Thất bại tại World Cup, Tổng thống Nigeria giải tán ĐTQG

Do thất bại quá ê chề ngay tại vòng bảng World Cup 2010, ĐTQG Nigeria đã bị Tổng thống nước này cấm thi đấu ở mọi giải quốc tế trong vòng 2 năm tới.

Do thất bại quá ê chề ngay tại vòng bảng WorldCup 2010, ĐTQG Nigeria đã bị Tổng thống nước này cấm thi đấu ở mọi giải quốc tếtrong vòng 2 năm tới.   

Tại VCK World Cup 2010 đang diễn ra, Nigeria đã có màn trìnhdiễn rất kém cỏi. Họ thất bại 0-1 trước Argentina ở trận mở màn, thua tiếp ĐanMạch 1-2 và chỉ hòa 2-2 với Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng. 

Thất bại tại World Cup, Tổng thống Nigeria giải tán ĐTQG

ĐT Nigeria có thể vắng bóng tại các giải đấu quốc tế trong 2 năm tới.

Chỉ giành được 1 điểm và đứng bét bảng B, “Đại bảngxanh” Nigeria sớm về nước trong sự chỉ trích nặng nề của dư luận nước này.

Thất bại tại World Cup, Tổng thống Nigeria giải tán ĐTQG

Không những thế, chỉ vài ngày sau thành tích bết báttại Nam Phi, đích thân Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã quyết địnhgiải tán ĐTQG và không cho phép tham gia các giải bóng đá quốc tế trong vòng2 năm tới. 

Đặc phái viên của Tổng thống, ông Ima Niboro giải thíchtrước phóng viên: “Quyết định của Tổng thống nhằm giúp Nigeria tái tổ chức lạinền bóng đá nước này. Quyết định đưa ra là cần thiết nhất là khi ĐTQG có phongđộ tệ hại tại VCK World Cup 2010”. 

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Goodluck Jonathanchắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ quan chức LĐBĐ thế giới bởi theo điều lệcủa FIFA, sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động của ĐTQG là điều vô cùng hãnhữu và khó chấp nhận.

Theo Vũ Phong
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.