Dọn đường, chờ ông Calisto ?

Sơ đồ 451 đã và vẫn đang chiếm ưu thế ở bóng đá thế giới, vì các biến thể của nó giúp các đội bóng đạt được sự cân bằng, dễ dàng chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công, và ngược lại. Áp dụng nó ở T&T HN cũng là một điều dễ hiểu nếu nhìn ở góc độ này. HLV Phan Thanh Hùng, người đã làm trợ lý cho ông Calisto trong gần 2 năm qua, nếu có “học mót” sơ đồ đó cũng là điều có thể lý giải

T&T HN dưới thời tân HLV Phan Thanh Hùngđã có khá nhiều thay đổi và cả dấu hiệu cho thấy dường như họ vẫn chờông Calisto.

Buổi tập đầu tiên của T&T HN trong ngày trởlại chuẩn bị cho mùa 2010, các cầu thủ cắc cớ hỏi nhau: có phải đó làbài tập của ông Calisto gửi gắm? Vừa ra sân, ai cũng chờ đợi, sẽ lànhững bài tập hồi phục, nhưng trợ lý Văn Sỹ Sơn cho đá chia đôi đội hìnhngay.

 
Những cầu thủ từng tập với ông Calisto ở độituyển, bảo: đó hình như là bài tập của ông Calisto, chứ ở Việt Nam, họchưa bao giờ thấy các HLV nội hay cả HLV ngoại khác áp dụng bài tập kiểuấy.
 
Sau vài ngày bắt tay vào công tác huấnluyện, thanh lọc đội hình, tân HLV T&T HN, Phan Thanh Hùng bộc lộ ý địnhxây dựng sơ đồ chiến thuật 4-5-1, cụ thể hơn nữa là sơ đồ 4-1-4-1. Trongsơ đồ ấy, Công Vinh đá ở cánh trái. Đá 4-1-4-1 cũng là một sơ đồ “tủ”của ĐTVN và U23 VN trong thời gian gần đây. Công Vinh đá tiền đạo cánhtrái có từ thời HLV Tavares, nhưng người ta lại nhớ tới cách sắp xếp nàynhiều hơn như là một sản phẩm của ông Calisto.

Dọn đường, chờ ông Calisto ?
HLV Phan Thanh Hùng (trái) chỉ giữ vai trò “cascadeur” cho HLV Calisto ở T&T HN?

Sơ đồ 4-5-1 đã và vẫn đang chiếmưu thế ở bóng đá thế giới, vì các biến thể của nó giúp các đội bóng đạt được sựcân bằng, dễ dàng chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công, và ngược lại. Áp dụngnó ở T&T HN cũng là một điều dễ hiểu nếu nhìn ở góc độ này.

HLV Phan Thanh Hùng, người đã làm trợ lý cho ông Calisto trong gần 2 năm qua,nếu có “học mót” sơ đồ đó cũng là điều có thể lý giải.

Nhưng có 2 vấn đề có thể suy luận, là phải chăng T&T HN vẫn đang chờ ông Calistocó thể khước từ những đề nghị của VFF để về với đội bóng này; và điều thứ hai làcó phải T&T HN đã và đang thay đổi lối đá mà cựu HLV Hữu Thắng xây dựng?

Khi T&T HN mời HLV Vaqueiro (Bồ Đào Nha) sang, họ nói đó là sự chuẩn bị để chờông Calisto về thì người bạn của ông Calisto sẽ làm trợ lý. Khi Phan Thanh Hùngđược vời từ Đà Nẵng ra, người ta nói đó là ý định xây dựng một ê kíp BHL toànhàng tuyển: gồm ông Calisto và cả HLV thủ môn Trần Văn Khánh. Chờ đợi và cạnhtranh với VFF trong việc sở hữu HLV Calisto rõ ràng là một điều đi ngược lại vớiý nguyện của cả nền bóng đá, nhưng nhìn từ các góc độ khác, thì đó lại là điềucó thể lý giải, như ở chuyện lợi ích cho CLB chẳng hạn.

T&T HN thời HLV Hữu Thắng (nửacuối mùa 2009) đã làm nên cuộc đào thoát ngoạn mục, từ vị trí cuối bảng xếp hạngkhi kết thúc lượt đi đã đứng trong tốp 5 cuối mùa (có lúc còn mấp mé giành HCĐ).Nền tảng của nó là việc Cristiano đá trung vệ, Benecio đá tiền vệ tổ chức và đặcbiệt, Công Vinh có Francois tiếp đạn ở hàng công. Có thể nói, sơ đồ 4-4-2 là mộthệ thống chuẩn mực với tập thể ấy.

Phá bỏ sơ đồ 4-4-2 có thể là một sự tiếc nuối, khi tất cả những cầu thủ chủ chốtgiúp nó đạt hiệu quả gần như tối đa, hiện vẫn còn sát cánh cùng nhau ở T&T HN.

T&T HN thời gian qua đã lấy về khá nhiều cầu thủ mới, nhưng nếu bảo sự thay đổinày là để phục vụ mục đích để tung tối đa những tân binh tiền tỉ vào sân thìchưa hẳn, vì Ngọc Duy vẫn chấn thương và tiền vệ trung tâm đáng kể nhất là DuyNam (cựu tuyển thủ U23 VN, từ Khánh Hòa). Trong khi ấy, họ lại cần một trungphong cắm thực thụ thay vì trông chờ vào Francois Endene, một cầu thủ giỏi vềchuyền bóng, cài người, nhưng lại rất yếu trong khâu dứt điểm.

Trên hết, quãng thời gian HLV Phan Thanh Hùng về đội cho tới ngày khai mạc chỉchừng 1 tháng. Sự thay đổi, bỏ cái quen thuộc và đã thành công, để thử nghiệmcái mới còn là ẩn số với chính họ, liệu có phải là sự mạo hiểm.

Đến đây, lại phải hỏi, T&T HN vẫn chờ ông Calisto, hay đó chỉ là một phương án Bcủa HLV Phan Thanh Hùng bên cạnh phương án kế thừa những thành quả đã có từtrước?

Theo Dọn đường, chờ ông Calisto ?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.