U23 Việt Nam “dè dặt” với Michel Lê

Việc Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân chưa đáp ứng sự kỳ vọng đang khiến BHL U23 Việt Nam tỏ ra thận trọng hơn với các cầu thủ Việt kiều, đặc biệt là trường hợp Michel Lê đang thử việc.

Việc Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân chưa đáp ứng sự kỳ vọng đang khiến BHL U23 Việt Nam tỏ ra thận trọng hơn với các cầu thủ Việt kiều, đặc biệt là trường hợp Michel Lê đang thử việc.

Ở đợt tập trung ĐT Việt Nam hồi đầu năm, Michal Nguyễn được coi như mảnh ghép cần thiết cho hàng phòng ngự vốn vẫn bị xem là điểm yếu cố hữu của đội tuyển. Thế nhưng, sau thời gian dài hòa nhập, tập luyện và thi đấu, trung vệ 24 tuổi này lại bộc lộ nhiều khiếm khuyết chuyên môn.

Sau các trận đấu giao hữu và vòng loại Asian Cup 2015, Michal bị đánh giá là xoay trở chậm, thường đứng sai vị trí làm ảnh hưởng đến hệ thống phòng ngự. Thêm vào đó là những pha xử lý cho thấy sự non nớt, điển hình như pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trận gặp UAE ngày 6-2.

Một trường hợp khác là Mạc Hồng Quân. Sở hữu thể hình lý tưởng, là tiền đạo tốt của CLB hạng Nhì Cộng hòa Czech, Spatar Praha, Hồng Quân được HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng trao trọng trách ghi bàn cho tuyển Việt Nam lẫn U23.


Được kỳ vọng nhiều, nhưng Mạc Hồng Quân gần như mất hút ở trận gặp CLB Kashima Antlers


Thế nhưng, niềm tin và sự kỳ vọng đó đã bị suy giảm sau 66 phút thi đấu nhạt nhòa ở trận gặp CLB Kashima Antlers tối 4-6. Có cảm giác, những điểm yếu chuyên môn của Mạc Hồng Quân đã bộc lộ rõ trước đối thủ đẳng cấp đến từ xứ sở Mặt trời mọc. Cũng cần nói thêm, những đồng đội dự bị được thay vào sau đó là Phi Sơn, Danh Ngọc lại chơi sắc nét, nổi bật hơn Quân.

Nhìn vào màn thể hiện của Michal Nguyễn ở ĐT Việt Nam hay Mạc Hồng Quân ở U23 Việt Nam, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ dần có cái nhìn dè dặt hơn với những cầu thủ Việt kiều và HLV Hoàng Văn Phúc cũng không phải ngoại lệ. “Hồng Quân đã không thể hiện được nhiều như những gì BHL kỳ vọng và chúng tôi buộc phải thay cậu ta ra để nhường cơ hội cho các cầu thủ khác”, ông Phúc đánh giá sau trận hòa 2-2 trước CLB Kashima Antlers.

Đó cũng là lý do khiến HLV trưởng U23 tỏ ra khá dè dặt khi được đề nghị đánh giá cơ hội triệu tập Michel Lê – cầu thủ Việt kiều đang thi đấu cho CLB FC Metz, hạng Nhì của Pháp.


HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra dè dặt với việc gọi tập trung Michel Lê

“Mọi lời giới thiệu về cậu ta chỉ có thể xem như một sự tham khảo, còn thực lực thế nào vẫn cứ phải ra sân tập luyện, thi đấu mới đánh giá được. Michel mới thử việc được vài buổi, lại chưa thích ứng với thời tiết Hà Nội nên chưa thể hiện được gì nhiều. Khả năng, phong cách thi đấu của cậu ấy còn cần thời gian kiểm chứng. Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi mới đề nghị cho triệu tập”, HLV Hoàng Văn Phúc nêu quan điểm.

Thực tế, ở các buổi tập cùng U23 vừa qua, Michel Nguyễn được chú ý vì… khuôn mặt điển trai, hơn là màn trình diễn trên sân. Trong khoảng thời gian ít ỏi được tập chiến thuật cùng đội (Michel Lê đa phần chỉ tập thả lỏng trong các buổi tập vừa qua), thứ đọng lại ở cầu thủ sinh 1993 này lại là sự nặng nề, chậm chạp trong các pha xử lý.

Nếu muốn được khóa áo U23 dự SEA Games, không còn cách nào khác là phải nỗ lực hết mình và chứng tỏ được khả năng của mình. Hơn ai hết, tự thân Michel Lê và cả các cầu thủ Việt kiều khác phải tự ý thức được điều này. Bởi như khẳng định trước đó của HLV Hoàng Văn Phúc: “Tấm vé dự SEA Games 27 sẽ chỉ dành cho 22 người thể hiện khát khao cống hiến và năng lực tốt nhất”.

Theo Anninhthudo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.