Huyền thoại Real bị con kiện vì "tội" cưới vợ kém 50 tuổi

Năm người con của huyền thoại Alfredo di Stefano dự tính đưa người cha nổi tiếng ra tòa để ngăn chặn vụ hôn nhân chênh lệch tới 50 tuổi giữa ông và phụ nữ kém 36 tuổi Gina Gonzalez.

Năm người con của huyền thoại Alfredo di Stefano dự tính đưa người cha nổi tiếng ra tòa để ngăn chặn vụ hôn nhân chênh lệch tới 50 tuổi giữa ông và phụ nữ kém 36 tuổi Gina Gonzalez.

Huyền thoại Real bị con kiện vì "tội" cưới vợ kém 50 tuổi

Di Stefano đang hạnh phúc bên người vợ mới Gina Gonzalez

Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Real, Di Stefano gây sốc với tất cả khi tuyên bố ông sẽ kết hôn với người vợ mới 36 tuổi Gina Gonzalez: "Tôi yêu và muốn cưới Gina sau 8 năm góa vợ".

Ở cái tuổi "gần đất xa trời" như Di Stefano, thông thường các ngôi sao sẽ lựa chọn cuộc sống bình yên bên con cháu. Tuy nhiên Di Stefano lại chọn cách "sung sướng" nhất là cưới vợ trẻ để làm quà cho quãng đời ngắn ngủi còn lại và năm người con của ông đời nào đồng ý chuyện này.

Di Stefano thừa nhận con cái của ông chính thức gửi đơn kiện ra tòa án Madrid cho rằng cha mình không đủ tinh thần và sức khỏe để kết hôn lần nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Được biết, việc các con của chủ tịch danh dự Real kiện người cha là vì muốn bảo vệ tài sản của mình.


Gina đưa người tình 86 tuổi đi dạo bằng xe lăn.

"Chúng tôi đều biết cha của mình rất dễ bị tổn thương và bị lợi dụng khi ông ấy là người nổi tiếng. Điều đó thúc đẩy chúng tôi, những người con của Di Stefano phải ngăn chặn cuộc hôn nhân này bằng mọi giá. Chỉ có như thế mới bảo vệ được hình ảnh, danh dự của cha tôi và gia đình", một người con của huyền thoại người Argentina tuyên bố.

Thực tế, những lời mà người con của Di Stefano phát biểu là hợp lý và chính xác bởi bởi ông thường xuyên phải nhập viện và bây giờ ông di chuyển chủ yếu lại bằng xe lăn.

Dù bị các con ngăn cản nhưng huyền thoại một thời của Real đã phủ nhận tất cả: "Các con tôi không đồng ý, nhưng đó không phải là vấn đề. Họ không xác định cuộc sống của tôi. Chúng tôi chỉ muốn được ở bên nhau".

"Mũi tên Vàng" Di Stefano từng giúp Real Madrid 5 lần đăng quang cúp châu Âu (1956-1960) và mỗi trận chung kết, ông đều ghi bàn.
Theo Bongdaplus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.