Điện máy Xanh tăng trưởng mạnh mẽ

Trong 6 tháng đầu năm Điện máy Xanh đã đạt được mức doanh thu lên đến 13.381 tỷ đồng, chiếm 43% doanh thu của MWG và đạt mức tăng trưởng lên đến 140% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm Điện máy Xanh đã đạt được mức doanh thu lên đến 13.381 tỷ đồng, chiếm 43% doanh thu của MWG và đạt mức tăng trưởng lên đến 140% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng của Điện máy Xanh. Tính riêng trong tháng 6/2017, Điện máy Xanh đã bán ra hơn 60.640 máy lạnh, 52.500 Tivi, 40.100 tủ lạnh, 25.340 máy giặt và hơn 386.900 các mặt hàng gia dụng… Có thể thấy, bên cạnh lượng TV bán ra ở mức cao, số lượng máy lạnh, hàng hàng gia dụng được bán ra cũng rất lớn. Điều này chứng tỏ Điện máy Xanh không những mạnh trong mảng bán Tivi mà còn mạnh về máy lạnh, đồ gia dụng và trong thời gian sắp tới sẽ là tủ lạnh, máy giặt và nhiều sản phẩm điện máy khác.
 
Điện máy Xanh được nhiều người tiêu dùng tin dùng nhờ vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ cùng những ưu đãi hấp dẫn.

Với tốc độ mở rộng siêu thị như hiện nay, doanh thu của Điện máy Xanh hứa hẹn sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chỉ trong 6 tháng, Điện máy Xanh đã mở thêm 148 siêu thị, gấp đôi số lượng so với thegioididong.com (62 siêu thị). Tính đến thời điểm hiện nay, Điện máy Xanh đã có đến 429 siêu thị đang hoạt động và hiện đang tiến hành mở thêm nhiều siêu thị điện máy khác trên toàn quốc.

Gần đây, Điện máy Xanh cũng đã tung ra TVC quảng cáo máy giặt với đội quân xanh kì dị nổi tiếng và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Loạt TVC đang và sẽ ra mắt từ nay đến cuối năm được tin tưởng sẽ trở thành 1 trong những điểm nhấn, đem đến khoảng doanh thu lớn cho 6 tháng cuối năm của Điện máy Xanh khi cuối năm mới là mùa mua sắm cao điểm.
 
 “Đội quân Xanh”  được tin tưởng sẽ là 1 nhân tố giúp đem đến khoảng doanh thu lớn cho 6 tháng cuối năm của Điện máy Xanh

Theo báo cáo của GFK hồi đầu năm, điện máy hiện đang là thị trường rất tiềm năng, còn nhiều dư địa để kênh bán lẻ hiện đại phát triển, gia tăng thị phần, đặc biệt là tại các tỉnh và khu vực nông thôn. Trong đó, Điện máy Xanh là chuỗi siêu thị điện máy được đầu tư và hoạt động tại các tỉnh thành và nông thôn nhiều nhất hiện nay, khi có đến 353 siêu thị điện máy thuộc các tỉnh thành ngoài Hà Nội và TPHCM trong tổng số 429 siêu thị Điện máy Xanh, chiếm đến hơn 80% hệ thống.

Dù đã được phân bổ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, nhưng có thể thấy rất nhiều tỉnh thành chỉ mới có 1-2 điểm bán của Điện máy Xanh. Vì vậy, nếu Điện máy Xanh có thể vươn đến tận các thị xã, thị trấn của mỗi tỉnh, số lượng cửa hàng của chuỗi này sẽ rất lớn, điều này đồng nghĩa với mức doanh thu và tăng trưởng lớn trong tương lai.

Doãn Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.