Đúng là mẹ Nhật: con hay mang giày ngược, mẹ “xuất chiêu” giúp con phân biệt được giày trái, giày phải

Hiểu được rắc rối con mình có thể gặp phải, muốn giúp con biết phân biệt giày trái, giày phải, một người mẹ Nhật Bản đã có giải pháp đặc biệt và hết sức đáng yêu.

Hiểu được rắc rối con mình có thể gặp phải, muốn giúp con biết phân biệt giày trái, giày phải, một người mẹ Nhật Bản đã có giải pháp đặc biệt và hết sức đáng yêu.

Trẻ con luôn gặp rắc rối khi phân biệt trái và phải, đặc biệt với những đôi giày. Chúng luôn mang chiếc giày phải vào chân trái, và giày trái vào chân phải. Dù rằng bố mẹ đã tận tâm, thường xuyên chỉ con cách phân biệt giày trái và giày phải, chúng vẫn thường xuyên mang ngược.

Tại Nhật Bản, một nguyên tắc lịch sự hàng đầu mà mỗi người phải học khi bé đó là bỏ giày ở phía ngoài khi vào nhà của ai đó. Và tại trường học cũng thế. Tuy nhiên, không phải học sinh sẽ đi chân trần trong phòng học Nhật Bản. Thay vào đó, trẻ sẽ được mang một loại giày đặc biệt có tên uwabaki - giày làm từ chất liệu mỏng, nhẹ, dùng để mang trong nhà, tránh mang bụi bẩn ngoài đường phố vào.


Đúng là mẹ Nhật: con hay mang giày ngược, mẹ “xuất chiêu” giúp con phân biệt được giày trái, giày phải - Ảnh 1.

Trước khi vào lớp học, trẻ em Nhật sẽ thay giày mang ngoài đường bằng đôi uwabaki (Ảnh: Internet)



Đúng là mẹ Nhật: con hay mang giày ngược, mẹ “xuất chiêu” giúp con phân biệt được giày trái, giày phải - Ảnh 2.
Giày uwabaki (Ảnh: Internet)


Việc mang uwabaki sẽ được áp dụng cho trẻ mẫu giáo và đây cũng là một điều nan giải cho các bé ở độ tuổi này. Trong khi bố mẹ có thể giúp trẻ thay áo quần tại nhà, nhưng khi đến trường, chúng sẽ phải tự thay giày ở ngoài và mang uwabaki vào. Và hầu hết các bé đều gặp rắc rối trong việc phân biệt giày trái, giày phải.

Theo lời các chuyên gia, hầu hết trẻ em sẽ nắm vững trái và phải khi ở độ tuổi 7 hoặc 8. Bởi khi dưới độ tuổi này, khả năng cảm nhận thị giác không gian của trẻ còn kém, từ đó sẽ dễ dẫn đến việc trẻ khó khăn phân biệt trái và phải.

Hiểu được rắc rối con mình có thể gặp phải, muốn giúp con biết phân biệt giày trái, giày phải, một người mẹ Nhật Bản đã có giải pháp đặc biệt và hết sức đáng yêu. Trường học của con chị không cho phép trẻ mang giày uwabaki có hình trang trí trên giày. Tuy nhiên, chị nhận thấy được tấm lót giày uwabaki của con gái đơn thuần là một màu trắng trơn, chị (có tài khoản Twitter là ayahime02) đã vẽ hình một chú mèo đáng yêu vào hai chiếc giày này.

Chiếc giày trái là nửa thân trước của chú mèo, chiếc giày phải là nửa thân sau. Khi nhìn thấy bức tranh đáng yêu của mẹ, chắc chắn con gái của chị sẽ hiểu rằng, mèo không thể đứng với phần thân sau ở phía trước, tức bé không thể mang chiếc giày đó cho chân trái. Vậy là cô bé sẽ biết chuyển chiếc giày đó qua chân phải.

Đúng là mẹ Nhật: con hay mang giày ngược, mẹ “xuất chiêu” giúp con phân biệt được giày trái, giày phải - Ảnh 3.
Ý tưởng hay ho của mẹ Nhật giúp con gái nhỏ phân biệt được giày trái, giày phải (Ảnh: Twitter)


Ý tưởng của chị đã nhận được sự quan tâm và khen ngợi của những bà mẹ khác. “Quá đáng yêu!”, “Tuyệt, tôi sẽ thử”, “Ước gì mẹ tôi đã vẽ thế này khi tôi còn bé”.

Còn bạn? Bạn đã áp dụng cách thức nào để giúp con mình phân biệt được giày trái, giày phải? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé.

Theo Trí thức trẻ

kỹ năng dạy con

Cách dạy con

Giáo dục

đi giầy ngược


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.