9 dấu hiệu cảnh báo bạn đang là bà mẹ ‘trực thăng’

Phụ huynh trực thăng là khái niệm chỉ các ông bố bà mẹ luôn lởn vởn như chiếc trực thăng xung quanh con cái để giám sát và bảo vệ chúng một cách thái quá.

Phụ huynh trực thăng (helicopter parents) là khái niệm chỉ các ông bố bà mẹ luôn lởn vởn như chiếc trực thăng xung quanh con cái để giám sát và bảo vệ chúng một cách thái quá. Nếu bạn có một trong những dấu hiệu dưới đây, có thể bạn cần nới lỏng vòng tay của mình.

dạy con, nuôi con, phụ huynh trực thăng, helicopter parents

1. Bạn làm bài tập hộ con

Tất nhiên, bạn không trực tiếp viết câu trả lời lên giấy nhưng bạn cứ ngồi ngay đó nhìn con làm từng câu một. Rồi nếu con làm sai, bạn nhanh tay nhảy vào và chỉ ra lỗi sai trước khi con kịp tự nhận ra. Bạn luôn đảm bảo con phải nộp một bài làm hoàn hảo cho cô giáo.

2. Bạn chọn quần áo cho con mỗi khi ra ngoài

Bạn luôn sợ để con tự chọn thì sẽ chẳng cái gì hợp với nhau cả.

3. Bạn luôn để mắt tới giáo viên

Tất nhiên bạn biết điều gì là tốt nhất cho con. Và bạn cũng muốn đảm bảo rằng những người có tác động tới cuộc sống của con bạn cũng biết điều đó. Bạn luôn muốn nhắc họ nhớ điều đó mỗi khi có cơ hội.

4. Khi con chơi với bạn, bạn trở thành trọng tài, gợi ý con nên chơi gì và đảm bảo rằng chúng sẽ chơi đúng như thế

Bạn ngăn trẻ tự nghĩ suy nghĩ, vậy làm thế nào để chúng học được mọi thứ hoặc tự tìm thấy thứ thích hợp với mình?

5. Lịch trình của bạn toàn là những hoạt động của con. Bạn không dành thời gian cho mình.

Bạn ngồi trên hàng ghế khán giả khi con chơi thể thao, bạn đợi con trong hành lang, bạn nói chuyện thường xuyên với giáo viên của con, bạn biết điểm mạnh, điểm yếu của trẻ… Nhưng bạn thậm chí chẳng có lúc nào cho bản thân.

6. Bạn xem xét và kiểm tra tất cả đồ ăn mà trẻ ăn và tất cả đồ chơi mà trẻ chơi. Bạn thích sắp xếp đồ chơi cho con và nấu bữa trưa cho con mỗi ngày.

7. Bạn không ngại khuyến khích và thúc ép trẻ thể hiện khả năng

Bạn thích tiệc tùng và tụ tập để con bạn có thể tỏa sáng. Ở đó, bạn chứng minh rằng mình là một phụ huynh tuyệt vời và con bạn là một đứa trẻ siêu phàm.

8. Bạn quản lý được cả lớp học của con và bạn dám chắc mình có thể làm tốt hơn cô giáo.

Nếu bạn nhận thấy mình trong những điểm trên đây thì cũng không cần phải lo lắng. Làm cha mẹ luôn đi liền với sự cân bằng. Miễn là bạn không làm quá thì mọi chuyện vẫn ổn. Hãy tìm thứ gì đó thư giãn bản thân, bạn xứng đáng được nghỉ ngơi.

Theo Nguyễn Thảo/VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.