Nhân sự VFF: Sự cố kiểm phiếu “nhầm” hy hữu

Một sự việc hy hữu đã xảy ra trong quá trình kiểm phiếu lấy tín nhiệm của BCH khoá VI trong cuộc họp ngày 15/5 vừa qua. Theo đó, Ban kiểm phiếu đã có những sai sót trong khâu kiểm phiếu, dẫn đến những kết quả không đúng với thực tế, nhưng vẫn được công bố rộng rãi tới báo chí sau đó.

Một sự việc hy hữu đã xảy ra trong quá trình kiểm phiếu lấy tín nhiệm của BCH khoá VI trong cuộc họp ngày 15/5 vừa qua. Theo đó, Ban kiểm phiếu đã có những sai sót trong khâu kiểm phiếu, dẫn đến những kết quả không đúng với thực tế, nhưng vẫn được công bố rộng rãi tới báo chí sau đó.

Đáng chú ý nhất là trường hợp kiểm phiếu tín nhiệm cho 2 vị trí ứng cử ghế Chủ tịch VFF của BCH. Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng được 19/19 phiếu (có 23 thành viên BCH, 4 người vắng mặt) nhưng con số công bố ở cuộc họp và trong họp báo sau đó chỉ là 18/19. Như vậy, số phiếu theo công bố của ông Dũng ngang bằng với Thứ trưởng Lê Khánh Hải, cùng được 18 phiếu.

VFF, VPF, phiếu bầu
Đã có sự nhầm lẫn trong khâu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: SN

Thực tế, việc kiểm phiếu không được phát hiện nếu như không có thắc mắc của một thành viên nằm trong BCH. Ngay lập tức, VFF đã cho kiểm tra lại và đúng là có nhầm lẫn trong quá trình kiểm phiếu.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung thừa nhận có xảy ra sự cố nhần lẫn. Ông Trung cũng cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm BCH chỉ là cơ sở để đưa ra Đại hội bầu chọn. Quyết định cuối cùng sẽ do Đại hội, nên sự việc cũng không đáng lo lắng.

Trước đó, theo kết quả công bố ban đầu, không có tên Uỷ viên thường trực VFF khoá VI Nguyễn Nam Hùng trong danh sách tín nhiệm vào nhiệm kỳ mới của BCH khoá VI.

Điều đáng nói, danh sách 23 uỷ viên được lấy từ trên xuống, theo số phiếu. Ông Hùng cho biết, mình được 11/19 phiếu, nhưng không có tên trong danh sách giới thiệu của BCH. Trong khi đó hai, ba người khác được 8/19 phiếu thì lại được giới thiệu. Đó là điều khó hiểu và sau này ông Hùng quyết làm rõ vấn đề, mới phát hiện thêm có sự nhầm lẫn nữa ở số phiếu của Chủ tịch.

“Nào có nhiều phiếu gì đâu mà nhầm được. Đành rằng kết quả này không quan trọng mà phải tới Đại hội tới bầu lại, nhưng việc nhầm lẫn khiến nhiều người đặt dấu hỏi”, ông Hùng nói.

Được biết, Ban kiểm phiếu đã làm biên bản để báo cáo lại vụ việc lên Thường trực và BCH VFF. Cho đến trưa nay, Thường trực VFF cũng chưa cho ý kiến về vấn đề này.

Sự cố sai sót trong khâu kiểm phiếu, cho thấy những rắc rối liên quan đến Đại hội VFF.

VFF đính chính:

Như tin đã đưa tại Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 12 (ngày 15/5), trên cơ sở danh sách 41 ứng cử viên được các tổ chức thành viên đề cử vào BCH khóa VII, Hội nghị BCH đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm và nhất trí chọn ra 23 ứng cử viên để các đại biểu tham khảo trong quá trình tổ chức bầu cử tại Đại hội LĐBĐVN khóa VII. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại các phiếu bầu, tổ kiểm phiếu đã có báo cáo điều chỉnh so với công bố tại Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 12. Cụ thể:

1/ Ứng cử viên Lê Hùng Dũng thực tế số phiếu (cả phiếu gốc và bản kiểm phiếu đều là 19/19 phiếu). Song do nhầm lẫn ở phần cộng tổng nên đã để sót 1 phiếu, nay bổ sung là 19/19 phiếu.

2/ Ứng cử viên Nguyễn Nam Hùng, số phiếu gốc và biên bản kiểm phiếu đều có 11 phiếu. Song khi tổng hợp danh sách 23 ứng cử viên có số phiếu cao nhất đã bỏ sót tên và số phiếu ứng cử viên Nguyễn Nam Hùng.

3/ Không có ứng cử viên nào có số phiếu là 10 và 9, nên 2 ứng cử viên là Phạm Phú Hòa và Phạm Văn Hùng (đều 8/19 phiếu) đã được đưa vào danh sách 23 ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Tuy nhiên, nay bổ sung ứng cử viên Nguyễn Nam Hùng có số phiếu 11/19 và là ứng cử viên thứ 22, do vậy cả 2 ứng cử viên Phạm Phú Hòa và Phạm Văn Hùng cùng có số phiếu 8/19 nên trở thành 02 ứng cử viên ở vị trí thứ 23.

Tổng cộng có 24 ứng cử viên do BCH khóa VI giới thiệu để Đại hội tham khảo, bầu cử vào BCH LĐBĐVN khóa VII.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.