Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn chưa có hồi kết

Với dự báo kinh tếthế giới có thể phục hồi nhưng vẫn chậm và còn khó khăn, năm 2012 nhiều nhóm mặthàng được dự báo sẽ tiếp tục bị làm giả, buôn lậu và gian lận thương mại lớn.

Với dự báo kinh tế thếgiới có thể phục hồi nhưng vẫn chậm và còn khó khăn, năm 2012 nhiều nhóm mặthàng được dự báo sẽ tiếp tục bị làm giả, buôn lậu và gian lận thương mại lớn.


Hàng giả, hàng nhái lộng hành…

Theo số liệu của Ban chỉ đạo 127/TW, năm 2011, các lực lượng chức năng đã pháthiện 33.649 vụ buôn lậu, hàng cấm với giá trị 287,3 tỷ đồng, tăng 20% so với năm2010, giá trị hàng vi phạm tăng 87,5 tỷ đồng (tương đương 43%). Số liệu này chothấy tình hình buôn lậu, bán lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễnbiến phức tạp với số lượng và quy mô lớn hơn trước.

Bà Nguyễn Thị Như Mai, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Hà Nội chobiết, căn cứ vào tình hình thực tiễn trên địa bán trong nhiều năm qua, hàng hoánhập lậu trên địa bạn chủ yếu là hàng hoá được sản xuất từ Trung Quốc với đủ cácchủng loại, mẫu mã.

Cũng theo bà Mai, nhiều sản phẩm từ Trung Quốc đã được "nội địa hóa" bằng phươngthức nhập linh kiện, bán thành phẩm vào Việt Nam qua các làng nghề, chế tác, giacông lại rồi “biến” thành các sản phẩm của Việt Nam, thậm chí là hàng EU đánhlừa người tiêu dùng.

Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn chưa có hồi kết
 

Khi bị phát hiện kiểm tra,các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng kẽ hở pháp lý, sử dụng các chứng từ,hoá đơn của một số cơ sở kinh doanh tại chợ biên giới Lạng Sơn, QuảngNinh, Lào Cai, Cao Bằng hoặc sử dụng Lệnh điều động, phiếu xuất kho kiêmvận chuyển nội bộ để vận chuyển hàng hoá đi bán rong.

Chia sẻ về tình trạng buôn lậu đang hoành hành trên thị trường, đại diệnBộ Tư Lệnh Biên Phòng cũng cho biết, hoạt động buôn lậu, gian lận thươngmại hiện đang phát triển rất nhanh, trên mỗi tuyến biên giới về tínhchất, mức độ khác nhau. Điển hình, trên tuyến biên giới phía Bắc giápvới Trung Quốc, hàng hoá nhập lậu chủ yếu là loại hàng tiêu dùng, hàngnông sản, thực phẩm, pháo nổ, đồ chơi trẻ em.

… và năm 2012 vẫn chưa thểgiảm

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú - Phó Trưởng banthường trực 127/TW, đưa ra dự báo, năm 2012 khả năng hàng giả, hàngnhái, tình trạng buôn lậu… còn tăng cao, cần phải có những chính sáchtích cực hơn để phòng chống. Trong đó, Bộ Công an cần tăng cường pháthiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách quản lý kinh tế,pháp luật, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, không để tội phạm kinh tế lợidụng cho hoạt động buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại…

Chia sẻ về những khó khăn trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đềnghị Ban chỉ đạo 127/TW đôn đốc để nhanh chóng hoàn thiện các văn bảnquy phạm pháp luật nhằm khắc phục các kẽ hở có thể khiến các đối tượngxấu lợi dụng. Trong đó, tập trung đánh mạnh vào các ổ nhóm, đường dâybuôn lậu lớn xuyên quốc gia và có những giải pháp hữu hiệu đối với đặcthù của từng ngành hàng, từng địa phương và từng đối tượng buôn lậu cụthể.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Công Thương cần làm tốt chức năng đầu mối thôngtin về thị trường, dự báo sự biến động về cung-cầu hàng hóa giúp các lựclượng có thể phối hợp thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Cùng vớiđó là nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công chức, chú trọng khâugiáo dục tư tưởng để làm trong sạch lực lượng chống buôn lậu.

Theo VnMedia



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.