- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bộ Xây dựng muốn kéo dài thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ
Kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hoặc cho phép hợp đồng chưa giải ngân
Kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hoặc cho phép hợp đồng chưa giải ngân xong hưởng mức ưu đãi là kiến nghị mà Bộ Xây dựng vừa chuyển lên Ngân hàng Nhà nước.
Trong công văn gửi tới Ngân hàng Nhà nước ngày 15/3 về việc tiếp tục thực hiện giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đã kiến nghị hướng giải quyết về những hợp đồng chưa giải ngân hết trước ngày 1/6. Theo đó, Bộ này kiến nghị theo hai hướng: kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng; hoặc cho phép các hợp đồng chưa giải ngân xong hưởng mức ưu đãi theo Thông tư 25/2015.
Cụ thể, mức lãi suất này sẽ không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. Riêng các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán.
Theo Bộ Xây dựng, việc dừng giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 1/6 và khách hàng đã ký hợp đồng vay vốn chưa được giải ngân hoặc chưa giải ngân hết thì áp dụng tính lãi suất thỏa thuận đã nằm trong tính toán từ trước của Ngân hàng Nhà nước. Điều này cũng phù hợp với nội dung của Thông tư số 11/2013 và quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành.
Tuy nhiên, gói 30.000 tỷ đồng khi thực hiện đã tạo ra hiệu ứng tích cực đối với thị trường địa ốc, giúp 50.000 hộ gia đình, cá nhân có thu nhập thấp có điều kiện cải thiện nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội.
Hơn nữa, số vốn còn lại trong gói này dự kiến giải ngân sau ngày 1/6 sẽ không còn nhiều, nên Bộ kiến nghị giải pháp trên, nhằm hỗ trợ người dân thuê mua nhà, cũng như thực hiện đúng chủ trương phát triển và quản lý nhà ở của Chính phủ.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giá trị hợp đồng cam kết sau 3 năm triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng là trên 98%, lượng giải ngân đạt gần 70%. Với tiến độ giải ngân như các tháng gần đây, dự kiến đến 1/6 sẽ giải ngân được khoảng 85% và cuối năm 2016 sẽ giải ngân hết gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.
Trong công văn gửi tới Ngân hàng Nhà nước ngày 15/3 về việc tiếp tục thực hiện giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đã kiến nghị hướng giải quyết về những hợp đồng chưa giải ngân hết trước ngày 1/6. Theo đó, Bộ này kiến nghị theo hai hướng: kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng; hoặc cho phép các hợp đồng chưa giải ngân xong hưởng mức ưu đãi theo Thông tư 25/2015.
Cụ thể, mức lãi suất này sẽ không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. Riêng các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán.
Đồ họa tổng quan vốn cam kết, vốn giải ngân và lãi suất trong suốt quá trình triển khai gói 30.000 tỷ. Đồ họa: Phượng Nguyễn.
Theo Bộ Xây dựng, việc dừng giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 1/6 và khách hàng đã ký hợp đồng vay vốn chưa được giải ngân hoặc chưa giải ngân hết thì áp dụng tính lãi suất thỏa thuận đã nằm trong tính toán từ trước của Ngân hàng Nhà nước. Điều này cũng phù hợp với nội dung của Thông tư số 11/2013 và quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành.
Tuy nhiên, gói 30.000 tỷ đồng khi thực hiện đã tạo ra hiệu ứng tích cực đối với thị trường địa ốc, giúp 50.000 hộ gia đình, cá nhân có thu nhập thấp có điều kiện cải thiện nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội.
Hơn nữa, số vốn còn lại trong gói này dự kiến giải ngân sau ngày 1/6 sẽ không còn nhiều, nên Bộ kiến nghị giải pháp trên, nhằm hỗ trợ người dân thuê mua nhà, cũng như thực hiện đúng chủ trương phát triển và quản lý nhà ở của Chính phủ.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giá trị hợp đồng cam kết sau 3 năm triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng là trên 98%, lượng giải ngân đạt gần 70%. Với tiến độ giải ngân như các tháng gần đây, dự kiến đến 1/6 sẽ giải ngân được khoảng 85% và cuối năm 2016 sẽ giải ngân hết gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát các hợp đồng của gói 30.000 tỷ Theo văn bản số 1425 của Ngân hàng Nhà nước gửi một số ngân hàng thương mại ngày 14/3, một số người dân bất ngờ khi được biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại. Khách hàng cho rằng nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, cơ quan này yêu cầu các nhà băng khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng. Nội dung yêu cầu kiểm tra bao gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, văn bản thông báo lãi suất... để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, tránh các hành vi lách luật, trục lợi. Các Ngân hàng thương mại sẽ có thời hạn báo cáo kết quả kiểm tra rà soát (kể cả các vi phạm, tồn tại) về Ngân hàng Nhà nước(Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) chậm nhất là ngày 17/3. Như vậy, 8 ngân hàng sẽ chỉ có 3 ngày để kiểm tra hơn 45.000 hợp đồng tín dụng đối với hộ gia đình, cá nhân đã vay theo gói 30.000 tỷ đồng. |
Theo Zing
-
Mua sắm10 giờ trướcĐấu thầu vàng miếng là giải pháp cần thiết để tạo nguồn cung nhanh nhất cho vàng miếng SJC. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng biện pháp này chỉ giải quyết được vấn đề cung - cầu trong ngắn hạn.
-
Mua sắm17 giờ trướcGiá cà phê vẫn tăng không ngừng nghỉ, lên đỉnh cao lịch sử khi cả thế giới phụ thuộc vào nguồn cung từ Việt Nam. Nhờ đó, nông dân trúng đậm, có hộ thu tiền tỷ, tậu ngay ô tô mới.
-
Mua sắm1 ngày trướcTừ 15h hôm nay 17/4, giá xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, trong khi đó giá các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.
-
Mua sắm1 ngày trướcTheo nhiều thương lái, giá nho Ninh Thuận năm nay nói chung giảm sâu, lên đến 30% so với năm ngoái.
-
Mua sắm1 ngày trướcChu Thanh Huyền bỏ ra hơn 500 nghìn để mua một hộp gồm 6 trái lạ này về thưởng thức. Thế nhưng mùi vị lại khiến cô khá thất vọng.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá USD tại các ngân hàng đã tăng hơn 1.000 đồng kể từ đầu năm, tương đương tăng 4,2 - 4,3%.
-
Mua sắm1 ngày trướcTheo Tổng cục Thống kê, nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đạt 10,23 triệu đồng/người/tháng năm 2022, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá vàng hôm nay 17/4/2024 trên thế giới vẫn trên đà tăng mạnh trong bối cảnh giá kim loại quý đang ở vùng đỉnh lịch sử. Giá vàng SJC trong nước vẫn chờ tin đấu thầu vàng nên chỉ tăng nhẹ, lên 83,8 triệu đồng/lượng.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 căng như dây đàn vì vừa cao kỷ lục vừa khan hiếm, cộng với việc chốt kỳ nghỉ 5 ngày muộn hơn mọi năm khiến các công ty lữ hành đang phải vật lộn.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng từ 340-390 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít.
-
Mua sắm2 ngày trướcCon vật này nhìn nhỏ xíu như hạt cát, có thể chế biến thành một vài món ăn rất ngon và lạ miệng.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá vàng hôm nay 16/4/2024 trên thế giới tăng chóng mặt, hướng tới mốc 2.400 USD/ounce trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng theo, lên 84,3 triệu đồng/lượng.
-
Mua sắm2 ngày trướcDù mới có mặt trên thị trường mấy năm gần đây, món giò gà Đông Tảo đã được nhiều khách hàng ưa chuộng. Dịp Tết vừa qua, chỉ trong 10 ngày, có người bán đến 15 tấn giò.
-
Mua sắm3 ngày trướcThị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên điều chỉnh khốc liệt nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Áp lực bán tháo đã khiến vốn hóa sàn HoSE bị thổi bay gần 10 tỷ USD.