Năm 2015, Việt Nam sẽ đón thêm 1 CLB "khủng" của thế giới

Sau chuyến du đấu thành công của CLB Arsenal tại Việt Nam, Phó chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng cho biết sẽ lên kế hoạch đưa một đội bóng lớn nữa đến Việt Nam vào năm 2015.

Sau chuyến du đấu thành công của CLB Arsenal tại Việt Nam, Phó chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng cho biết sẽ lên kế hoạch đưa một đội bóng lớn nữa đến Việt Nam vào năm 2015.

CLB Arsenal vừa kết thúc chuyến du đấu thành công tại Việt Nam. Sự kiện Pháo thủ thành London đến Việt Nam trong ba ngày vừa qua đã thực sự tạo nên một bầu không khí sôi sục trong lòng người hâm mộ.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal cũng đã biến SVĐ QG Mỹ Đình thành một ‘chảo lửa’ thực sự với các khán đài chật kín cổ động viên. Người hâm mộ Việt Nam phần nào đã giải tỏa cơn khát được tận mắt theo dõi các ngôi sao của CLB Arsenal nói riêng và bóng đá thế giới nói chung thi đấu.

 Sau Arsenal sẽ có thêm đội bóng lớn khác đến Việt Nam vào năm 2015
Sau Arsenal sẽ có thêm đội bóng lớn khác đến Việt Nam vào năm 2015

Sau sự kiện này, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và cũng là một trong hai nhà tài trợ cho chuyến du đấu Việt Nam của Arsenal – ông Lê Hùng Dũng khẳng định sẽ tiếp tục mời thêm một đội bóng lớn khác đến Việt Nam vào năm 2015.

Ông Lê Hùng Dũng phát biểu trên báo Thanh Niên: "Tôi có thể khẳng định, chuyến đi của Arsenal đến Việt Nam là chuyến đi hoàn hảo. Và qua kinh nghiệm lần này, tôi chắc chắn rằng, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính cũng như khâu tổ chức để đón tiếp."

"Năm 2014 thì rất khó vì diễn ra World Cup và các ngôi sao sẽ trở về thi đấu cho tuyển quốc gia. Nhưng năm 2015 sẽ có đội bóng lớn. Dĩ nhiên còn phụ thuộc vào kế hoạch đàm phán. Kinh phí không thành vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng có được giá cả hợp lý mà vẫn mời được 'hàng xịn'." - Ông Dũng khẳng định.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal, chính HLV trưởng Pháo thủ - ông Arsene Wenger cũng mong muốn Arsenal trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, ông Wenger cho biết điều này còn phụ thuộc vào các đối tác chứ không chỉ riêng mình Arsenal.

Ở trận giao hữu vừa qua, ĐT Việt Nam đã thất bại 1-7 trước Arsenal. Các cầu thủ đã lập công cho Pháo thủ là Olivier Giroud (hat-trick), Chamberlain, Chupa Akpom (cú đúp) và Ignasi Miquel. Bàn thắng duy nhất của ĐT Việt Nam được ghi do công của tiền vệ Trần Mạnh Dũng.

Theo Goal



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.