NaviBank.SG: HLV Tam Lang trở lại?

Câu hỏi là vịHLV gạo cội bậc nhất của bóng đá thành phố mang tên Bác, ra xứ Thanhlàm gì? Nó có phải là sự báo hiệu một thay đổi, thậm chí là cuộccách mạng trên băng ghế huấn luyện của NaviBank.SG.

Trong trận đấu trên sân khách gần nhất của NaviBank.SG, gặp LS ThanhHóa (vòng 7), cựu HLV trưởng Cảng Sài Gòn Phạm Huỳnh Tam Lang, đãbất ngờ xuất hiện trong khu kỹ thuật của NaviBank.SG.

Câu hỏi là vịHLV gạo cội bậc nhất của bóng đá thành phố mang tên Bác, ra xứ Thanhlàm gì? Nó có phải là sự báo hiệu một thay đổi, thậm chí là cuộccách mạng trên băng ghế huấn luyện của NaviBank.SG, trong thời giantới đây?

Vẫn phải ăn kiêng, và thậm chí từng nhiều lần phải nhậpviện vì căn bệnh tiểu đường, chắc chắn HLV Tam Lang không ra tận xứThanh để du lịch.

Nếu cần phải xem “đứa con nuôi” của bóng đá SàiGòn thi thố, chỉ cần ở sân Thống Nhất là đủ. Theo một nguồn tin thâncận, HLV Tam Lang đã nhận được gợi ý của lãnh đạo HFF, với vai tròcố vấn cho ông Vũ Quang Bảo và các đồng nghiệp trong BHL hiện tạicủa NaviBank.SG.

NaviBank.SG: HLV Tam Lang trở lại?

 HLV Tam Lang (bìa trái) sẽ trở lại?

Thực tế, HLV Tam Lang cũng đã có vài nhắc nhở - tư vấn cho VũQuang Bảo trong trận đấu ở xứ Thanh hôm ấy, chỉ tiếc rằngNaviBank.SG vẫn cứ thua.

Đơn giản, bởi quân ông Bảo (vốn là cầu thủQK4 trước đây) quá yếu, so với mặt bằng chung của V-League. HLV TamLang có là nhà phù thuỷ thì cũng không thể bắt anh nông dân cầm câycọ, để tạo nên những tác phẩm để đời.

Khi QK4 đổi phiên hiệu thành NaviBank.SG (thông qua một cuộc muabán – sang nhượng), lãnh đạo HFF đã chủ ý cài Phùng Thanh Phương(cựu cầu thủ Công an TP.HCM) vào BHL trong vai trò trợ lý.

Chứ chắcchắn, nó không bắt đầu từ gợi ý của HLV Vũ Quang Bảo, như những gìông phát biểu với báo chí, rằng ông cần một trợ lý người bản địa.Giờ đến lượt quân sư Tam Lang. Người vô tư nhất cũng sẽ đặt câu hỏi:cabin huấn luyện của NaviBank.SG sắp có bão?!

Người ta vẫn cho rằng khả năng HLV Vũ Quang Bảo rời ghế là tươngđối thấp. Vì nếu ông Bảo quy cố hương, đội bóng sẽ có “biến” ngay.

Viễn cảnh tan đàn xẻ nghé là điều dễ mường tượng, khi các cầu thủhầu hết đều là học trò của thầy Bảo. Nhưngsự thật, ông Bảo cũng chỉ làngười làm thuê ở NaviBank.SG và đến nước này rồi, ông không thể cõngcho đệ tử được nữa. Có khi lại bị lãnh đạo NaviBank.SG giật dây.

Ai cũng biết NaviBank.SG là đại diện duy nhất của TP.HCM ở sânchơi V-League 2010. Nếu đội bóng cứ thua và thua mãi, chắc chắn cấptrên phải đưa ra những con tính. Việc HFF chỉ đạo ai ngồi thay ghếcủa ông Bảo không quan trọng, nhưng chắc HLV Tam Lang sẽ làm quânsư. Đội bóng có thể mất quân, thiệt người, nhưng bắt buộc nó phảitồn tại. Đó là tôn chỉ rồi!

Theo Tùy Phong
NaviBank.SG: HLV Tam Lang trở lại?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.