Bí quyết dạy con siêu hấp dẫn của 'nam thần' điện ảnh Hàn

Ở đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên Hàn Quốc Song Il-Gook anh lại chủ động tạm giãn lịch quay phim, giảm đáng kể khối lượng công việc dày đặc, dành thời gian chăm chút ba chàng hoàng tử bé của mình.

Chàng diễn viên Song Il-Gook được ví như một “nam thần” của màn ảnh Hàn Quốc. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh lại chủ động tạm giãn lịch quay phim, giảm đáng kể khối lượng công việc dày đặc, dành thời gian chăm chút ba chàng hoàng tử bé của mình.

Giờ đây, hình tượng của anh không còn là người đàn ông độc thân điển trai, lịch lãm mà là một ông bố toàn tâm toàn ý, dành tất cả tình thương và sự quan tâm cho con.

Gia đình hạnh phúc của Song Il-Gook - Ảnh: Seoul Sunday

Kết hôn cùng người yêu ngoài ngành giải trí là nữ luật sư Jeong Seung-yeon năm 2008, Song Il-Gook và vợ luôn trông chờ mái ấm vang tiếng cười trẻ thơ. Mãi đến năm 2011, nhờ sự hỗ trợ của y học, vợ chồng Song Il-Gook mới đón tin vui. Tháng 3/2012, ba bé trai kháu khỉnh chào đời, là cột mốc quan trọng, tạo bao đổi thay trong cuộc sống riêng và sự nghiệp của ông bố Song Il-Gook.

Sau khi sinh con, vợ của Song Il-Gook sớm quay trở lại với guồng công việc áp lực và căng thẳng nên không còn nhiều thời gian bên con. Việc chăm con được giao cho người giúp việc. Nhưng Song Il-Gook khiến cho vợ vô cùng xúc động khi anh tự nguyện lùi lại phía sau, chắt chiu thời giờ để tự tay chăm sóc con, lớn lên cùng con. Anh tôn trọng và khuyến khích vợ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Song Il-Gook muốn trở thành một ông bố cho các con tự hào, không phải vì sự nổi tiếng mà vì chính tình thương anh dành tặng con mỗi ngày.

Hành trình làm bố của Song Il-Gook được người hâm mộ dõi theo từng ngày với những chuyện kể qua hình ảnh sinh động, ghi lại những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên của ba cậu bé Dae Han, Min Guk và Man Se trong chương trình truyền hình thực tế Superman is Back. Rất đơn giản và nhẹ nhàng, những bài học đầu tiên mà bố Song Il-Gook dành cho ba cậu con trai khiến ai cũng có thể phì cười. Nhưng đọng lại là sự sâu lắng, đầy cảm phục đối với ông bố “nghệ sĩ” này.

Hình ảnh hạnh phúc của bố con Song Il-Gook - Ảnh: OHKPop

Muốn con làm điều gì theo ý mình, bố Song Il-Gook chẳng khi nào lớn tiếng ra lệnh, thay vào đó, anh biến mọi thứ thành trò chơi giữa bố và con. Để chụp hình làm hộ chiếu cho con, Song Il-Gook loay hoay mãi vẫn chẳng chụp được vì các con đùa nghịch mãi. Chẳng chịu thua con, Song Il-Gook chế ra chiếc máy ảnh đặc biệt bằng cách gắn nó cùng chiếc máy tính bảng cho các con chăm chú xem hoạt hình, tập trung hướng nhìn đến ống kính. Ông bố “lắm chiêu” đã chinh phục khán giả vì sự kiên nhẫn với các con. Ba cậu nhóc ở tuổi hiếu động nhất được bố chỉ bảo từng chút, từ kỹ năng giao tiếp đến sinh hoạt thường ngày.

Ngủ dậy, các bé phải tự xếp mền - Ảnh: KBS

Tập ăn bằng đũa với bố - Ảnh: KBS

Con chưa đến ba tuổi, Song Il-Gook đã dạy ba cậu bé này cách cầm đũa. Dae han, Min Guk và cả Man Se rất thích thú với “món đồ chơi” mới này. Sau đó, Song Il-Gook đưa con đến trường, dạy con kỹ càng cách chào hỏi cô giáo và các bạn. Khi đón, ông bố chu đáo này không quên cảm ơn các cô và nhắc các con cũng phải cảm ơn cô vì đã ở bên cạnh mình cả ngày. Những bài học cuộc sống giản dị đã được Song Il-Gook gửi gắm rất nhiều tình cảm.

Dae Han là anh cả nên phải chịu chút “thiệt thòi” là không được bố nắm tay như Min Guk và Man Se. Dae Han chỉ nắm tay một trong hai cậu em trai mỗi khi bốn người cùng đi bộ với nhau. Cậu nhỏ tỏ ra rất ý thức với vai anh cả của mình nên sẵn sàng nhường đôi bàn tay ấm áp của bố cho các em. Cậu thậm thí thỉnh thoảng xung phong mang hộ bố những chiếc túi nhẹ, chứng tỏ mình có thể lo được cho bố như cách bố chăm ba anh em. Song Il-Gook rất thích dẫn các con ra ngoài khám phá thiên nhiên.

Song Il-Gook và ba cậu con vô cùng đáng yêu - Ảnh: KBS

Người hâm mộ yêu thích gia đình nhỏ của Song Il-Gook vì họ cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp. Nơi đó, các bé trai được phát triển kỹ năng và giác quan chính nhờ sự động viên, khuyến khích của bố, điều mà không một thiết bị công nghệ hay bảo mẫu nào có thể giúp.

Câu quen thuộc Song Il-Gook thường hay nói, và bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng cảm thấy luyến tiếc giống anh, chính là: “Các con lớn nhanh quá”. Tâm sự trong một chương trình truyền hình về gia đình người nổi tiếng, diễn viên của Truyền thuyết Jumong thổ lộ rằng anh từng nhiều lần mong rằng các con đừng lớn. Anh chỉ muốn nắm giữ khoảnh khắc ngây thơ của Dae Han, Min Guk, Man Se, bởi đó mãi là ký ức đẹp đẽ và ngọt ngào trong hành trình làm cha của mình.


Theo Phụ Nữ Online



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.