“Cháy” vé máy bay, tàu hỏa mùa cao điểm

Vé máy bay đi các điểm du lịch miền Trung, các chặng bay tầm ngắn và chặngtrục tâm trung dịp cao điểm hè gần như đã được bán hết. Vé tàu đến các ga cóđiểm du lịch cũng được đặt mua gần hết.

Vé máy bay đi các điểm du lịch miền Trung, các chặng bay tầm ngắn và chặngtrục tâm trung dịp cao điểm hè gần như đã được bán hết. Vé tàu đến các ga cóđiểm du lịch cũng được đặt mua gần hết.

Thông tin từ các phòng bán vé máy bay của Vietnam Airlines cho biết, cácchuyến máy bay đi từ Hà Nội, TPHCM đi các điểm du lịch Huế, Đà Nẵng, NhaTrang, Đà Lạt đã hết vé hạng phổ thông, vé máy bay hạng thương gia cũng gầncạn.

Tương tự, vé máy bay của hãng Jetstar Pacific từ Hà Nội đi Đà Nẵng, NhaTrang, Đà Lạt đã không còn chỗ trống.

Thị trường vé máy bay đi các điểm du lịch hè được dự báo căng thẳng cách đâychừng 2-3 tháng. Trước tình hình này, hồi đầu tháng 7, Vietnam Airlines đãcông bố kế hoạch tăng tải trên tất cả các đường bay nội địa với hơn 1.350chuyến từ 1/7 -15/8, cao điểm nhất có tới 56 chuyến bay/chặng/ngày.

“Cháy” vé máy bay, tàu hỏa mùa cao điểm
Nhu cầu đi đến các điểm du lịch miền Trung tăng cao đột biến trong dịp hè (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đại diện một đại lý bán vé máy bay trên đường Hai Bà Trưng chobiết: “Tình hình khan vé, “cháy vé” trên chặng TP.HCM và Hà Nội đi các điểmdu lịch miền Trung xảy ra đối với tất cả các hãng hàng không. Dù VietnamAirlines vừa tung ra kế hoạch tăng chuyến nhưng vé vừa mở bán đã hết sạch.Việc đặt mua vé đối với những hành khách không thường xuyên là chuyện vôcùng khó khăn”.

Jetstar cũng xác nhận tình trạng khan vé, “cháy” vé máy bay trên thị trườnghàng không,nhưng cho biết chưa có phương án nào để giải quyết tình hình nàydo khó khăn về số lượng máy bay và cho biết những hành khách chậm chân cóthể phải lựa chọn loại phương tiện khác.

Trong khi đó, hãng hàng không tư nhân Air Mekong vẫn chưa có thông báo vềtình hình khai thác dịp cao điểm cũng như kế hoạch tăng chuyến.

Được biết, các hãng hàng không đã đóng chuyến. Những hành khách có nhu cầuđi máy bay thì phải chờ những vé trả lại, nếu may mắn cũng sẽ phải mua lạivới giá bù.

Với ngành đường sắt, mặc dù đã triển khai chạy thêm các đôi tàu đi các điểmdu lịch nhưng vé bán ra đối với hạng chất lượng cao đều hết sạch. Tình hìnhcăng thẳng vé đi các điểm du lịch đã được đại diện ngành đường sắt xác nhận.

Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó trưởng ga Hà Nội cho biết: “Nhu cầu hành khách đitàu vé giường năm điều hòa rất lớn mà khả năng đáp ứng của nhà ga lại cóhạn. Vé đi các điểm du lịch cho đến nay đều rất căng thẳng và đã hết sạch véđối với hạng chất lượng cao. Hiện ga Hà Nội chỉ còn vé ghế ngồi cứng và 1 sốlượng không nhiều ghế mềm điều hòa”.

TheoQuỳnh Anh
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.