Sướng như... chó nhà sao bóng đá

Câu nói "giàu nuôi chó, khó nuôi mèo" quả không sai với giới cầu thủ vì sở thích nuôi thú cưng này đã phần nào chứng tỏ được đẳng cấp và sự giàu có của họ.

Câu nói "giàu nuôi chó, khó nuôi mèo" quả không sai với giới cầu thủ vì sở thích nuôi thú cưng này đã phần nào chứng tỏ được đẳng cấp và sự giàu có của họ.

Thậm chí, báo chí xứ Catalan còn có phát ngôn "xanh rờn" rằng, cầu thủ Barcelona có thể không có "bồ" nhưng chó dứt khoát phải nuôi ít nhất một con. Thử điểm qua thì gần như đội hình Barcelona đều sở hữu các loại chó nuôi, từ Lionel Messi, Neymar cho đến thủ môn Claudio Bravo, hậu vệ Jordi Alba, tiền vệ Andres Iniesta, Sergio Busquets, Ivan Rakitic hay bản hợp đồng mới Samuel Umtiti…

Sướng như... chó nhà sao bóng đá - Ảnh 1.

Hay người ta cũng có câu nói rằng "đàn ông thích nuôi chó, phụ nữ thích nuôi mèo". Dù sao thì nuôi chim thì phải có lồng, nuôi cá lại cần chậu. Không những thế lại còn cần sự kiên nhẫn hay tính "thiền". Những thứ ấy bản chất đàn ông, đàn bà ai cũng có, nhưng có là một chuyện, làm cho nó sinh sôi nảy nở được hay không lại là chuyện khác. 

Vậy chỉ còn chó, chỉ còn mèo. Cơ bản là dễ nuôi. Chó vứt cho khúc xương là xong, mèo cho cái đầu cá xem chừng là đủ. Mèo không chăn êm đệm ấm thì ngủ xó bếp vẫn tốt, chó chẳng có ổ hay chuồng thì ra đầu hè hay chui... gầm chạn vẫn đánh giấc ngon lành.

Dĩ nhiên, nói thế không có nghĩa giới cầu thủ ở châu Âu coi vật nuôi là con chó như vậy. Thậm chí là họ rất yêu chúng và họ sẵn sàng chi nhiều tiền vì chúng. Cho đến giờ, nhiều người hâm mộ vẫn còn choáng với cách chăm sóc chó của vợ chồng nhà Rooney.

Sướng như... chó nhà sao bóng đá - Ảnh 2.

Còn nhớ cái đạn rét năm 2010, để tránh cho đàn cún cưng gồm Daisy, Bella, Fizz và một con chó lớn tai cụp của Pháp giá 1.500 bảng mà Rooney rất yêu quý không bị giá lạnh, gã Shrek đã quyết định bỏ ra tới 10.000 bảng để lắp nguyên một hệ thống lò sưởi.

Hay như Cristiano Ronaldo, ngoài sở thích làm vườn, siêu sao người Bồ Đào Nha còn nuôi hai chú chó Marosca, Abelhinha và yêu chiều chúng hết mực. Riêng con Marosca gắn liền với những kỉ niệm đặc biệt của cầu thủ người Bồ Đào Nha vì đây là giai đoạn anh vẫn còn quan hệ với siêu mẫu Nga Irina Shayk.

Sướng như... chó nhà sao bóng đá - Ảnh 3.

Trong khi đó, tiền đạo Mario Balotelli được biết đến như là cầu thủ rất yêu thương động vật, nhất là sở thích nuôi chó. Báo chí Anh tiết lộ cầu thủ người Italia từng chi tới 150.000 bảng để hỗ trợ trung tâm chăm sóc, bảo vệ những con chó hoang, lang thang vô chủ thuộc hạng lớn nhất nước Anh.

Hay bạn bè thì cho biết, cựu tiền đạo của Inter và Man City đối xử và coi chó như những người bạn của mình. Anh cho rằng chó đã mang lại khá nhiều may mắn cho anh trong cuộc sống, cũng như trong sự nghiệp. Chả thế mà anh đã đặt tên cho con chó mà mình yêu thích nhất tên là Lucky và sẵn sàng cho nó lên chiếc xe bus của Man City trong lễ diễu hành mừng danh hiệu FA Cup năm 2011 hay tới Ba Lan và Ukraine để dự Euro 2012 cùng đội tuyển Italia.

Sướng như... chó nhà sao bóng đá - Ảnh 4.

Còn tiền đạo Neymar của Barcelona yêu con Poker đến mức anh liên tục đăng ảnh ngày thường của nó lên Instagram. Cũng như vậy là cầu thủ Alexis Sanchez của Arsenal khi anh thường chia sẻ nhiều ảnh đẹp về hai con Atom và Humber.

Một cầu thủ khác của Arsenal là Mesut Ozil thì tiết lộ, anh từng rất sợ chó trước khi vượt qua nỗi sợ này bằng cách tự mình nuôi một chú chó nhỏ có tên gọi Balboa đặt theo tên bộ phim về quyền Anh là Rocky.

Hay với tiền đạo Harry Kane của Tottenham, hai con Brady và Wilson giống như những cậu con trai của anh. "Nếu tôi cần thư giãn, tôi đưa chúng (Brady và Wilson) ra ngoài đi dạo hay chơi golf. Tôi còn không nhớ lần cuối cùng mình tới hộp đêm là khi nào nữa," cầu thủ người Anh chia sẻ về sở thích nuôi chó của anh.

Cũng như vậy là Messi khi anh được người bạn đời Antonella Roccuzzo tặng cho chú chó nhỏ Mastiff.

Tuy nhiên, nói về mức độ nuôi chó thì không ai bằng trung vệ Chris Smalling của Man United. Hay nói đơn giản là người sống sao, chó sống như vậy. Mỗi khi cầu thủ người Anh đến sân tập, anh thường mang theo con Miley, chú chó được xem là có cuộc sống xa hoa nhất.

Sướng như... chó nhà sao bóng đá - Ảnh 5.

Theo báo chí Anh, bạn gái của Smalling, Sam Cooke, thường chia sẻ những bức hình về Miley trong sinh hoạt hằng ngày của họ. Thậm chí cả trong những chuyến bay hạng thương gia hay đi tàu hạng nhất của Smalling và Cooke đều có sự xuất hiện của chú chó này.

Hẳn là chỉ có giới cầu thủ lắm tiền, thích khoe mẽ mới có thể làm vậy với các vật nuôi. Còn nếu không, theo kháo sát của tạp chí nghiên cứu Anthrozoos (Mỹ), 61% phụ nữ được hỏi đều cho rằng, việc người đàn ông có nuôi chó hay mèo là một cách ghi điểm tự nhiên trong 'hồ sơ hẹn hò' của anh ta. 

Cụ thể hơn, các cô gái cho biết họ bị thu hút gấp đôi khi nhìn thấy đối phương có sở thích nuôi thú cưng. Ấn tượng tốt ấy tiếp tục tăng hơn hai lần sau khi họ thấy được cách đối phương chăm sóc chúng tận tình thế nào. Nghiên cứu cũng đưa ra kết quả, những chàng trai nuôi chó được các cô gái để ý nhiều hơn là nuôi mèo.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.