Đại tiệc ngân hàng đãi khách nữ

Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngân hàng VietinBank vừa tổ chức hội nghị tri ân khách hàng nữ với chủ đề “Phụ nữ - Quyền lực mềm” dành cho hơn 300 khách hàng nữ thân thiết của ngân hàng tại Hà Nội và TP.HCM.

Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngân hàng VietinBank vừa tổ chức hội nghị tri ân khách hàng nữ với chủ đề “Phụ nữ - Quyền lực mềm” dành cho hơn 300 khách hàng nữ thân thiết của ngân hàng tại Hà Nội và TP.HCM.

“Tiệc” nghệ thuật tri ân phái đẹp

Như một món quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hội nghị tri ân khách hàng nữ của VietinBank “chiêu đãi” chị em chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của Đức Tuấn, Tùng Dương và màn trình diễn bộ sưu tập thời trang của NTK Lan Hương.

Phó Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Văn Du phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, theo đúng chủ đề “Phụ nữ - Quyền lực mềm”, các khách mời còn có cơ hội trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các diễn giả nổi tiếng để cùng nhau đi tìm định nghĩa về quyền lực mềm của phụ nữ cũng như cách vận dụng hiệu quả quyền lực này trong cuộc sống. Như tại Tp.HCM, VietinBank mời 2 vị khách đặc biệt là vợ chồng Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đến giao lưu, trò chuyện với chị em.

Màn trình diễn bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Lan Hương

Còn tại Hà Nội, bà Tôn Nữ Thị Ninh - Nhà ngoại giao, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu và một số quốc gia như Bỉ, Hà Lan đã tham gia đối thoại. Với những chia sẻ thú vị về quyền lực của người phụ nữ từ chính câu chuyện của bà - chuyện của một nhà ngoại giao giỏi và một người vợ biết giữ lửa gia đình, khách tham dự chương trình đã thực sự có những giây phút giao lưu, chia sẻ vui vẻ, thú vị và hấp dẫn.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ

Chia sẻ về những thành tựu của VietinBank trong 25 năm qua, Phó Tổng Giám đốc thường trực VietinBank Nguyễn Văn Du cho biết, VietinBank luôn là ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Sau 4 năm thực hiện cổ phần hóa, VietinBank đã đổi mới mạnh mẽ, không ngừng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiện ích, mở rộng mạng lưới hoạt động cả trong nước và nước ngoài, chủ động, tích cực hội nhập, cổ phần hóa mạnh mẽ và đã thành công trong việc hợp tác quốc tế với sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược.

Tọa đàm tại Tp.HCM với vợ chồng Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai

Ông Du nhấn mạnh, VietinBank đạt được những thành tựu đó, không thể không kể tới sự tin tưởng, hỗ trợ và đồng hành của các quý khách hàng, trong đó có các khách hàng nữ thân thiết đã luôn tin yêu, gắn bó và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Qua hội nghị, ông Du gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự ủng hộ và đồng hành đó, đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các chị em sẽ tiếp tục sử dụng nhiều hơn nữa sản phẩm của VietinBank và khẳng định: VietinBank cam kết sẽ luôn lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động, tận tâm với khách hàng, luôn mang đến cho quý vị những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất.

Tọa đàm với bà Tôn Nữ Thị Ninh tại Hà Nội
 

Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiện ích của đơn vị mình, các Công ty thành viên của VietinBank như: Công ty Bảo hiểm VietinBank, Công ty Vàng bạc đá quý, Công ty Quản lý Quỹ, Công ty Bảo hiểm nhân thọ VietinAviva cũng mong muốn gửi tặng khách hàng những món quà tri ân ý nghĩa và thú vị.

Phó TGĐ Hiroyuki Nagata trao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn tại Hà Nội

Các phần quà đặc biệt của chương trình qua bốc thăm ngẫu nhiên cũng đã tìm được các chủ nhân may mắn. Tại Tp.HCM, giải đặc biệt là 1 dây chuyền thương hiệu Dorgay Paris trị giá 40 triệu đồng đã được trao tặng cho khách hàng may mắn nhất Huỳnh Thị Diệu - Phó Ban Tài chính - Kế toán, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Tại Hà Nội, giải đặc biệt là bộ trang sức dây chuyền và hoa tai thương hiệu Dorgay Paris cũng đã tìm được chủ nhân - đó là chị Trịnh Thị Luận - Khách hàng của chi nhánh Hà Nội.

Trong suốt quá trình xây dựng - phát triển, VietinBank luôn là ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh và chất lượng hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Năm 2013, VietinBank cũng vừa nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các tổ chức uy tín trong và ngoài nước bình chọn, trao tặng.

Trong hai năm liên tiếp, 2012 và 2013, VietinBank là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nằm trong TOP 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu theo bình chọn của Tạp chí uy tín Forbes. VietinBank cũng nằm trong Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới ngành ngân hàng với sức mạnh thương hiệu A+, là ngân hàng Việt Nam duy nhất vào Top 10 ngân hàng thế giới có giá trị thương hiệu tăng cao nhất theo công bố của Tạp chí tài chính - ngân hàng uy tín hàng đầu thế giới The Banker.


Yến Trang



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.