Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Tôi vẫn chưa tìm được hộ chiếu...”

Thật bất ngờ khi trong cuộc trao đổi chiều qua vớichúng tôi, thủ môn Dương Hồng Sơn lại cho biết anh vẫn chưa tìm được hộ chiếu!

Thật bất ngờ khi trong cuộc trao đổi chiều qua vớichúng tôi, thủ môn Dương Hồng Sơn lại cho biết anh vẫn chưa tìm được hộ chiếu!

>>

Hồng Sơn nói: “Đến giờ tôi đã tìm lại được laptop,giấy tờ gốc xe hơi và hộ chiếu đâu...”.

* Cụ thể câuchuyện này ra sao?

- Khi đó tôi chỉnói với bố Trung (phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung - PV) là tìm cách giải quyếtchuyện mất hộ chiếu để làm sao tôi có thể cùng đội tuyển đi Libăng chứ không hềthông báo tôi đã tìm ra được hộ chiếu và muốn sang Libăng. Trong những ngày qua,tôi vẫn tiếp tục nhờ nhiều nơi tìm kiếm giúp hộ chiếu cũng như những món đồ giátrị đã mất nhưng vô phương.

* Nhưng báochí lẫn chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đều nói anh Trung đã báo cáo sự việc lênnhư thế?

- Tôi không dại gìgiả vờ báo mất hộ chiếu rồi lại báo tìm lại được ngay để mọi người càng thêmnghi ngờ. Tiếc là không có bố Trung ở đây để tôi chất vấn về câu chuyện này.Nhưng tôi sẽ gặp bố Trung ngay sau khi đội tuyển VN về lại Hà Nội để hỏi về phátbiểu của ông trên các báo lẫn với chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.

Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Tôi vẫn chưa tìm được hộ chiếu...”

Câu chuyện Hồng Sơn mất hộ chiếu ngày càng phức tạp

* Anh có báocông an gần nhất khi phát hiện mất đồ đạc giá trị trong xe?

- Tôi không báo màchỉ nhờ bố Trung báo công an sau đó. Lý do là khi tôi về đến nơi tập trung, địnhlấy túi đồ lên phòng mới phát hiện bị mất. Tôi cứ nghĩ mình để quên ở quán ănnên ra đó tìm lại nhưng không thấy.

* Theo lẽthường, khi ra xe và phát hiện quên khóa cửa xe, người ta lập tức kiểm tra coimình có mất mát gì không. Anh lại không kiểm tra gì sao?

- Tôi chỉ nghĩ là“chết, quên khóa cửa xe” rồi thôi.

* Anh đốimặt với dư luận như thế nào trong những ngày qua?

- Tôi không quantâm báo chí và dư luận nghĩ gì vì đó là quyền của họ. Riêng tôi thật sự mất hộchiếu cùng những thứ giá trị khác do bất cẩn không khóa cửa xe hơi khi ra ngoàiăn tối.

* Vậy tạisao anh không nghe máy, thậm chí còn nhắn tin bảo là Sơn không dùng số này nữakhi báo chí liên lạc để tìm sự thật?

- Có người thì tôikhông thích nghe máy vì họ thường hay dựng chuyện trước đây. Tính tôi thẳng thắnnhư thế! Còn có lúc báo chí gọi điện thoại báo bận liên tục thì do máy tôi hếtpin chứ không phải không muốn trả lời.

* Xin cảm ơn anh.

Theo NguyễnKhôi
Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Tôi vẫn chưa tìm được hộ chiếu...”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.