Giá xăng dầu tăng sẽ "hích" lạm phát lên thế nào?

Dự báo lạm phát tháng 2 sẽ vào khoảng 1,3-1,4%. Sau Tết, nếu tăng giá xăng dầu lên mức để doanh nghiệp hòa vốn khoảng 24.450 đồng/lít - mức cao nhất từ trước tới nay, thì mục tiêu kiềm lạm phát sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Dự báo lạm phát tháng 2 sẽ vào khoảng 1,3-1,4%. Sau Tết, nếu tăng giá xăng dầu lên mức để doanh nghiệp hòa vốn khoảng 24.450 đồng/lít - mức cao nhất từ trước tới nay, thì mục tiêu kiềm lạm phát sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Giá xăng dầu tăng sẽ hích lạm phát lên thế nào?
Do giá xăng dầu liên quan đến hoạt động vận tải, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của đại đa số người dân, nên biến động giá có tác động rộng.

Sau thông tin từ một số công ty phân phối dầu khi cho rằng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chịu lỗ 1.000 đồng trên mỗi lít xăng và kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá trong nước, Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã công bố báo cáo phân tích tác động.

Theo tính toán của VCSC, nếu tăng giá xăng dầu lên 1.000 đồng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tới (tức tháng 3/2012) sẽ tăng thêm khoảng 0,12 - 0,16%. 

Hiện, giá cơ sở xăng A92 cao hơn 985 đồng/lít so với giá bán lẻ 23.150 đồng/lít, trong đó đã bao gồm 1.000 đồng trích từ quỹ bình ổn giá. Như vậy, giá xăng sẽ phải tăng từ 1.000 đến 1.300 đồng/lít lên mức giá 24.150 - 24.450 đồng/lít (là mức giá cao nhất từ trước đến nay) để có thể hòa vốn. 

Tuy nhiên, trong động thái vừa rồi của các doanh nghiệp trên, liên Bộ Công thương - Tài chính vẫn chưa phản hồi do khả năng tăng giá sớm sẽ gây tác động tiêu cực đối với lạm phát, đặc biệt là khi Chính phủ đang muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm nay, Chính phủ muốn đưa lạm phát xuống dưới 6,8% và tăng trưởng khoảng 5,5%.

Chuyên gia VCSC cũng đưa ra một số giải pháp khác mà Chính phủ có thể can thiệp để hài hòa hơn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là giảm thuế nhập khẩu xăng dầu thêm 2-4% so với mức 12% hiện tại. 

Với mức giảm thuế này, giá xăng sẽ chỉ cần tăng thêm 300-900 đồng, và như vậy, CPI tháng 3 sẽ chỉ tăng thêm 0,05 - 0,1%.

Trong trường hợp nhằm cân đối nguồn thu, giảm áp lực ngân sách, Bộ Tài chính nhiều khả năng không giảm tất cả các loại thuế cùng lúc mà sẽ chỉ giảm 2% thuế nhập khẩu. Qua đó, giá xăng có thể tăng từ 600-900 đồng/lít lên mức 23.750-24.050 đồng/lít. Điều này khiến chỉ số CPI tháng 3 tăng thêm 0,06-0,1%. 

Giá xăng dầu nhập khẩu và giá trung bình 30 ngày qua (Nguồn VCSC/Bloomberg).
Giá xăng dầu nhập khẩu và giá trung bình 30 ngày qua (Nguồn VCSC/Bloomberg).

Trước đó, từ ngày 15/1- 8/2, liên bộ Tài chính - Công thương đã 3 lần liên tiếp có quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Để bù lỗ, cơ quan điều hành cho phép các doanh nghiệp tăng mức sử dụng Quỹ bình ổn giá từ 200-500 đồng/lít. 

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc họp với các bộ, ngành để kiểm điểm và đánh giá tình hình dịp Tết Quý Tỵ. Theo thông tin từ phiên họp này, chỉ số CPI của tháng 2 dự kiến tăng 1,3-1,4%, mức tăng được cho là thấp hơn so với dự báo trước đó.
Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.