Đại chiến MU - Chelsea khuyết bộ đôi sát thủ Rooney - Drogba

Đại chiến MU Chelsea tối thứ Bảy này hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất cân bằng. Bởi ngay sau khi Rooney, chân sút chủ lực của chủ nhà MU dính chấn thương, nghỉ ít nhất 2 tuần, đội khách cũng “chấp” luôn Didier Drogba.

Đại chiến MU - Chelsea tối thứBảy này hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất cân bằng. Bởi ngay sau khi Rooney, chânsút chủ lực của chủ nhà MU dính chấn thương, nghỉ ít nhất 2 tuần, đội khách cũng“chấp” luôn Didier Drogba.

Không cần phải nói thêm về vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Wayne Rooney vàDidier Drogba đối với các CLB Manchester United và Chelsea. Nếu như Rooney làtác giả của 34 bàn thắng mùa này thì Drogba dù mất 1 tháng dự Cúp châu Phi cũngcó cho mình 30 bàn.

Với lần lượt 26 và 24 bàn tại giải VĐQG, họ cũng đang bámđuổi nhau quyết liệt tới danh hiệu “Vua phá lưới” Premier League cũng như “Chiếcgiày Vàng” châu Âu.

Đại chiến MU - Chelsea khuyết bộ đôi sát thủ Rooney - Drogba

Đại chiến MU - Chelsea sẽ kém hấp dẫn khi không có sự xuất hiện của bộ đôi sát thủ Rooney - Drogba

Nhưng rất có thể, cả 2 sẽ nhấtloạt vắng mặt trong trận đấu vào thứ Bảy tới. Rooney dính chấn thương mắt cátrong trận đấu với Bayern rạng sáng qua, dù vẫn chưa có chẩn đoán chính thức,song cứ nhìn đôi nạng với cái chân phải bị băng kín bằng tấm chất dẻo của R10,chẳng ai dám tin “gã Shrek” kịp dự trận đấu ở Old Trafford.

Trong khi đó, Didier Drogba cũng khó có thể tham dự trận “Chung kết PremierLeague” với MU. Trong mùa giải này, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã phải hứng chịukhông biết bao nhiêu là chấn thương nhỏ, những pha va chạm từ hậu vệ đối phương(Còn nhớ, trong trận lượt đi giữa Chelsea và MU ở Stamford Bridge, “Voi rừng” đãbị hậu vệ Evans tung một cước vào giữa ngực, khiến anh phải nghỉ 2 tuần).

Vì mỏimệt, không đủ thể lực, “Voi rừng” đã ngồi ngoài trong trận gặp Aston Villa cuốituần trước, trận đấu mà The Blues đã hủy diệt đối thủ với tỷ số 7-1.

Trong một buổi tập của The Blues đầu tuần này, Drogba dính tiếp một chấn thươngnữa, khiến anh phải ngồi ngoài trong các buổi tập suốt 2 ngày qua. Hiện tại,chân sút 31 tuổi vẫn đang trong tiến trình hồi phục và khó có thể ra sân trongsơ đồ xuất phát ở Old Trafford.

Những con số thống kê cho thấyChelsea nguy hiểm hơn khi chơi với 1 tiền đạo, thay vì sơ đồ kim cương 4-4-2. 2trận gần nhất đá với 5 tiền vệ, đội bóng Tây London ghi tới 12 bàn. Cuối tuầntrước, khi chỉ có Anelka đá cao nhất, họ nghiền nát Villa 7-1. Giữa tuần trước,trong trận đá bù với Portsmouth, Anelka được cho nghỉ và Drogba lập cú đúp trongđại thắng 5-0 của đội bóng do Ancelotti dẫn dắt.

Có thể Chelsea sẽ lợi hại hơn khi chơi 4-5-1, song trước một đối thủ rắn như MU,sẽ thật đáng tiếc nếu The Blues không có sát thủ Drogba. Hiện tại, Chelsea đangđứng thứ 2, kém MU 1 điểm. Họ cần một chiến thắng để dọn đường cho cuộc soánngôi Quỷ Đỏ vào cuối mùa.

Hơn nữa, Anelka không phải là mộtmẫu trung phong cắm có khả năng ghi bàn “sòn sòn” như Drogba. Tuyển thủ Pháp tỏra nguy hiểm hơn khi được đá dạt sang biên trái trong cây đinh ba tấn công, baogồm Drogba ở mũi nhọn và Malouda bên hành lang trái. Hơn nữa, trong 2 thángliền, “El Sulk” không nổ súng. Lần cuối cùng cựu ngôi sao Arsenal được bàn làtrong trận gặp nhược tiểu Burnley từ 2 tháng trước.

Tuy nhiên, trong 12 bàn thắng Anelka ghi được có tới 7 bàn được lập khi anhkhông sát cánh cùng Drogba, trong đó có cú đúp ở chiến thắng 7-2 trướcSunderland hồi tháng 1. Đó là niềm động viên cho The Blues nếu như Drogba khôngkịp hồi phục trước chuyến hành quân ra Bắc gặp MU.

Theo N.Đ
Đại chiến MU - Chelsea khuyết bộ đôi sát thủ Rooney - Drogba



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.