Ribery lại “dở chứng” đòi đến Barcelona

Từ đầu mùa giải đến nay Ribery đã không biết bao nhiêu lần tỏ ý định muốn rời khỏi sân Allianz Arena. Khi người ta thấy anh tuyên bố “thi đấu cho Real Madrid là giấc mơ của tôi”, lúc lại thấy anh nhỏ to trên sân cùng Thierry Henry và thoải mái khoác lên mình chiếc áo đấu của Barcelona.

Sau thời gian tạm lắng khikhẳng định sẽ gắn bó với Bayern Munich, hôm qua tiền vệ người Pháp Franck Riberylại khiến các CĐV của “Hùm xám” phải thở dài khi lên tiếng tuyên bố muốn đến vớiđội bóng hàng đầu châu lục Barcelona.

Từ đầu mùa giải đến nayRibery đã không biết bao nhiêu lần tỏ ý định muốn rời khỏi sân AllianzArena. Khi người ta thấy anh tuyên bố “thi đấu cho Real Madrid là giấc mơcủa tôi”, lúc lại thấy anh nhỏ to trên sân cùng Thierry Henry và thoải máikhoác lên mình chiếc áo đấu của Barcelona.

Ribery lại “dở chứng” đòi đến Barcelona

Ribery muốn đầu quân cho một đội bóng lớn như Barca

 

Mặc dù vẫn ra sân, vẫn thi đấu xuất sắc và ghi bànnhưng có vẻ như tâm trí của “gã mặt sẹo” không còn ở tại Munich. Mới đây nhất, phát biểu trên đàiRTL Radio, “nhạc trưởng” người Pháp lạithêm một lần khiến CĐV “Hùm xám” phải thất vọng khi tuyên bố:

 

“Tôi có quan hệ rất tốt với Henry. Tôi biết rằng cậuấy rất muốn tôi tới đó. Tôi cũng biết mọi người muốn tôi ở lại Bayern nhưng liệutôi sẽ đi hay ở thì vẫn là một điều khó khẳng định”. Và một trong những nguyênnhân khiến Ribery muốn ra đi chính là mối lo ngại rằng sự nghiệp của anh sẽ quađi mà không có được danh hiệu lớn nào.

 

“Tôi muốn có được các danh hiệu và tận hưởng bóng đá.Sự nghiệp của tôi đâu có thể kéo dài thêm 20 năm nữa. Tôi nghĩ mình sắp qua bênkia sườn dốc”. Cuối cùng cựu cầu thủ của Marseille khẳng định rằng dù Bayern Munich là một CLB lớn nhưng họ vẫn còn mộtkhoảng cách khá xa với các đội xuất sắc nhất châu lục.

 

“Bayern vẫn là một đội bóng lớn. Thực ra họ là mộttrong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi vẫnchưa sánh được với Barcelona, Real Madrid, Manchester United hay Chelsea

 

Cách đây ít lâu Ribery từng tuyên bố sẽ chỉ xem xéttương lai của mình trong tháng 3 tới. Trong khi đó Bayern ra tối hậu thư ép tiềnvệ người Pháp phải sớm ký hợp đồng hoặc sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị. Tuy nhiênvới phát biểu lần này của Ribery, có vẻ như những đe dọa củaThe Bavarians sẽ không có tác dụng.

 

Theo ThanhTùng
Ribery lại “dở chứng” đòi đến Barcelona



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.