HLV trưởng Thái Lan kêu oan sau án phạt quá nặng

Bị truất quyền chỉ đạo cuối trận bán kết lượt đi và cấm chỉ đạo luôn cả trận bán kết lượt về, HLV Winfried Schafer một mực khẳng định mình không phản đối trọng tài.

Bị truất quyền chỉ đạo cuối trận bán kết lượt đi và cấm chỉ đạo luôn cả trận bán kết lượt về, HLV Winfried Schafer một mực khẳng định mình không phản đối trọng tài.

'Tôi nghĩ rằng mọi người đã nhìn thấy lỗi của Chon (Chonlatit) khi cậu ấy cố gắng chuyền bóng cho Panupong Wongsa. Đó là một đường chuyền khó và tạo cơ hội cho cầu thủ Malaysia. Tôi đã cố gắng để Chon chơi tập trung nhưng sau đó trọng tài thứ 4 đã nói với trọng tài chính nói rằng phản ứng của tôi nhằm vào ông ta.


HLV Winfried Schafer khẳng định mình không phản đối trọng tài.


Nhưng những gì xảy ra với trọng tài không phải là vấn đề nghiêm trọng của tôi. Cái chính là Chon cố gắng thực hiện một đường chuyền khó rồi mất bóng, sau đó mở ra cơ hội ghi bàn lớn cho Malaysia khi tỷ số đang là 1-1.

Tôi phải nói cho Chon biết mình nghĩ gì về đường chuyền khó đó. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải phản đối trọng tài. Tại sao tôi lại cần phải chỉ trích trọng tài. Ông ấy là một trọng tài tốt và đã phải điều khiển một trận đấu khó khăn, với 80.000 CĐV trên sân. Luôn có sức ép từ CĐV mỗi khi trọng tài có những quyết định chống lại Malaysia, thật không dễ dàng gì cho ông ấy".

Về trận bán kết lượt đi, HLV Winfried Schafer đánh giá: "Hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt, liên tục mất bóng ở hàng tiền vệ và gặp khó khăn trong việc đối phó với những đường chuyền dài của Malaysia. Sau khi bị dẫn trước 1-0, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều. Chúng tôi chơi pressing tốt hơn và thật tuyệt vời, tỷ số đã được san bằng 1-1.


Winfried Schafer trong vòng vây của báo chí

Tuy nhiên, sau đó hậu vệ của chúng tôi đã gặp vấn đề với đường chuyền dài của Malaysia. May mắn là tỷ số cuối cùng vẫn là hòa 1-1. Rất khó để chơi bóng trước sức ép từ số lượng lớn CĐV, nhất là sau khi đã bị dẫn trước 1-0. Tôi hạnh phúc vì toàn đội đã chơi tốt và có nhiều cơ hội thay đổi cục diện trận đấu.

Sẽ là một tình huống khó khăn khi tôi không được chỉ đạo trong trận lượt về ở Bangkok nhưng chúng tôi có một cơ hội tốt để giành chiến thắng trong trận đấu này".

Theo TTVH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.