Vụ kiểm phiếu nhầm: Nhận trách nhiệm xong rồi…thôi?

Sau khi VFF chính thức làm việc với tổ kiểm phiếu, đã có văn bản kết luận về vụ việc để báo cáo lên Tổng cục TDTT và Bộ VH, TT&DL, theo đúng tinh thần chỉ đạo trong công văn của Bộ trước đó. Vấn đề được nhiều người quan tâm là, những người mắc sai sót sẽ bị kỷ luật như thế nào, khi tất cả đều khẳng định sẽ nhận trách nhiệm sau sự cố làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của VFF, khiến Đại hội VFF có nguy cơ bị hoãn?

Sau khi VFF chính thức làm việc với tổ kiểm phiếu, đã có văn bản kết luận về vụ việc để báo cáo lên Tổng cục TDTT và Bộ VH, TT&DL, theo đúng tinh thần chỉ đạo trong công văn của Bộ trước đó. Vấn đề được nhiều người quan tâm là, những người mắc sai sót sẽ bị kỷ luật như thế nào, khi tất cả đều khẳng định sẽ nhận trách nhiệm sau sự cố làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của VFF, khiến Đại hội VFF có nguy cơ bị hoãn?

Đặt câu hỏi VFF sẽ xử lý như thế nào với 4 thành viên trong tổ kiểm phiếu, một quan chức VFF cho biết, trước mắt cứ báo cáo vụ việc lên Tổng cục TDTT và Bộ, rồi hướng xử lý thế nào sẽ do thường trực quyết định.

Theo kế hoạch, ngày mai (23/5), thường trực VFF sẽ có cuộc họp bất thường để giải quyết những công việc phát sinh liên quan đến Đại hội. Người trong cuộc chỉ nới tới chuyện sẽ bàn việc có nên hoãn Đại hội hay không, còn những cá nhân mắc sai sót “chết người” tại Hội nghị BCH hôm 15/5 sẽ xử lý như nào không được nhắc tới.

Phiếu, VFF, Bộ VH,TT&DL

Ông Dương Nghiệp Khôi - một trong 4 thành viên tổ kiểm phiếu sẽ không tham gia BCH khóa VII. Ảnh: SN

Theo quan điểm của Tổng cục TDTT, sự việc tuy nhỏ nhưng để xảy ra sai sót không đáng có trong quá trình kiểm phiếu đã làm ảnh hưởng lớn đến những người được giới thiệu, ảnh hưởng đến uy tín của VFF. Từ vụ việc này, dẫn đến dư luận có thể suy diễn trong việc kiểm phiếu và rõ ràng, Đại hôi tới vấn đề kiểm phiếu sẽ thực sự rất “nóng”.

Trong khi đó, Bộ VH, TT&DL cho biết sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của VFF, nhưng chỉ nhắc nhở nếu Đại hội hoãn, thì phải có báo cáo trình Bộ Nội vụ xem xét.

Trở lại việc kỷ luật các thành viên tổ kiểm phiếu, đến thời điểm này VFF vẫn chưa đưa ra bất cứ quan điểm nào, mà chỉ khẳng định chắc chắn sẽ không mời những người này tham gia công tác kiểm phiếu tại Đại hội sắp tới, xem đó là một hình thức kỷ luật (!?).

Thực tế, dù VFF không mời thì những thành viên của tổ kiểm phiếu cũng chẳng hào hứng làm công việc quá nhạy cảm này. Chính Trưởng BKL Nguyễn Hải Hường - một trong 4 thành viên tổ kiểm phiếu hôm 15/5, thừa nhận mình chẳng thích gì công việc kiểm phiếu, nhưng do VFF mời nhiệt tình quá, đành phải nhận lời. Có lẽ sau sự cố vừa qua, ông Hường sẽ cạch đến già với việc kiểm phiếu. “Tôi sẽ từ chối luôn nếu VFF lại mời”, ông Hường khẳng định.

Việc thiết tha mời những người có chuyên môn, uy tín kiểm phiếu, khiến VFF rơi vào tình cảnh khó ăn khó nói nếu đưa ra những quyết định kỷ luật nặng với 4 thành viên tổ kiểm phiếu. Huống hồ, đây là kiểm phiếu tín nhiệm không phải bầu cử chính thức, có nghĩa là kết quả chỉ có ý nghĩa tham khảo, nên việc kỷ luật là rất khó.

Ngoài ra, cả 4 thành viên tổ kiểm phiếu gồm: ông Phạm Thành Long, Chu Hồng Thanh, Nguyễn Hải Hường, Dương Nghiệp Khôi đều không tham gia BCH Khóa VII (điều kiện bắt buộc để lựa chọn vào tổ kiểm phiếu), nên cũng khó bị kỷ luật nặng. Ngay cả Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, người có trách nhiệm liên đới trong sự cố vừa rồi, cũng chỉ ngồi ghế VFF ít ngày nữa, có kỷ luật cũng như không.

Như vậy, gần như chắc chắn những người mắc sai sót chỉ nhận trách nhiệm xong rồi…thôi, cả VFF và các thành viên này đều kiểm điểm sâu sắc, rút ra bài học xương máu.

Có lẽ thế!

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.