David Gill: “Không có chuyện MU bị bán”

Trước thông tin cho rằng nhóm RedKnights đang lên kế hoạch thôn tính MU từ tay gia đình nhà Glazer, GĐĐH DavidGill khẳng định CLB thành Manchester sẽ không bị bán dù bất kỳ giá nào.

Trước thông tin cho rằng nhómRed Knights đang lên kế hoạch thôn tính MU từ tay gia đình nhà Glazer, GĐĐHDavid Gill khẳng định CLB thành Manchester sẽ không bị bán dù bất kỳ giá nào.

Thời gian gần đây, nhóm RedKnights do nhà kinh tế học Keith Harris, đại diện cho nhóm CĐV yêu mến MUmuốn tranh thủ những khó khăn về kinh tế mà gia đình Glazer đang gánh để mualại đội chủ sân Old Trafford. Tuy vậy, tham vọng này đã bị các ông chủ ngườiMỹ bác bỏ thẳng thừng.

David Gill: “Không có chuyện MU bị bán”

Nhà Glazer quyết không "nhả" MU

 

Hôm qua, đích thân GĐĐH David Gill xác nhận lại điềunày: “Keith Harris đang có những kế hoạch lớn để mua MU, nhưng khả năng thànhcông là rất khó. Những thành tích của ông ấy trong các thương vụ về bóng đá cũngkhông đủ để giải quyết tình hình hiện tại.

 

Harris có thể đi đến nơi đâu mà ông ta muốn, chúngtôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi cũng không lạ gì Jim O’Neill và Mark Rawlinson,những người từng gắn bó với MU. Những việc họ đang thực hiện thật đáng tôn trọngnhưng mọi thứ sẽ khó thành công vào lúc này”.

 

Theo David Gill, khó khăn mà nhóm Red Knights phảiđối mặt là nhà Glazer nhất quyết không bán MU: “Nếu muốn giành quyền sở hữu độibóng, điều quan trọng nhất là phải thuyết phục nhà Glazer bán CLB. Nhưng họ đãtừng tuyên bố trong cuộc họp rằng MU không phải để bán. Các tập đoàn lớn nhưNFL, Tampa Bay Buccaneers cũng nhảy vào cuộc nhưng thất bại”.

 

Bên cạnh đó, David Gill cũng cho rằng nhóm RedKnight không phù hợp để quản lý một CLB lớn như MU: “Ý tưởng về việc quản lý MUsẽ do 20, 30 thậm chí 40 ông chủ đưa ra quyết định là điều mà tôi không hề nghĩtới. Một CLB chỉ nên có một người có quyền cao nhất chỉ đạo sẽ là hợp lý hơn”.

 

Cuối cùng, vị GĐĐH này khẳng định sự phản đối củanhóm CĐV này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến đội bóng. Hơn nữa, gia đình nhàGlazer đã có những động thái tích cực để giải quyết nợ nần khi phát hành 507,5triệu trái phiếu. Do vậy, khả năng các ông chủ người Mỹ “nhả” MU là điều khôngbao giờ xảy ra.

 

Theo Kim Anh
David Gill: “Không có chuyện MU bị bán”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.