơn Reading là bao nhiêu khi họ đang là mục tiêu công kích sau chuỗi thànhtích thảm hại đã qua. Hai chiến thắng liên tiếp gần đây chẳng khiến đội bóng nàyđược đánh giá cao hơn khi vẫn có quá nhiều bất ổn có thể dễ dàng nhận thấy tronglối chơi của họ.

Tuy nhiên, xét một cách toàndiện, cơ hội thắng của Liverpool vẫn rất nhiều. Ngoài mục tiêu buộc phải thắngđể tránh cảnh trắng tay, Liverpool đang hơn Reading về rất nhiều mặt. Họ chơitại một giải đấu có đẳng cấp cao hơn là Premiership, có nhiều ngôi sao hơn và cómột vị thế đáng được vị nể hơn.

Trong khi Reading đang đứng thứ20 trên BXH League Championship thì Liverpool vẫn đứng ở vị trí thứ 7 tạiPremiership. Reading không có chấn thương mới nào nhưng những trụ cột từng gắnbó với đội bóng này đã không còn nhiều nữa.

Những Hunt, Doyle, Shorey, Kitsonhay Lita đều đã ra đi để lại sau lưng một đội bóng với rất nhiều khoảng trống vềlực lượng. Trong khi ấy, Liverpool lại không thiếu quá nhiều trừ một Johnson vừabị chấn thương và một Mascherano đang bị treo giò.

HLV Benitez đã tuyên bố ông sẽtung ra đội hình tốt nhất cho trận đấu này với mục tiêu phải thắng. Thế nênnhững Torres, Gerrard, Kuyt hay Carragher sẽ vẫn có mặt trên sân, đủ để người tathấy được sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội. Chiến thắng cho Lữ đoàn Đỏ, hãy cứtin là như vậy.

Đội hình dự kiến

Reading:Federici; Ingimarsson,Bertrand, Pearce, Gunnarsson, Matejovsky, McAnuff, Cisse, Sigurosson, Long,Church.

Liverpool:Reina, Carragher,Agger, Skrtel, Insua, Aurelio, Lucas, Aquilani, Gerrard, Torres, Ngog.

Dự đoán:Liverpool thắng 2-0

Theo Cúp FA, Reading - Liverpool: Mục tiêu phải thắng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.