Cảnh báo cha mẹ những tai nạn hay xảy ra với trẻ

Trẻ con thường nghịch ngợm, hiếu động vì thế khó tránh khỏi các tai nạn có thể xảy ra. Cha mẹ hãy lưu ý một số tai nạn thường gặp để giúp trẻ được vui chơi một cách an toàn.

Trẻ con thường nghịch ngợm, hiếu động vì thế khó tránh khỏi các tai nạn có thể xảy ra. Cha mẹ hãy lưu ý một số tai nạn thường gặp để giúp trẻ được vui chơi một cách an toàn.

Các hình ảnh ngộ nghĩnh sau đây mô tả những trường hợp trẻ có thể gặp nguy hiểm với  điện, cầu thang, bếp nấu ăn, phòng tắm, cầu thang...

Mẹ thường hay bảo các bé tự lấy sách vở trong ngăn kéo nhưng nhiều trẻ vội vàng nên dễ bị kẹt tay.
Trong bếp có nhiều mối nguy hiểm với trẻ, nhất là lúc bạn chạy ra ngoài khi bếp vẫn đang đun nấu.
Bạn nên dặn bé cẩn thận tránh xa bếp hoặc tắt mọi loại thiết bị nếu không có mặt ở chỗ nấu nướng.
Một số bé nghịch hơn có thể tự ý bật bếp nếu chưa tắt nguồn điện, gas.
Khi ăn, nếu hai bé ngồi quá gần có thể vung dao dĩa vào mặt nhau.
Với các món đồ chơi, bố mẹ nên cân nhắc độ tuổi của trẻ và dặn bé cẩn trọng với các chi tiết nhỏ có thể nuốt phải.
Với các bé còn quá nhỏ, bố mẹ nên có mặt để tránh cho bé nghịch vòi nước nóng.
Ổ điện là nơi rất dễ gây hại cho trẻ nếu bé tinh nghịch nhét vật lạ vào.
Các bé nhỏ tuổi còn có thể cho cả ngón tay vào ổ cắm.
Nếu đã là xong, bố mẹ cần cất hết đồ bàn là, quần áo để không gây hại cho trẻ.
Nhiều cô bé, cậu bé hay nhét tay vào khe cửa nên dễ bị đau khi có người mở.
Với các vật dụng trên giá cao, nhiều bé thường tự treo lên các ngăn.
Trẻ hiếu động thích nhảy nhót trên ghế đệm và sự cố xảy ra.
Cách xuống cầu thang thế này khiến bé bị đau.
Anh trai vô tình khiến em bị đau với trò chơi cao bồi
Nhiều bé thích trùm túi nilon lên đầu nhưng lại bị kẹt mà không biết gỡ.
Trò chơi với cát giúp các bé gần gũi với thiên nhiên hơn nhưng có thể tác động tới đôi mắt.

Nô đùa với xích đu không đúng cách có thể làm đau trẻ.
Để con lạc ở siêu thị là sơ suất dễ xảy ra với bố mẹ mải mua sắm.
Cho con ngồi lên xe đẩy hàng chưa chắc đảm bảo an toàn
Chó mèo luôn là động vật thân thiện với trẻ nhưng cũng có một số quy tắc cần tránh để
vật nuôi không nổi cáu.
Trẻ cần được chỉ bảo không nên lấy đồ ăn hoặc nghịch đuôi của thú cưng.

Theo webtretho


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.