Lo thất nghiệp, cầu thủ đi kinh doanh nhà nghỉ

Trung vệ Đại Đồng của CLB bóng đá Hà Nội đã dồn hết vốn vào việc kinh doanh. Anh là trung vệ từng chơi cho nhiều đội bóng và được triệu tập vào ĐT U23 đá SEA Games. Sau những mùa giải khoác áo HN T&T, bầu Kiên đã bắt đầu “mê” phong cách chơi bóng của Đại Đồng.

Trung vệ Đại Đồng của CLB bóng đá Hà Nội đã dồn hết vốn vào việc kinh doanh. Anh là trung vệ từng chơi cho nhiều đội bóng và được triệu tập vào ĐT U23 đá SEA Games. Sau những mùa giải khoác áo HN T&T, bầu Kiên đã bắt đầu “mê” phong cách chơi bóng của Đại Đồng.

Mùa giải năm ngoái, với quyết tâm nâng cao năng lực cho đội bóng của mình, bầu Kiên “nhấc” Đại Đồng từ HN T&T về CLB Hà Nội với mức giá lót tay khá cao cho 1 trung vệ với mức giá gần 5 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng.

Cầu thủ quê gốc Thanh Hóa này đã khá may mắn khi anh nhận được tiền lót tay chuyển nhượng theo kiểu “nhận một cục”. Rất thức thời và biết lo xa cho tương lai, Đại Đồng dồn hết số tiền có được từ bản hợp đồng và đầu tư vào kinh doanh nhà nghỉ ở Thành phố Thanh Hóa.
Đại Đồng hiện đang đầu tư vào kinh doanh nhà nghỉ ở Thành phố Thanh Hóa.

Vay mượn thêm từ anh em bạn bè, người thân, Đại Đồng mua lại một nhà nghỉ khá khang trang đã kinh doanh và nhà nghỉ này nằm giữa trung tâm TP Thanh Hóa.

Giới quần đùi áo số thường nói với nhau rằng đời cầu thủ ngắn và khoản thu nhập lớn duy nhất đến từ các bản hợp đồng thì phải sử dụng cho thiết thực. Không mua ô tô xịn, Đại Đồng đã quyết đầu tư làm ăn.

Và giờ đây, khi CLB Hà Nội có thể bị giải tán, nhiều cầu thủ đứng trước nguy cơ thất nghiệp thì Đại Đồng đã có thể tạm yên tâm với “sân sau” vững chắc của mình và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng banh bởi tuổi đời vẫn còn khá trẻ.

Một số những cầu thủ khác thì sau khi có tiền chuyển nhượng đã đầu tư sắm ngay một mảnh đất “cắm dùi”, yên tâm với khoản đầu tư vào bất động sản, dài lâu cho mai sau trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại. 
Theo Sohanews

Bình luận