Hoa tết bắt đầu về phố

Lượng hoa, kiểng phục vụ tếtđã bắt đầu đổ về TP.HCM. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh hoa lo ngại sản lượng nămnay sẽ thiếu hụt, và giá cao hơn năm ngoái 510% do đợt áp thấp nhiệt đới bấtthường vừa qua khiến hoa chậm nở.

Lượng hoa, kiểng phục vụ tết đã bắt đầu đổ vềTP.HCM. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh hoa lo ngại sản lượng năm nay sẽ thiếuhụt, và giá cao hơn năm ngoái 5-10% do đợt áp thấp nhiệt đới bất thường vừaqua khiến hoa chậm nở.

Ghi nhận tại các vựa hoa ở TP.HCMcho thấy thị trường hoa tết năm nay được bổ sung nhiều giống mới lạ của các nhàvườn trong nước lẫn nhập khẩu.

Nhiều giống hoa nhập khẩu mới

Thị trường hoa TP.HCM ngoài nguồnchủ yếu từ Đà Lạt còn có thêm hoa từ phía Bắc chuyển vào, đa số là từ Trung Quốc(TQ), giá rẻ nhưng chất lượng thường kém do vận chuyển xa, trữ kho lâu ngày.

Theo các tiểu thương chợ hoa HồThị Kỷ (Q.5), hoa TQ rộ lên vài năm gần đây và tìm cách vào thị trường phía Nam,chủ yếu là hoa hồng, chậu kiểng... So với hồng Đà Lạt, hồng TQ bông nhỏ, màunhạt, cánh không tươi.

Hoa tết bắt đầu về phố

Nhiều loại hoa các tỉnh ĐBSCL tập kết tại địa bàn TP.HCM bán trong dịp tết (ảnh chụp ở nhà vườn Kim Chi, P.12, Q.Gò Vấp) - (Ảnh: Lê Sơn)

Tại vựa hoa của anh Phan Hữu Hảotrên đường Phan Huy Ích (P.12, Q.Gò Vấp) có hàng ngàn giỏ hoa đỗ quyên nhập từTQ. Là vựa hoa chuyên bán sỉ nên hàng vừa tập kết được vài giờ là có những ngườikinh doanh nhỏ cũng như người bán dạo đến lấy liền. Anh Hảo cho biết đã nhậpkhoảng 5.000 giỏ hoa đỗ quyên, giá bán tại vựa dao động 40.000-220.000 đồng/ giỏtùy loại.

Theo đại diện Dalat Hasfarm, thịtrường hoa nhập khẩu có thêm nhiều chủng loại mới lạ, nhập khẩu từ Hà Lan, NamPhi, Hàn Quốc như: đầu xuân, diên vĩ, lan Nam Phi, lan dạ hương, sao Belem, lilycánh bướm, sao Hà Lan, thanh liễu giá chỉ 20.000- 80.000 đồng/cành.

Hoa lan Nam Phi nhiều màu sắcvàng, đỏ, trắng, bông lớn, mùi thơm dịu, giữ tươi lâu, hứa hẹn là loại hoa đượcưa chuộng, thay thế chỗ trống còn lại của hoa lan trong nước vốn dự đoán sẽthiếu hụt vì đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua.

Thị trường năm nay cũng xuất hiệnmột số loại hoa khá lạ như lan bắt mồi (giá 120.000 đồng/giỏ), phong lộc hoa,phước lộc thọ (130.000 đồng/chậu), hay cây mai hoa đăng nở hoa vàng năm cánh tovà quanh năm.

Đặc biệt, mồng 1 tết năm nay lạiđúng ngày Lễ tình nhân (14-2) nên các nhà kinh doanh dự trữ một lượng hoa khálớn được chọn mua nhiều trong ngày này là tulip, hồng.

Theo thông tin từ Hiệp hội Hoa ĐàLạt, sản lượng hoa cung cấp cho thị trường TP.HCM dịp tết năm nay sẽ tăng mạnh15-20 lần so với ngày thường, trong đó ước tính có khoảng 3 triệu cành cúc, 1triệu cành lily, layơn, cẩm chướng... được tiêu thụ.

Giá tăng 5-10%

Giá các loại hoa trung bình tănggấp hai lần so với ngày thường và tăng 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó,hoa lan đang hút hàng nên giá tăng mạnh so với năm ngoái.

Ông Phạm Anh Dũng, nghệ nhântrồng lan kiêm chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Củ Chi, cho hay lan tết đang cháyhàng, giá tăng 20-30% so với tết năm ngoái. Phần lớn lan cây và lan cắt cành đãđược thương lái đến đặt hàng từ đầu tháng 12 âm lịch, đến nay là thời điểm cácnhà vườn chuẩn bị giao hàng.

Theo ông Dũng, giá bán lan mokaranăm nay ở mức 250.000-300.000 đồng/giò có từ hai bông trở lên trong khi nămngoái không tới 200.000 đồng/giò. Lan dendrobium giá 40.000-45.000 đồng/giò, caohơn năm ngoái 5.000 đồng. Ngoài ra, “Các loại lan cắt cành cũng tăng giá nhưngcung không đủ cầu” - ông Dũng khẳng định.

Ngược lại với lan, tình hình sảnxuất hoa mai tại TP.HCM dường như không khả quan. Cây mai thành phố ngày càngmất lợi thế cạnh tranh so với mai các tỉnh về cả chất lượng lẫn giá cả.

Chị Hoàng Ny, giám đốc Trung tâmbonsai Minh Tâm (TP.HCM), cho biết do thời tiết thất thường nên người trồng vàbuôn bán mai cảnh năm nay đầy rủi ro. Đến thời điểm này khách hàng đặt mua mairất thưa thớt vì rút kinh nghiệm từ năm ngoái khi đến tết mà trên 60% mai vẫnkhông nở. Mai trồng tại TP.HCM ngày càng giảm chất lượng do ảnh hưởng triềucường và ô nhiễm không khí nên nhiều thương lái phải mua mai ở địa phương khác.

Chị Hoàng Ny cho biết: “Tôi dựkiến đưa ra thị trường khoảng 500 chậu mai trong dịp tết này nhưng không tìmđược nguồn hàng ưng ý tại TP.HCM nên phải lấy hàng từ miền Tây và ra tận BìnhĐịnh mới có”.

Ông Phạm Anh Dũng thừa nhận đếnthời điểm này các nhà vườn trồng mai chỉ biết trẩy lá và làm các biện pháp kỹthuật sao cho hoa nở đúng tết.

Hoa các tỉnh chờ xuân thành phố

Lượng hoa kiểng đổ về TP.HCM dịp tết ngoài làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) còn từ làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang), Chợ Lách (Bến Tre) với số lượng ngày một tăng.

Theo ông Trần Văn Thăng, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, hiện nay diện tích trồng hoa ở Sa Đéc khoảng 270ha, tăng khoảng 10ha so với năm ngoái.

Với diện tích này làng hoa sẽ cung cấp cho thị trường hoa khoảng 20 triệu giỏ hoa kiểng, riêng dịp tết khoảng 6 triệu giỏ. Dịp tết, phần lớn lượng hoa kiểng được cung cấp cho thị trường TP.HCM đủ loại.

Không chỉ tiêu thụ trong nước, hoa kiểng Sa Đéc còn được xuất sang Trung Quốc, Campuchia, Lào số lượng lớn. Còn tại làng hoa Mỹ Phong, Tiền Giang tết này đưa ra thị trường 500.000-600.000 chậu hoa các loại, trong đó chủ yếu là các loại cúc như cúc thạch bích, vàng hè, cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, vạn thọ đỏ, mào gà...

Theo Tr.Mạnh -N.Bình -  L.Sơn
Hoa tết bắt đầu về phố



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.