Guardiola muốn “bắt chước” MU

HLV Pep Guardiola đã cảnh báo rằng cáccầu thủ của mình không được phép đánhgiá thấp Stuttgart khi hai đội gặp nhautrong trận lượt về vòng 18 ChampionsLeague tại Nou Camp.

HLV Pep Guardiola đã cảnh báo rằng cáccầu thủ của mình không được phép đánhgiá thấp Stuttgart khi hai đội gặp nhautrong trận lượt về vòng 1/8 ChampionsLeague tại Nou Camp, đồng thời ông muốn“bắt chước” Manchester United.

Đội bóng xứ Catalan đang có đôi chút lợithế nhờ bàn thắng ghi được cho chuyến làmkhách đến nước Đức ở trận lượt đi. Được thiđấu trên sân nhà đêm nay, hầu hết mọi ngườiđều nhận định Barcelona sẽ giành quyền đitiếp vào tứ kết.

Tuy nhiên, HLV Guardiola vẫn hết sức tôntrọng đối thủ và đây cũng chính là thôngđiệp ông muốn gửi đến các học trò: “Không cóchỗ cho những sai lầm tại một giải đấu nhưChampions League. Chúng tôi phải cẩn trọngvà duy trì tốt nhất sự tập trung. Mọi đốithủ đều khó chơi, tất nhiên Stuttgart cũngvậy”.

Guardiola muốn “bắt chước” MU
Cơ hội lớn đang dành cho Pep và các học trò

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳngđịnh Barcelona sẽ “noi gương” Man United nhưcách đây 1 năm: “Barcelona muốn ít nhất lặplại thành tích của Manchester United - độiđã góp mặt ở vòng 8 đội xuất sắc nhất ở mùagiải trước với tư cách là ĐKVĐ”.

Cuối cùng, Pep kêu gọi CĐV xứ Catalan hãygóp phần tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng củamình: “Chúng tôi sẽ được khích lệ nhiều hơnkhi nhìn thấy Nou Camp chật kín người. Họ sẽgiúp chúng tôi một tay. Sự cổ vũ của họ rấtquan trọng.

Đêm nay, Barcelona có thể thua, nhưngđúng là không thể chiến thắng nếu đánh giáthấp đối thủ. Chúng tôi chưa bao giờ mắc sailầm đó và cũng sẽ không được phép mắc sailầm đó”.

Thận trọng không kém HLV, hậu vệ DanielAlves khẳng định: “Nếu bạn không có được200% phong độ, bạn sẽ bị loại. Chúng tôiphải nạp mới năng lượng và chuẩn bị thật kỹcàng. Tôi muốn lọt vào vòng tiếp theo. Chúngtôi có cơ hội thể hiện mình trước khán giảnhà và không được phép bỏ lỡ.

Guardiola muốn “bắt chước” MU
Alves muốn tận dụng tốt mọi cơ hội để đi tiếp

Chúng tôi biết tầm quan trọng của giảiđấu này. Bị dồn vào chân tường, biết đâuđiều đó lại giúp Stuttgart mạnh mẽ hơn. Mộttrận đấu khó khăn chờ đợi Barcelona. Sauthành công trong năm ngoái, có nhiều ngườimuốn chúng tôi bị loại. Nhưng chúng tôi hyvọng sẽ được đi tiếp”.

Bên phía Stuttgart, HLV Christian Grosscũng rất quyết tâm: “Chúng tôi háo hức chờđợi trận đấu tại Nou Camp. 90 phút sắp tớisẽ giống như 45 phút đầu tiên trong trậnlượt đi. Một chiến thắng trước Barcelona sẽlà thành công lớn nhất trong sự nghiệp cầmquân của tôi và điều đó sẽ đến”.

Thủ thành Lehmann cũng cảm thấy hứng thúcho chuyến làm khách đến Tây Ban Nha,đồng thời lạc quan về cơ hội dành choStuttgart: “Thật tuyệt vời để đến NouCamp, một trong những sân vận động sôiđộng nhất thế giới. Đội bóng của tôi đãchứng tỏ được sức mạnh ở trận lượt đidẫu kết quả không như ý. Chúng tôi khôngđược đánh giá cao bằng Barcelona, nhưngchưa bao giờ ngại họ”.

Guardiola muốn “bắt chước” MU
Cacao khẳng định anh không hề e sợ Messi

Cacau là cầu thủ đã sút tung lướiBarcelona trong trận lượt đi cũng không ngạituyên bố Stuttgart muốn giành chiến thắngtại Nou Camp, nhưng tỏ ra thận trọng đánhgiá đối thủ: “Chúng tôi hạ quyết tâm đánhbại Barcelona. Tuy nhiên, nhiệm vụ này sẽrất khó trong trận lượt về vì nhiều lý do.

Barcelona sẽ được chơi trước khán giả nhàvà đó là lợi thế của họ. Đây là một trận đấukhác. Barcelona chắc chắn sẽ thi đấu tốt hơnso với màn trình diễn của họ ở Stuttgart.Chiến thắng sẽ thuộc về đội nào tận dụngđược cơ hội”.

Theo Hoàng Hiệp
Guardiola muốn “bắt chước” MU



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.