"Sẽ minh bạch nếu các ông bầu rút khỏi VPF”

Đó là chia sẻ của Chủ tịch V.Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường khi nói về nhưng phát biểu gây chấn động của bầu Đệ tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 tại TP.HCM vừa qua. Dù không có mặt tại buổi tổng kết mùa giải 2012, nhưng bầu Trường được cho là người “chắp nối” một vài ý tưởng để bầu Đệ đăng đàn phát biểu. Hôm qua, Chủ tịch V.NB đã có cuộc trao đổi xung quanh những vấn đề mà bầu Đệ đã phát biểu cũng như những thực trạng của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch V.Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường khi nói về nhưng phát biểu gây chấn động của bầu Đệ tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 tại TP.HCM vừa qua. Dù không có mặt tại buổi tổng kết mùa giải 2012, nhưng bầu Trường được cho là người “chắp nối” một vài ý tưởng để bầu Đệ đăng đàn phát biểu. Hôm qua, Chủ tịch V.NB đã có cuộc trao đổi xung quanh những vấn đề mà bầu Đệ đã phát biểu cũng như những thực trạng của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Một vấn đề đang được dư luận rất quan tâm, đó là tiết lộ của bầu Đệ về việc VPF đã chi ra 2 đồng để thực hiện nghe lén điện thoại của một số ông bầu, với tư cách là Chủ tịch V.NB và cũng là một thành viên của VPF, ông nghĩ sao về điều này?

- Đúng là trước khi anh Đệ dự buổi lễ tổng kết, chúng tôi đã có trao đổi qua với nhau về những thông tin cần thiết cần được đề cập, riêng về vấn đề VPF hay cá nhân ai đó bỏ ra 2 tỷ để thuê nghe lén điện thoại của các ông bầu như anh Đệ đã phát biểu, tôi hoàn toàn không trao đổi và không biết.

Bầu Trường (trái) cho rằng các ông bầu nên rút khỏi VPF

Vậy ông đã “gửi gắm” những gì cho bầu Đệ?

- Tôi chỉ nói với anh Đệ nên phát biểu những vấn đề thực tại mà các đội bóng đang rất bức xúc, đó là việc điều hành của VPF ở mùa giải vừa qua. Tôi rất ủng hộ anh Đệ về việc VPF nên thuê một luật sư hoặc nhà báo giỏi mà người ta yêu nghề bóng đá để điều hành giải.

Nói như thế có vẻ ông không tin tưởng vào sự điều hành của VPF?

- Nói không tin tưởng hoàn toàn là không có, nhưng nếu các ông bầu còn tham gia điều hành giải, rất khó để có được sự thành công và minh bạch. Không minh bạch ở đây, là việc có thể các trọng tài và giám sát sẽ có tư tưởng nương tay những đội bóng của bầu Thắng (ĐT.LA), bầu Đức (HAGL),… bởi họ là những người có tiếng nói quan trọng trong việc điều hành giải đấu.

Vậy nên từ khi VPF bắt tay vào điều hành giải, tự tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi và cho tới thời điểm này, tôi cũng đã nhận được một số câu trả lời.

Ông có thể nói cụ thể hơn về việc thiếu minh bạch khi những ông bầu điều hành giải?

- Ngoài những vấn đề về công tác trọng tài như trên, ngay cả trong những việc như khiếu nại, kiện cáo, những đội bóng không có ông chủ điều hành ở VPF luôn bị chịu thiệt. Trong khi đó, ngược lại, nếu những khiếu kiện của các ông bầu ở VPF luôn được quan tâm và xử lý rất nhanh, vậy nên nó đã và đang gây bất bình cho các đội bóng “thấp cổ bé họng”.

Vậy nên, tôi đã góp ý những việc như trên với anh Đệ, để phát biểu tại buổi tổng kết mùa giải vừa qua, còn tôi không đề cập tới việc bỏ tiền thuê nghe lén điện thoại của các ông bầu.

Theo lời ông Đệ, việc lên kế hoạch nghe lén điện thoại của các ông bầu đã được một thành viên của VPF nói rất rõ ràng tại cuộc họp chuẩn bị cho mùa giải 2012 vừa qua. Vậy ông có trực tiếp nghe thấy điều đó?

- Thực sự tôi không biết vấn đề đó, buổi họp đấy tôi không có mặt và cũng không được nghe về điều đó.

Vậy mong muốn của ông ở mùa giải mới là gì?

- Trong mỗi cuộc chơi, luôn cần có sự tôn trọng và bình đẳng, vậy nên tôi muốn các ông bầu đang ngồi ở VPF nên rút hết. Còn việc anh Đệ phát biểu nên giải tán VPF là thiếu thực tế và hơi nóng vội, phải có sự bàn bạc kỹ lưỡng giữa những đội bóng tham dự giải.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo TT&VH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.