- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tăng giá điện để bù cho người ở biệt thự, khách sạn?
Tại dự thảo về biểu giá bán lẻ điện mới, Bộ Công Thương muốn giảm giá bán điện cho các cơ sở lưu trú du lịch về mức ngang bằng với giá áp dụng cho các cơ sở sản xuất.
Tại dự thảo về biểu giá bán lẻ điện mới, Bộ Công Thương muốn giảm giá bán điện cho các cơ sở lưu trú du lịch về mức ngang bằng với giá áp dụng cho các cơ sở sản xuất. Điều này ước tính sẽ làm ngành điện hụt thu hơn 2.600 tỷ đồng. Vì thế, Bộ này muốn tăng giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm để bù lại.
Giảm đáng kể điện cho cơ sở lưu trú du lịch
Dự thảo về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới do Bộ Công Thương soạn thảo muốn giảm giá bán điện cho các cơ sở lưu trú du lịch về mức ngang bằng với giá áp dụng cho các cơ sở sản xuất.
Nếu điều này được áp dụng, giá bán điện cho các khách sạn, biệt thự du lịch,... sẽ giảm đáng kể. Cụ thể, giá điện áp dụng cho các khách sạn, biệt thự du lịch,... giờ cao điểm hiện nay ở mức từ 3.923-4.233 đồng/số điện. Còn giá điện giờ thấp điểm từ 1.256 đồng đến 1.497 đồng/số điện.
Giá điện cho các khách sạn, biệt thự du lịch sẽ giảm rất mạnh. Ảnh: L.Bằng
Như vậy, giá điện cho khách sạn, biệt thự du lịch,... giờ cao điểm sẽ thấp hơn mức giá hiện hành tới hơn 1.300 đồng/số điện. Còn giờ thấp điểm và giờ bình thường, giá điện dự kiến cho đối tượng này sẽ giảm từ 300-800 đồng/số điện.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc điều chỉnh giá bán lẻ điện của nhóm khách hàng “cơ sở lưu trú du lịch” ngang bằng với giá bán lẻ điện cho sản xuất làm doanh thu của EVN giảm hơn 1.800 tỷ đồng (số liệu năm 2016) và hơn 2.600 tỷ đồng (tương ứng sản lượng điện thương phẩm dự kiến năm 2018). Cho nên, EVN cho rằng cần thiết phải điều chỉnh tăng giá cho nhóm khách hàng sản xuất để bù đắp cho khoản giảm doanh thu này.
EVN đề nghị trước mắt giữ nguyên giá điện giờ bình thường và giờ cao điểm, chỉ tăng giá điện giờ thấp điểm.
Dự kiến, giá bán lẻ điện giờ thấp điểm của nhóm khách hàng sản xuất dùng điện cao áp tăng khoảng 68 đồng/số điện, nhóm khách hàng trung áp tăng giá giờ thấp điểm khoảng 78 đồng/số điện, nhóm khách hàng hạ áp tăng giá giờ thấp điểm khoảng 134 đồng/số điện.
Cân nhắc kỹ
Giá điện sản xuất giờ thấp điểm dự kiến tăng. Ảnh: L.Bằng
Giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch làm ngành điện giảm thu khoảng 2.600 tỷ đồng, nhưng phân tích của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, việc điều chỉnh giá điện theo dự thảo chỉ giúp doanh thu tăng thêm cho toàn ngành du lịch ước đoán được từ 480 tỷ đến 960 tỷ đồng.
Góp ý cho đề xuất này, Bộ Tài chính bày tỏ đồng tình áp dụng giá điện du lịch ngang bằng với giá điệ sản xuất, song đề nghị đánh giá kỹ việc tăng giá điện giờ thấp điểm. Bởi, việc áp dụng mức giá thấp cho giờ thấp điểm là để đảm bảo nguyên tắc khuyến khích sử dụng điện giờ thấp điểm, hạn chế sử dụng vào giờ cao điểm nhằm tránh quá tải, thiếu điện vào giờ cao điểm.
Các cơ sở lưu trú du lịch là Tàu thủy lưu trú du lịch, bãi cắm trại lưu trú du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch khác do không xác định được đối tượng sử dụng điện hoặc không sử dụng điện lưới quốc gia nên không xác định là đối tượng áp dụng giá bán điện.
Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam lập luận, việc điều chỉnh tăng giá điện cho sản xuất trong giai đoạn hiện nay cần được cân nhắc kỹ. Bởi vì việc tăng giá điện sẽ làm cho chi phí của DN tăng, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh doanh của DN.
Giải trình lại các ý kiến góp ý, Bộ Công Thương bảo lưu quan điểm áp dụng giá bán lẻ điện của nhóm khách hàng “cơ sở lưu trú du lịch” bằng giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sản xuất.
Ngoài ra, do hiện nay, giá bán điện cho giờ thấp điểm thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ điện bình quân (từ 52% đến 56%) nên có thể nghiên cứu để điều chỉnh tăng giá giờ thấp điểm của nhóm khách hàng sản xuất.
VCCI đề nghị “nên cân nhắc thêm các hiệu ứng của chính sách”. Dù rằng, VCCI thừa nhận việc điều chỉnh đối tượng khách sạn sang điện sản xuất có thể là chính sách giúp phát triển du lịch Việt Nam. Theo dự thảo, mức giảm giá điện dành cho khách sạn vào khoảng 37%. Với mức giảm giá tiền điện này, giá phòng khách sạn có thể giảm ở mức 0,65%.
VCCI nêu quan điểm: Theo kinh nghiệm nhiều quốc gia trên thế giới, giá điện công nghiệp luôn thấp hơn giá điện dành cho sinh hoạt và thương mại do chi phí để phân phối, truyền tải điện đến cho các khách hàng nhà máy thấp hơn so với chi phí để truyền tải, phân phối điện cho khách hàng dân cư và thương mại.
“Quyết định chuyển hay không chuyển nhóm sử dụng điện kinh doanh sang điện sản xuất nên dựa trên phân tích chi phí - lợi ích. Liệu lợi ích của việc giảm giá điện với ngành khách sạn có lớn hơn các chi phí đối với ngành điện, với nền kinh tế phải gánh chịu hay không”, VCCI nêu quan điểm.
Theo VietNamNet
-
Mua sắm3 giờ trướcĐể có được 1 lít mật ong ruồi, người ta phải thu hoạch từ 5-6 tổ, chính vì vậy mà loại mật ong này có giá rất đắt đỏ.
-
Mua sắm12 giờ trướcGiá vàng hôm nay 20/4/2024 trên thị trường quốc tế giảm nhẹ do xung đột giữa Israel và Iran hạ nhiệt. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông.
-
Mua sắm1 ngày trướcThoạt nhìn, loại quả này giống quả mít non nhưng lại không có hạt, thịt dày, có thể chế biến được nhiều món ngon khiến nhiều người tò mò mua về ăn thử.
-
Mua sắm1 ngày trướcQuyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.
-
Mua sắm1 ngày trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá vàng hôm nay 19/4/2024 trên thị trường thế giới tăng dữ dội, vượt 2.400 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng SJC trong nước đi ngược chiều, lại giảm 300.000 đồng, mất mốc 84 triệu đồng/lượng.
-
Mua sắm1 ngày trướcĐể ứng phó với những tình huống mất điện trong mùa nắng nóng sắp tới, người dân Hà Nội chủ động tìm mua quạt tích điện sớm khiến thị trường đồ điện này đã sôi động trở lại dù chỉ mới chớm hè.
-
Mua sắm2 ngày trướcĐấu thầu vàng miếng là giải pháp cần thiết để tạo nguồn cung nhanh nhất cho vàng miếng SJC. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng biện pháp này chỉ giải quyết được vấn đề cung - cầu trong ngắn hạn.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá cà phê vẫn tăng không ngừng nghỉ, lên đỉnh cao lịch sử khi cả thế giới phụ thuộc vào nguồn cung từ Việt Nam. Nhờ đó, nông dân trúng đậm, có hộ thu tiền tỷ, tậu ngay ô tô mới.
-
Mua sắm3 ngày trướcTừ 15h hôm nay 17/4, giá xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, trong khi đó giá các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.
-
Mua sắm3 ngày trướcTheo nhiều thương lái, giá nho Ninh Thuận năm nay nói chung giảm sâu, lên đến 30% so với năm ngoái.
-
Mua sắm3 ngày trướcChu Thanh Huyền bỏ ra hơn 500 nghìn để mua một hộp gồm 6 trái lạ này về thưởng thức. Thế nhưng mùi vị lại khiến cô khá thất vọng.
-
Mua sắm3 ngày trướcGiá USD tại các ngân hàng đã tăng hơn 1.000 đồng kể từ đầu năm, tương đương tăng 4,2 - 4,3%.
-
Mua sắm3 ngày trướcTheo Tổng cục Thống kê, nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đạt 10,23 triệu đồng/người/tháng năm 2022, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.