Joe Cole chính thức gia nhập Liverpool

Như vậy, tiền vệ người Anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định mà không cần phải sử dụng hết thời hạn 48h mà đội bóng vùng Merseyside đưa ra. Kết quả, Joe Cole vẫn lựa chọn Liverpool như thông tin ban đầu và không có chuyện thay đổi vào phút chót.

Như vậy, tiền vệ người Anh đãnhanh chóng đưa ra quyết định mà không cần phải sử dụng hết thời hạn 48h mà độibóng vùng Merseyside đưa ra. Kết quả, Joe Cole vẫn lựa chọn Liverpool như thôngtin ban đầu và không có chuyện thay đổi vào phút chót.

Ngay từ sáng hôm nay, báo chí Anhđã loan tin Joe Cole sẽ khoác lên mình màu áo đỏ của Liverpool nhưng hai bênchưa chính thức xác nhận. Đến giờ, khi Joe Cole đã gật đầu chấp nhận mọi điềukhoản được Liverpool đưa ra, đội bóng vùng Merseyside mới long trọng tuyên bốtrên website với vài dòng hết sức ngắn gọn nhưng đủ ý: CLB xin vui mừng thôngbáo về việc ký hợp đồng kéo dài 4 năm với tiền vệ Joe Cole. Trong vòng 2 ngàytới, Joe Cole sẽ có mặt ở Liverpool để tiến hành cuộc kiểm tra y tế bắt buộc.

Joe Cole chính thức gia nhập Liverpool
Joe Cole chính thức gia nhập binh đoàn Liverpool

Kể từ khi cầu thủ 29 tuổi này"dứt tình" với Chelsea do không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạnhợp đồng, tương lai của anh đã trở thành đề tài nóng hổi trên báo giới đảoquốc sương mù. Hàng loạt đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ mời Joe Cole, mộttiền vệ cánh hàng đầu nước Anh những năm gần đây, về thi đấu. Nhưng rồinhững đòi hỏi về mức lương cộng thêm vài điều kiện khác mà Joe Cole đưa rađã khiến không ít đội dần ngãng ra.

Joe Cole chính thức gia nhập Liverpool

Chẳng hạn MU hay Arsenal chẳngkém mấy về danh tiếng và đẳng cấp với CLB cũ của Joe Cole, Chelsea. Họ cũng đượctham dự Champions League mùa sau đúng như nguyện vọng của anh song họ không đápứng được mức lương mà Joe Cole yêu cầu (90.000 bảng/tuần). Còn "gã nhà giàu" ManCity thì thoả mãn được về khoản lương bổng nhưng lại bị Joe Cole "chê" về độtiếng tăm. Cuối cùng, chỉ có Liverpool là sự lựa chọn hoàn hảo và phù hợp nhất.Họ vẫn là một tên tuổi lớn của nước Anh với bề dày truyền thống (dù hơn 20 nămqua, chưa hề một lần giành chức VĐQG), lại dám trả cho Joe Cole mức lương khủng.

Với việc đồng ý gia nhập vào độiquân của Roy Hodgson, Joe Cole đã "giúp" Liverpool cùng Chelsea làm nên câuchuyện thú vị trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Để bổ sung cho hàng tiềnvệ sau khi không thể thuyết phục tiền vệ người Anh tiếp tục ở lại StamfordBridge, họ đã bỏ ra 5 triệu bảng để mua Yossi Benayoun, một người thuộc biên chếcủa .... Liverpool. Trong khi The Kop dám chấp nhận hy sinh một cầu thủ chơi khátốt mùa vừa rồi để dọn đường cho một cầu thủ nhỉnh hơn cả về trình độ lẫn têntuổi, trẻ hơn hẳn 1 tuổi, lại chẳng tốn một xu. Dĩ nhiên, "ai khôn, ai dại" thìcần phải chờ kết thúc mùa giải 2010-2011 mới có thể đưa ra kết luận chính xác.

Không hiểu sự bổ sung sáng giánày có thể làm cho Steven Gerrard và Fernando Torres, hai cái tên quan trọngnhất của Liverpool cảm thấy yên tâm hơn về năng lực của đội bóng và không cònnghĩ đến chuyện ra đi. Giữ chân họ cũng đang là mục tiêu tối thượng trong quátrình chuẩn bị của Liverpool cho mùa giải mới. Thế nhưng, liệu ban lãnh đạo TheKop sẽ trụ vững đến lúc nào khi lại là .... Chelsea công khai ý định thâu tómTorres bằng việc dám chi ra mức phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng. Xem ra,mối "lương duyên" giữa 2 CLB này trên thị trường chuyển nhượng sẽ khó có thể thểdừng lại ở đây.

Theo Bảo Phương
Bóng đá 24h



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.