Đầu năm, dịch vụ thuê xe tha hồ “chặt chém”

Ngày bình thường, giá thuê trọn gói 1 xe 45 chỗ đi Yên Tử là 4,8 triệu đồng, thế nhưng sau Tết, các đơn vị cho thuê xe đã “hét” lên 810 triệu đồngngày.

Ngày bình thường, giá thuêtrọn gói 1 xe 45 chỗ đi Yên Tử là 4,8 triệu đồng, thế nhưng sau Tết, các đơnvị cho thuê xe đã “hét” lên 8-10 triệu đồng/ngày.

Đi lễ đầu năm sau dịp Tếtnguyên đán đã từ lâu trở thành truyền thống tốt đẹp của người dân ViệtNam, là dịp để người dân hướng về cội nguồn, du ngoạn cảnh quan, cầu ancho một năm mới bắt đầu. Tuy nhiên, văn hóa tốt đẹp đang được nhân rộngnày đã bị “làm khó” bởi giá thuê xe đi lễ đầu năm khiến cho nhiều"thượng đế" lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.

Chị Mai (một công ty con có trụ sở tại VCCI) chobiết: “Tuần trước cơ quan tôi tổ chức cho anh em trong công ty đi chùa BáiĐính. Nhưng thuê mãi vẫn không có xe. Những nơi hay thuê thì lúc nào cũngtrong tình trạng hết xe. Có chỗ còn thì tăng gấp 2-3 lần ngày thường”.
 

Đầu năm, dịch vụ thuê xe tha hồ “chặt chém”

Nắm bắt nhu cầu thuê xe đầu năm lớn nên nhiều hãng xe đã tăng gấp 2-3 lần phí thuê xe. (ảnh minh họa)

 

Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, ngay từtrước Tết Nguyên đán, anh Hưng, Chủ tịch công đoàn của một tổng công ty lớnở Hà Nội đã lên đặt lịch với một đơn vị lữ hành đi tour trọn gói. Tuy nhiên,gần đến lúc đi, đơn vị lữ hành nọ thông báo tăng thêm chi phí do giá thuê xebị đội lên gấp đôi giá cũ.

 

Theo anh Hưng, ngày bình thường, giá thuê trọngói 1 xe 45 chỗ đi Yên Tử là 4,8 triệu đồng, thế nhưng sau Tết, các đơn vịcho thuê xe đã “hét” lên 8-10 triệu đồng/ngày. Đó là chưa tính đến xe đẹp,xe đủ chất lượng, lái xe tốt, lịch trình đúng giờ và một vấn đề nữa thườngxuyên xảy ra với ngành du lịch là đến phút chót xe có thể bị “cháy” và giálúc đó không phải là con số dưới 10 triệu nữa mà có thể cao hơn rất nhiềutùy thuộc vào “độ khó” được đưa ra.

 

Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Tổ chứcHội nghị & Du lịch chất lượng cao quốc tế lý giải, một trong những nguyênnhân khiến giá thuê xe tăng cao quá mức thông thường là do hạn chế nguồn xe.

 

“Ngoài một số tư nhân có số lượng xe không đángkể, trên thị trường Hà Nội hiện nay chỉ có khoảng 5 - 6 công ty lớn kinhdoanh vận chuyển du lịch. Vì vậy khi nhu cầu lớn thì nhiều hãng đã cố tình“om hàng” để đẩy giá lên” - ông Dũng nói.

 

Ông Vũ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty Du lịchHoàng Việt chia sẻ, nhiều tour đã ký hợp đồng trong năm phải hủy vì giá xeđẩy lên khá cao. Nếu chấp nhận mức giá cũ thì chất lượng xe lại không đảmbảo. Nhưng không thể hủy tour, bỏ tour vì nếu làm thế sẽ mất khách hàng.“Chúng tôi đành chấp nhận giữ giá, giữ chất lượng để giữ khách. Thôi đànhlấy ngắn nuôi dài, mong chờ vào các tour khác trong năm.."

 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê xedu lịch trên địa bàn Hà Nội đều thừa nhận có tình trạng tăng giá xe đi lễđầu năm. Và cho rằng nguyên nhân tăng giá là do hạ tầng giao thông kém dẫnđến hao mòn xe cộ và chi phí nhiên liệu cao, giá cả mọi thứ đều tăng, đặcbiệt là tâm lý đang ăn Tết nên giá cũng phải cao hơn…

 

Theo Dântrí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.