Man City thành "rắn mất đầu" trong trận derby với MU?

Thứ Bảy này, Manchester City sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng với đại kình địch cùng thành phố Manchester United. Ngoài ý nghĩa danh dự, một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa giành vé dự Champions League cho đội bóng Eastlands.

Thứ Bảy này, Manchester City sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng với đại kình địchcùng thành phố Manchester United. Ngoài ý nghĩa danh dự, một chiến thắng sẽ mởtoang cánh cửa giành vé dự Champions League cho đội bóng Eastlands.

Sau hơn 3 thập kỷ núp dưới cái bóng quá lớn của người anh em cùng thành phố, ManCity đang có cơ hội lật đổ MU để trở thành kẻ thống trị ở thành phố công nghiệpmiền Bắc nước Anh. Với một lực lượng hùng hậu, khát khao chiến thắng và nhữngông chủ sở hữu cực kỳ hào phóng, Man City đang nuôi mộng đế vương.

Man City thành "rắn mất đầu" trong trận derby với MU?

HLV Mancini (trái) quyết ăn thua đủ với David Moyes.

The Citizens muốn trở thành bá chủ Premier League vào mùa giải sau, nhưng trướctiên, mục tiêu họ hướng đến là chiếc vé dự giải đấu hàng đầu lục địa giàChampions League - sân chơi thể hiện đẳng cấp của các ông lớn.

Bởi vậy, Man City sẽ bước vào cuộc tiếp đón MU với ý chí quật khởi và tinh thầnchiến đấu không khoan nhượng. Họ muốn trả đũa sau những trận thua liên tiếp ởmùa giải năm nay, bao gồm thất bại 3-4 trong trận lượt đi Premier League và sauđó là việc bị Quỷ Đỏ loại khỏi Bán kết Carling Cup.

Tuy nhiên, tham vọng của “Man xanh” đang bị thách thức lớn với việc người thuyềntrưởng Roberto Mancini nhiều khả năng sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận derby vàochiều thứ Bảy này.

Man City thành "rắn mất đầu" trong trận derby với MU?

Mancini bị trục xuất khỏi sân ngay sau khi có hành vi bạo lực

HLV người Italia đã bị buộc tội vì có hành động bạo lực với người đồng nghiệpDavid Moyes của Everton. Trong trận đấu giữa 2 CLB có trang phục thi đấu truyềnthống màu xanh ngày 25/3, khi Man City đang bị dẫn 2-0 và thời gian đang trôi vềcuối trận, HLV Moyes đã “cà khịa” với Mancini. Cụ thể, khi bóng đi hết đườngbiên dọc, cựu HLV Inter đã nhanh chóng lao ra nhặt để đưa nó vào cuộc. Tuynhiên, người đồng nghiệp quốc tịch Scotland lại cố ý cản đường ông. Tức giận,HLV 45 tuổi lao vào quyết ăn thua đủ với đối thủ.

May nhờ có trọng tài Peter Walton can thiệp nên đã không xảy ra vụ đánh nhauđáng tiếc giữa 2 ông thầy này. Tuy nhiên, thuyền trưởng của “Man xanh” đã kịp“thụi” cho đối phương một đấm vào mặt. Cả 2 HLV sau đó bị đuổi lên khán đài.

Sau khi xem xét băng ghi hình và báo cáo của trọng tài, LĐBĐ Anh (FA) đã triệutập 2 HLV dự một phiên điều trần. Tại đây, Moyes đã được chứng minh vô tội, cònMancini thì bị buộc tội. Chiến lược gia trẻ này đã nhận lỗi và không gửi đơnkháng án và trong ngày hôm nay, FA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nhiều khả năng, Roberto Mancini sẽ bị cấm thi đấu một số trận và bị phạt tiền.Nếu điều đó xảy ra, Man City sẽ mất “tướng” trong trận derby căng thẳng với MUtrên sân nhà. Ông thầy tới từ xứ sở mỳ ống khi ấy sẽ phải ngồi trên khán đài xemhọc trò thi đấu vào giờ ăn trưa.


Theo Nguyễn Đỉnh
Man City thành "rắn mất đầu" trong trận derby với MU?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.