Hé lộ tổng số tiền thưởng và phần thưởng "cực khủng" của U23 Việt Nam

Theo thống kê trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và nhiều kênh thông tin khác, tổng số tiền thưởng mà HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U23 Việt nam dự kiến nhận được bao gồm cả tiền và quà tặng

Theo thống kê trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và nhiều kênh thông tin khác, tổng số tiền thưởng mà HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U23 Việt nam dự kiến nhận được là khoảng 20 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm khác như đồng hồ đeo tay, điều hòa, áo vest, học bổng tiếng Anh…

he lo tong so tien thuong va phan thuong "cuc khung" cua u23 viet nam hinh anh 1

Một cơn mưa tiền thưởng đang chờ U23 Việt Nam (Ảnh minh họa)

Cơn mưa tiền thưởng dành cho U23 Việt Nam

Chiều 27.1, tại trận chung kết giải đá U23 châu Á, trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt, dưới mưa tuyết dày đặc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước đối thủ U23 Uzebekistan.

Dù chịu thất bại trong trận chung kết nhưng với ngôi vị Á quân tại giải U23 châu Á, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định tặng 200 triệu đồng cho toàn đội.

he lo tong so tien thuong va phan thuong "cuc khung" cua u23 viet nam hinh anh 2

Phó Tổng Giám đốc VNPT Lương Mạnh Hoàng công bố số tiền tặng thưởng 1 tỷ đồng dành cho U23 Việt Nam

Cũng trong chiều 27.1, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố quyết định tặng thưởng số tiền 1 tỷ đồng dành tặng cho đội tuyển U23 Việt Nam để động viên tinh thần thi đấu không mệt mỏi vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ trẻ.

Trước đó, ngày 23.1, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam lọt vào trận Chung kết U23 châu Á, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) - đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT cũng đã thực hiện tặng cước sử dụng các dịch vụ của VinaPhone gồm SIM và cước các cuộc gọi trong nước, tin nhắn, cước data... tổng trị giá 2,3 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Còn theo thống kê trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tổng số tiền mà thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được tính đến hiện khoảng 20 tỷ đồng.

Cụ thể, theo danh sách các đơn vị tặng thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam cập nhật tới 19h ngày 27.1.2018, đã xuất hiện thêm một số đơn vị tham gia như Tổng công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thưởng 500 triệu đồng, Công ty du lịch Hoàn Mỹ thưởng 500 triệu đồng hay Đài truyền hình Việt Nam thưởng 500 triệu đồng.

Trước đó, màn trình diễn ở trận bán kết với U23 Qatar mang về cho U23 Việt Nam khoảng 15 tỷ đồng. Trong đó, VFF thưởng 1,2 tỷ đồng, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thưởng 1 tỷ đồng, Bộ VH-TT-DL thưởng 2 tỷ đồng.

Số còn lại là từ các doanh nghiệp, cá nhân. Trong đó, có khá nhiều nhân vật có tiếng như ông Võ Quốc Thắng, thường được người hâm mộ gọi là bầu Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đồng Tâm; bà Đặng Ngọc Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên, thường được người hâm mộ gọi là bầu Kiên...

Ngoài ra, tổng số tiền thưởng của U23 Việt Nam khi lọt vào đến vòng bán kết là 4,3 tỷ đồng gồm tiền thưởng từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban Olympic QG, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF và một vài đơn vị, cá nhân khác.

Từ voucher mua nhà tới điều hòa, học bổng tiếng Anh

Bên cạnh phần thưởng tiền mặt, không ít đơn vị, cá nhân đã quyết định trao tặng cho các thành viên U23 Việt Nam những phần thưởng hiện vật.

Cụ thể, theo thống kê trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mỗi thành viên (Ban huấn luyện và các cầu thủ) sẽ được nhận voucher mua nhà trị giá 100 triệu/người tại hệ thống thuộc CENLAND trên toàn quốc.

Trong khi đó, Tổng công ty May 10 dành tặng mỗi thành viên gồm BHL và cầu thủ mỗi người 2 bộ veston, 2 áo sowowmi, 2 cavat/người (tổng giá trị 1 tỷ đồng).

Ngoài ra, Công ty Casper quyết định thưởng cho Đội tuyển U23 VN và Ban Huấn luyện mỗi người 1 bộ điều hòa casper với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Còn Appolo lại tặng toàn đội tuyển U23 Việt Nam Học bổng học tiếng Anh trị giá 1.242.000.000 đồng.

Theo Dân Việt



U23 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.