Chứng khoán hứng "bão tố"

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch, mọi niềm tin vừa được nhen nhóm trong phiên đảo chiều đầy ấn tượng trước đó đã bị quét sạch. Cổ phiếu trên cả hai sàn nhanh chóng bị bán tháo ngay từ đầu. Hầu hết giới đầu tư đều biết rằng, đây sẽ là phiên giao dịch tồi tệ của thị trường chứng khoán trong nước.

Cổ phiếu giảm sànồ ạt, áp đảo các bảng điện tử; điểm số lao dốc không phanh, chỉ số HNX-Index giảm gần hết biên độ... Phiên giao dịch hôm nay được ví như “bão tố”khiến giới đầu tư chứng khoán lại một phen lao đao.

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch, mọi niềm tin vừa được nhen nhóm trong phiênđảo chiều đầy ấn tượng trước đó đã bị quét sạch. Cổ phiếu trên cả hai sànnhanh chóng bị bán tháo ngay từ đầu. Hầu hết giới đầu tư đều biết rằng, đâysẽ là phiên giao dịch tồi tệ của thị trường chứng khoán trong nước.

Cơ sở chính của dự đoán này là thông tin chứng khoán Mỹ giảm mạnh, tụt xuốngđáy của năm. Thời gian gần đây, chứng khoán trong nước tỏ ra rất “nhạy cảm”với những thông tin xấu từ thị trường thế giới. Ngoài ra, thông tin CPItháng 5 tăng nhẹ tại Hà Nội và TP HCM cũng tác động không nhỏ tới tâm lýgiới đầu tư.

Niềm tin bị khủng hoảng, hầu hết nhà đầu tư của sàn HoSEđều rơi vào trạng thái hỗn loạn và đua nhau đẩy hàng, bán tháo dù với mứcgiá thấp. Điều này khiến ngay trong đợt giao dịch đầu tiên, Vn - Index mấtmột số điểm “khủng” là 19,13 điểm (3,14%) xuống 487,76 điểm.

Trong phiên giao dịch này, không một tia hy vọng nào về kịch bản đảo chiềungoạn mục như hôm qua có thể le lói dù đã có thời điểm biên độ giảm của Vn-Index được thu hẹp lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, áp lực bán tháo gia tăngmạnh khiến giá cổ phiếu đồng loạt giảm mạnh hơn. Kết thúc đợt 2, chỉ số nàygiảm mạnh hơn với mức giảm 20,37 điểm (4,05%) xuống 483,18 điểm.

Chứng khoán hứng "bão tố"

Thị trường chứng khoán lại phải hứng chịu "bão tố"

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, đà giảm của Vn-Index được hãm lại đôi chút nhưng cũng đủ khiến nhà đầu tư “chóng mặt” khi mất tới19,86 điểm (3,94%) xuống 483,69 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất của chỉ sốnày trong 6 tháng qua.

Đã khá lâu, đến nay chứng khoán mới chứng kiến cảnh trốngtrơn bên mua với hàng loạt cổ phiếu được đặt bán với giá sàn.

Giao dịch tăng lên với lực cầu bắt đáy dồi dào. Hơn 57triệu đơn vị với giá trị là 1.859 tỷ đồng được giao dịch thành công.

Lại một lần nữa, cổ phiếu trên sàn HoSE đồng loạt giảm sàn. Trong số 220 mãgiảm giá, có tới 186 mã giảm sàn, chỉ có 6 mã tăng giá và 6 mã đứng giá.

Trong khi đó, tình hình trên sàn Hà Nội còn bi thảm hơn.Chỉ số HNX-Index luôn trong tình trạng giảm gần hết biên độ cho phép khiliên tục giảm trên 6%. Thậm chí, có thời điểm, chỉ số này giảm hơn 7%, vượtbiên độ cho phép.

Chốt phiên, HNX-Index giảm gần hết biên độ khi mất tới 10,67 điểm (tươngđương giảm 6,53%) xuống còn 152,69 điểm.

Cổ phiếu trên sàn này cũng phần lớn đều giảm hết biên độ. Có 267 mã giảm giá(trong đó trên 200 mã giảm với biên độ trên 5%), 18 mã tăng, 2 mã đứng giávà 7 mã không có giao dịch.

Tuy nhiên, khối ngoại vẫn mua ròng trên HNX với 777.200 cổ phiếu mua và bánra 697.700 cổ phiếu, các giá trị tương ứng lần lượt là 26,35 tỷ đồng và16,32 tỷ đồng.

Sau phiên giao dịch “đáng nhớ” này, nhiều nhà đầu tư thú nhận, xu hướng bántháo theo phong trào đã khiến chứng khoán giảm mạnh. Không ít người cho rằng,dù dự đoán chứng khoán khó tăng nhưng cũng không thể ngờ các chỉ số giảmmạnh như vậy. Chính tâm lý không ổn định và bán tháo để tránh rủi ro của cácnhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ, “lướt sóng” càng khiến chứngkhoán đang trên đà giảm càng giảm mạnh hơn.

Theo Tuệ Giang
Chứng khoán hứng "bão tố"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.