Có niềm tin mới "xuống tiền"

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng ngân hàng (NH) phải hạ lãi suất thì doanh nghiệp(DN) mới có thể tiếp cận vốn vay, tuy nhiên, có chủ ngân hàng cho rằng cần khôiphục niềm tin giữa DN và NH mới có thể “xuống tiền”.

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng ngân hàng (NH) phải hạ lãi suất thì doanh nghiệp(DN) mới có thể tiếp cận vốn vay, tuy nhiên, có chủ ngân hàng cho rằng cần khôiphục niềm tin giữa DN và NH mới có thể “xuống tiền”.

Có niềm tin mới "xuống tiền"
Ngân hàng ứ đọng vốn nhưng ngại cho vay, trong khi DN đang khát vốn. Ảnh: Đại Dương.

Doanh nghiệp sợ lãisuất cao

Kể từ hôm nay, 11-6, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trần lãi suấthuy động tiền đồng sẽ chính thức hạ xuống 9%/năm. Tuy nhiên, cả tuầntrước đó nhiều NH đã hạ lãi suất xuống mức này và áp dụng ngay mức lãisuất huy động mới.

Cùng đó, lãi suất cho vay phải giảm xuống mức 13%/năm nhưng hiện vẫnchưa NH nào có động thái hạ lãi suất theo quy định.

Ngay cả khi đã thông báo hạ lãi suất cho vay (ở những lần trước đó)nhưng nhiều NH vẫn tìm cách trì hoãn việc cho vay lãi suất mới và tiếptục duy trì lãi suất cho vay ở mức rất cao so với lãi suất quy định.

Một điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vàotháng 4-2012 cho thấy, rất nhiều DN vẫn phải vay vốn với lãi suất18%/năm từ NH, cao hơn nhiều do với lãi suất quy định 15%.

Tại một cuộc thảo luận bàn tròn giữa các DN và NHTM diễn ra cuối tuầnqua tại TP Hồ Chí Minh, nhiều DN cũng xác nhận điều này.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty Tân Kỷ Nguyên, ông Phan Hoài Thanh chobiết: Cty ông có doanh số 100 tỷ đồng, tình hình tài chính tốt và chỉ nợdài hạn 37 tỷ đồng. Mặc dù lãi suất cho vay đã nhiều lần hạ nhưng ngânhàng này vẫn chưa hạ lãi suất cho Tân Kỷ Nguyên và vẫn duy trì ở mức18%/năm.

Theo ông Thanh, do ngân hàng mà DN ông đang quan hệ là ngân hàng nhỏ,yếu nên khả năng giảm lãi suất cũng chậm hơn. Tuy vậy, ông lại không thểđi vay nơi khác bởi mọi tài sản đảm bảo vẫn đang thế chấp cho khoản vaytrên.

Để tìm nguồn vốn, nhiều DN phải tìm cách chuyển hồ sơ sang NH khác hoặcmở thêm quan hệ với một vài ngân hàng khác. Nhưng việc này cũng khiến DNgặp không ít trở ngại.

“Nếu quan hệ thêm một NH, đồng nghĩa với việc NH đó sẽ đến kiểm tra hồsơ sổ sách, thẩm định lại từ đầu các tài sản thế chấp… gây phiền toái vàrất mất thời gian” - Tổng GĐ Cty TM XNK An Phú Gia, ông Trần Duy Phúnói. Thêm vào đó, ông Phú cũng băn khoăn, biết NH khác có tin DN làm ănuy tín, trả nợ đúng hạn như NH cũ hay không?

Ngân hàng “phòng thủ”

Theo các chuyên gia, hiện đang tồn tại một nghịch lý, đó là NH thừa vốn,trong khi DN có nhu cầu không vay được, vì hàng hóa sản xuất ra khôngbán được nên không trả được nợ.

Chủ tịch Ngân hàng ACB, ông Trần Xuân Giá, nguyên Bộ trưởng KH&ĐT chorằng DN khó tiếp cận là có nhiều lý do, lãi suất cao chỉ là một trởngại.

Hiện nay, vấn đề cơ bản là DN không đủ tiêu chuẩn để NH cho vay tiếp,bởi họ nợ đầm đìa, nợ xấu lớn, sản xuất kinh doanh không hiệu quả, hànghóa sản xuất ra không bán được… nên ngân hàng không có cách gì cho vay,để tránh rủi ro.

“Nợ xấu của NH bây giờ cũng không thấp lắm và NH không muốn làm cho nợxấu tăng lên”- ông Giá nói.

Theo Phó TGĐ HDBank, ông Phạm Thiện Long, có nhiều lý do để các NH buộcphải “phòng thủ”. Ông cho biết, nhiều NH không thể liên lạc được với cácDN là khách vay để giải quyết nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, nhiều DN dường như đã “lừa” các NH khi đưa ra thế chấp vayvốn không đảm bảo. Có DN tại TPHCM thế chấp một lượng lớn gỗ để vay vốn,nhưng sau đó NH phát hiện tỷ lệ gỗ mục ruỗng cao, và không thể bán gỗ đóthu hồi khoản tiền đã cho vay.

Hay, có DN cà phê ở Buôn Mê Thuột thế chấp cả kho hàng cà phê để vayvốn, nhưng sau đó NH phát hiện toàn là cà phê kém chất lượng.

“Những sự cố đó khiến các NH càng trở nên rụt rè và rất sợ cho vay”- ôngLong nói.

Bởi thế, theo ông Long, NH và DN cần xây dựng lại lòng tin để cùng nhauhợp tác thì mới có thể khơi thông dòng vốn.

Theo Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.