Thanh Hóa bỏ giải hạng Nhất

Không đủ tiềm lực tài chính là lý do buộc đội Thanh Hóa Bphải rút khỏi giải hạng Nhất 2010.

Không đủ tiềm lực tài chính là lý do buộc đội Thanh Hóa Bphải rút khỏi giải hạng Nhất 2010. Việc đội bóng xứ Thanh tuyên bố “bỏgiải” lúc thị trường chuyển nhượng nội binh đã đóng cửa đang khiến chonhiều cầu thủ rơi vào cảnh điêu đứng.

Thông tin xin rút khỏi giải hạng nhất đã được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đưara vào chiều qua 18/1. Rất nhiều người hâm mộ Xứ Thanh đặt ra câu hỏi liệulãnh đạo tỉnh này có “đem con bỏ chợ” khi mà mùa giải năm 2010 đang đến rấtgần? Trong khi đó việc thương thảo chuyển nhượng đội bóng lại cho một số đơnvị khác đều bất thành. 

Thời gian qua, do đội LS Thanh Hóa (mua lại suất của Thể Công) đang sửachữa sân chuẩn bị cho mùa giải V-League 2010 nên các cầu thủ phải “tuỳnghi di tản” tập luyện duy trì phong độ cùng các cầu thủ U19 và U21 ởnơi khác. 

Chiều qua 18/1, sau khi từ Sầm Sơn trở về toàn đội được tập trung tại mộtkhách sạn ở TP Thanh Hóa để chờ đợi thông báo chính thức của lãnh đạo trongtrạng thái tâm lý chán nản. Theo nguồn tin riêng của Dân trí, hai tháng quacác cầu thủ đội hạng Nhất Thanh Hóa đã được ký hợp đồng lao động mới. Tuynhiên theo phản ánh của các cầu thủ thì mấy tháng nay họ vẫn nhận lương theohợp đồng cũ.  

Thanh Hóa bỏ giải hạng Nhất
Các cầu thủ đội hạng Nhất Thanh Hóa chưa biết sẽ đi về đâu?

Bản hợp đồng đã được lãnh đạo ký kết với cầu thủ, nhưng chủ nhân củanhững hợp đồng lại chưa được cầm trong tay vì lãnh đạo CLB Thanh Hóa muốn“giữ hộ”. 

Hôm nay toàn đội hạng Nhất Thanh Hóa sẽ nghỉ tập để làm việc với lãnh đạovề vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động của mình với đội bóng. Hơn nữa,trong tâm lý hoang mang và chưa biết rõ tương lai của mình về đâu các cầuthủ cũng không còn tâm trạng nào để tập luyện. 

“Chúng tôi cũng mới nghe thông tin vậy thôi chứ chưa được lãnh đạo độibóng họp bàn gì cả nên hiện tinh thần cả đội cũng đang rất lo lắng. Nếu thựctế vậy thì chúng tôi cũng không biết tương lai mình như thế nào nữa. Chúngtôi đã ký hợp đồng mới, nhưng chưa được cầm trong tay nên cũng chưa biếtquyết định thế nào về tương lai của mình cả”, một cầu thủ của đội cho biết. 

Trong đội hình CLB Thanh Hóa vừa rút khỏi giải hạng Nhất, có nhiều cầuthủ đã cống hiến cho bóng đá Thanh Hóa hơn chục năm trời và họ vẫn có nguyệnvọng cống hiến cho quê hương đến hết sự nghiệp thi đấu của mình. Tuy nhiên,số phận của gần 30 con người lại bất ngờ rơi vào cảnh “đứng đường” trong ítnhất là nửa đầu mùa giải. 

Ngày 15/1, BTC giải đã chốt danh sách các CLB đăng ký cầu thủ nội tham dựgiải V-League và hạng Nhất 2010. Nếu cầu thủ nào may mắn tìm cho mình đượcbến đỗ mới vẫn phải đợi tới quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn mới mong có cơ hộithi đấu.  

Sáng nay, phóng viên Dân trí đã trao đổi với Giám đốc điều hành Trần QuốcHưng về những vấn đề liên quan đến việc rút khỏi giải hạng Nhất và tương laicủa các cầu thủ, nhưng ông Hưng đã từ chối đưa ra hướng giải quyết với lý do“việc đó là của lãnh đạo tỉnh”.

Theo Duy Tuyên
Thanh Hóa bỏ giải hạng Nhất



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.