World Cup 2010 và những cái Nhất

Giành ngôi á quân nhưng Hà Lan đã để lại “tiếng xấu” khi là đội có sốlần phạm lỗi cũng như nhiều thẻ phạt nhất giải...

Giành ngôi á quân nhưng Hà Lan đã để lại “tiếng xấu” khi là đội có sốlần phạm lỗi cũng như nhiều thẻ phạt nhất giải. “Tân vương” TBN là độithực hiện nhiều đường chuyền nhất trong khi với 16 lần làm tung lưới đốiphương, Đức là đội ghi nhiều bàn nhất.

Từng được biết đến với biệt danh “cơn lốc màu da cam”và lối chơi tổng lực đậm chất tấn công trong quá khứ nhưng tại Nam Phi, HàLan đã trình diễn bộ mặt khác hẳn. Thày trò HLV Bertvan Marwijk đi tới trận chung kết bằng lối chơi phòng ngự và sẵn sàng đá“rắn”, thậm chí là tiêu cực khi cần thiết.

Không phủ nhận Hà Lan đã có giải đấu khá thành công nhưngvới số lần phạm lỗi (126) cũng như số thẻ phạt nhiều nhất tại giải (22 thẻ),đội bóng xứ sở hoa tulip đã tạo nên hình ảnh không đẹp trong lòng người hâmmộ lối chơi tấn công phóng khoáng của Hà Lan trước đây.

TBN lên ngôi vô địch một cách thuyết phục nhờ sở hữu dàncầu thủ tài năng đang ở độ chín với lối chơi chắc chắn, hiệu quả trong phòngngự nhưng không mất đi nét quyến rũ trong tấn công, thể hiện ở số đườngchuyền (3803) và số cú sút nhiều nhất giải (121).

World Cup 2010 và những cái Nhất

New Zealand là đội duy nhất không thua tại World Cup 2010, dù không vượt qua vòng bảng

Có một thống kê khá thú vị là New Zealand, đội bóng đãkhông vượt qua vòng bảng, lại là đội bất bại duy nhất ở giải này với 3 trậntoàn hòa. Đại diện của châu Đại dương cũng là đội có số lần sút bóng về phíacầu môn ít nhất (15) và thực hiện ít đường chuyền phối hợp nhất (663).

Dưới đây là những thống kê về World Cup 2010:

Cầu thủ xuất sắc nhất: Diego Forlan (Uruguay)

World Cup 2010 và những cái Nhất

Vua phá lưới: Thomas Mueller (Đức)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Thomas Mueller (Đức)

Thủ môn xuất sắc nhất: Iker Casillas (TBN)

Đội bóng chơi Fair play: Tây Ban Nha

Đội bóng ghi nhiều bàn nhất: Đức (16 bàn)

World Cup 2010 và những cái Nhất

Đức là đội bóng có hàng tấn công đáng sợ nhất giải

Đội ghi ít bàn nhất: Honduras và Algeria (cùng 0 bàn)

Đội để thủng lưới nhiều nhất: CHDCND Triều Tiên (12bàn)

Đội bóng có nhiều cú sút nhất: TBN (121)

Cầu thủ có nhiều cú sút nhất: Asamoah Gyan (Ghana, 33cú sút)

Trận đấu có nhiều cú sút nhất: Uruguay - Ghana (vòngtứ kết, 49 cú sút)

Đội bóng có ít cú sút nhất: New Zealand (15)

Trận đấu có ít cú sút nhất: Bờ Biển Ngà 0-0 Bồ Đào Nha(12)

Thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất: Richard Kingson(Ghana, 24 lần)

World Cup 2010 và những cái Nhất

Hà Lan (phải) là đội "chơi xấu" nhất giải và đây là một minh chứng

Đội bóng phạm lỗi nhiều nhất: Hà Lan (126 lần)

Đội bóng bị phạm lỗi nhiều nhất: TBN (134 lần)

Đội bóng phạm lỗi ít nhất: CHDCND Triều Tiên (26 lần)

Cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất: Keisuke Honda (Nhật Bản,19 lần)

Cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất: Andres Iniesta (TBN,26 lần)

Trận đấu có nhiều lỗi nhất: Paraguay - Nhật Bản (vòng1/8, 55 lỗi)

Trận đấu có ít lỗi nhất: Đức - Anh (vòng 1/8, 13 lỗi)

Đội bóng bị phạt thẻ vàng nhiều nhất: Hà Lan (22 thẻ)

Đội bóng ít bị phạt thẻ vàng nhất: CHDCND Triều Tiên(2 thẻ)

Trận đấu có nhiều thẻ vàng nhất: TBN - Hà Lan (chungkết, 14 thẻ)

World Cup 2010 và những cái Nhất

Với lối chơi tiqui -taca, TBN là đội có số đường chuyền và cú sút nhiều nhất

Đội bóng có nhiều đường chuyền nhất: TBN (3803)

Cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất: Xavi (TBN, 669)

Đội bóng có ít đường chuyền nhất: New Zealand (663)

Tổng số bàn thắng của giải: 145

Tổng số thẻ vàng: 246

Tổng số thẻ đỏ: 17

Đội duy nhất không thua: New Zealand (hòa cả 3 trậnvòng bảng nhưng vẫn bị loại) 

Theo MH
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.