Dư âm trận MU - Chelsea: Những tiếng còi méo mó

Dư âm lớn nhất còn lại của trận đấu giữa Manchester United và Chelsea chính là cách điều hành trận đấu kém cỏi của tổ trọng tài chứ không phải là màn trình diễn của cầu thủ hai đội.

Dư âm lớn nhất còn lại của trận đấu giữa ManchesterUnited và Chelsea chính là chứ không phải làmàn trình diễn của cầu thủ hai đội.

Sau trậnđấu, hàng loạt tình huống trong 90 phút đã được lôi ra để tranh cãi, từnhững tình huống Park Ji-Sung và Berbatov bị đốn ngã trong vòng cấm củaChelsea, pha cản phá của Gary Neville và Rio Ferdinand với Anelka và nổibật nhất là hai pha ghi bàn không rõ ràng của Drogba và Macheda.

Tất cảcho thấy Mike Dean cùng những người đồng nghiệp của mình đã không hoànthành nhiệm vụ được giao trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải củabóng đá Anh.

Dư âm trận MU - Chelsea: Những tiếng còi méo mó

Mike Dean đã bỏ qua 2 quả penalty cực rõ của MU

Sai lầm của trọng tài là một phần của bóng đá, aicũng hiểu như vậy. Nhưng thật khó hiểu khi FA lại giao quyền điều hànhtrận MU - Chelsea cho Mike Dean, người vừa dính ”phốt” ngay trong tuầntrước khi ông điều khiển trận đấu giữa Burnley và Blackburn (choBlackburn được hưởng một quả penalty tưởng tượng).

Dư luận đặt ra câu hỏi: Tại sao người điều khiển trận đấu quan trọngnhất không phải là người giỏi nhất? Howard Webb là cái tên được nhắctới, ông chính là trọng tài tốt nhất của nước Anh sau Graham Poll vàcũng là đại diện của giới cầm còi xứ sở sương mù tại những giải đấu quốctế gần đây như Euro 2008 hay Confederations Cup 2009. So với Mike Dean,rõ ràng Howard Webb là người nhiều kinh nghiệm hơn khi điều khiển nhữngtrận cầu căng thẳng.
Dư âm trận MU - Chelsea: Những tiếng còi méo mó

Trọng tài không bị che mắt và cờ cũng không phất



Ở vị trí đội thua trận, dĩ nhiên, MU là đội không hài lòng và phàn nànnhiều hơn về các quyết định của trọng tài Mike Dean cùng hai người trợlý Simon Beck và Stephen Child. Thậm chí trong cơn tức giận, một vài CĐVQuỷ đỏ còn đặt ra nghi vấn: Phải chăng FA không muốn MU lên ngôi lần thứ4 liên tiếp, vì điều đó đồng nghĩa với sự thừa nhận về tính thiếu cạnhtranh, điều làm giảm sức hấp dẫn của Premier League?

Hãy khoan bàn tới tính đúng sai chính xác của câu hỏi này vì đó là vấnđề ngoài bóng đá. Trước đó, một vấn đề muôn thưở lại cần được nhắc tới:Nên hay không nên áp dụng những công nghệ hiện đại để điều hành các trậnđấu bóng đá? Gần đây nhất, câu trả lời của các cơ quan điều hành bóng đáthế giới như UEFA và FIFA vẫn là “không”.

Nhưng trước những tranh cãingày càng nhiều quanh các ông vua áo đen, và quan trọng hơn, trước nhữngchiếc cúp đang và sẽ được trao với phần đóng góp không nhỏ từ nhữngtiếng còi méo, vấn đề này có lẽ cần được xem xét lại một cách thậtnghiêm túc.

Theo Hoàng Giang
Dư âm trận MU - Chelsea: Những tiếng còi méo mó



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.