Tháng 1 xuất siêu kỷ lục, bằng cả năm 2012

Nếu cả năm 2012, Việt Nam ghi nhận xuất siêu sau gần 2 thập kỷ với thành tích 780 triệu USD thì chỉ tính riêng tháng 1 vừa rồi, hải quan cho biết, cả nước đã xuất siêu tới 776 triệu USD.

Nếu cả năm 2012, Việt Nam ghi nhận xuất siêu sau gần 2 thập kỷ với thành tích 780 triệu USD thì chỉ tính riêng tháng 1 vừa rồi, hải quan cho biết, cả nước đã xuất siêu tới 776 triệu USD.

Trong khi xuất khẩu gạo giảm mạnh thì xuất khẩu dầu thô lại tăng cao.
Trong khi xuất khẩu gạo giảm mạnh thì xuất khẩu dầu thô lại tăng cao.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu tiên của năm 2013, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã ghi nhận thặng dư kỷ lục 776 triệu USD. Năm 2012, theo số liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất siêu 780 triệu USD, sau khi đã nhập siêu 9,84 tỷ USD trong năm 2011. Trước đó, ước tính của Tổng cục Thống kê, năm 2012, Việt Nam xuất siêu khoảng 284 triệu USD.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1 đạt 22,17 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng 12/2012 và tăng 58,2% so với cùng kỳ năm 2012. Nguyên nhân được cơ quan hải quan lý giải, chủ yếu do số ngày làm việc trong tháng 1 năm nay nhiều hơn so với tháng 1/2012. 

Trong đó, xuất khẩu đạt 11,47 tỷ USD, tăng 10,8% và nhập khẩu là 10,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng 12/2012.

Đáng lưu ý, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng vừa rồi chiếm tới 56,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước với 12,45 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 6,66 tỷ USD, tăng 10,5% và nhập khẩu là 5,79 tỷ USD, tăng 10,6% so với tháng 12/2012.

Trong số các nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, sản lượng gạo xuất khẩu đã giảm 14,2% về lượng và 17% về trị giá so tháng trước (đạt 444 nghìn tấn, tương ứng 203 triệu USD). Tương tự, lượng xuất khẩu thủy sản cũng giảm 2% còn 484 triệu USD trong tháng 1.

Than đá vừa rồi cũng chỉ xuất được 1,18 triệu tấn, giảm 26,1% so tháng trước. Kim ngạch nhóm này góp vào kim ngạch xuất khẩu chung 79 triệu USD, giảm 31,2% so tháng 12/2012. Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng vai trò là đối tác lớn nhất nhập khẩu than đá của Việt Nam với hơn 1 triệu tấn, chiếm 88,6% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Trong khi đó, lượng xuất khẩu dầu thô lại tăng mạnh 19,5% lên 733 nghìn tấn, tương ứng trị giá đạt 662 triệu USD, tăng 26,1% . Hàng dệt may xuất khẩu trong tháng đạt 1,59 tỷ USD, cũng tăng 17,5% và mặt hàng giày dép tăng 11,9% lên 823 triệu USD trong tháng.

Mặt hàng điện thoại và linh kiện ngày càng thể hiện vai trò của mình với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,48 tỷ USD, tăng 8,1% so tháng trước. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu loại hàng hóa này sang EU (chiếm 45,4% trị giá).

Ngược lại, ở nhóm hàng này, Việt Nam cũng phải nhập về gần 674 triệu USD, tăng 19,2% so tháng trước; chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc.

Thặng dư thương mại kỷ lục trong tháng 1.
Thặng dư thương mại kỷ lục trong tháng 1.

Tháng đầu năm, Việt Nam cũng đã phải nhập về 491 nghìn tấn xăng dầu, tuy nhiên, khối lượng nhập đã giảm 12,6% so tháng trước, trị giá gần 480 triệu USD, giảm 10,5%.

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt hơn 3 nghìn chiếc, tăng 1,6%, đạt trị giá 53,2 triệu USD, giảm 14,5% về giá trị. Điều này cho thấy, nhu cầu về xe giá rẻ đang tăng lên. Việt Nam chủ yếu nhập ô tô nguyên chiếc từ Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc.
Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.