Mải mê tửu sắc, ‘Hoàng đế’ Adriano sắp... ra đường

Một lần nữa, Adriano lại chứng tỏ mình là một kẻ “vô dụng” tại Flamengo. Không ai còn tin tưởng “Ngựa chứng” khi anh này liên tiếp bỏ tập với thái độ hết sức khó chịu. Flamengo cũng đã tính đến nước tống cổ “Hoàng đế” ra ngoài đường.

 Một lần nữa, Adriano lại chứng tỏ mình là một kẻ “vô dụng” tại Flamengo. Không ai còn tin tưởng “Ngựa chứng” khi anh này liên tiếp bỏ tập với thái độ hết sức khó chịu. Flamengo cũng đã tính đến nước tống cổ “Hoàng đế” ra ngoài đường.

Adriano đã không có mặt tại sân tập luyện hôm thứ Sáu tuần trước. Thậm chí, tiền đạo 30 tuổi này còn gửi một tin nhắn rất “xúc tích” cho Giám đốc điều hành của Flamengo, Zinho chỉ vài phút trước khi mất hút tại buổi tập quan trọng ngày hôm sau để chuẩn bị cho trận derby gặp Fluminense, đội bóng cùng thành phố Rio de Janeiro hôm 30/9.

Tiếp tục bỏ tập, Adriano sắp ra “đứng đường”

Còn nhớ hồi giữa tháng 8, Adriano đã nghẹn ngào mà nói rằng: “Flamengo là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để nắm bắt cơ hội đó”. Vậy mà ngay trong buổi tập đầu tiên, Adriano đã “mất tích” cùng bạn bè bù khú với rượu và gái đẹp. Đó là còn chưa kể việc anh này phóng xe như điên, khiến chiếc BMW suýt tông chết người trong thời gian trốn tập. Dù ngay sau đó Adriano đã bị CLB cảnh cáo, nhưng chỉ chưa đầy một tháng “ngựa quen đường cũ”.

Thái độ ngạo nghễ này khiến Flamengo cảm thấy bất lực đối với “Ngựa chứng”. GĐĐH Zinho của Flamengo cho biết, CLB đang tính đến chuyện chấm dứt hợp đồng với Adriano. “Trước hết, tôi muốn ngồi bàn bạc lại với tổ HLV và Adriano. Anh ấy sẽ phải giải trình xem chuyện gì đã xảy ra”.

Với một hợp đồng dạng “mì ăn liền”, dựa theo số lần ra sân mà không nhận được lương cứng, Adriano đang đứng trước nguy cơ “đứng đường” nếu cứ thoắt ẩn thoắt hiện và vô kỷ luật như vậy.
Theo Bóng đá toàn cầu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.