Hãy tập cho trẻ “ngồi bô” mỗi ngày

Để ngăn ngừa tình huống vài ngày bé không đi đại tiện, bạn cần tập cho trẻ thói quen vệ sinh. Thói quen này cần duy trì đều đặn mỗi ngày để giúp trẻ có phản xạ tốt.

Để ngăn ngừa tình huống vài ngày bé không đi đại tiện, bạn cần tập cho trẻ thói quen vệ sinh. Thói quen này cần duy trì đều đặn mỗi ngày để giúp trẻ có phản xạ tốt.

Thời gian biểu đi vệ sinh phụ thuộc vào lứa tuổi của trẻ. Trong năm đầu đời trẻ thường chưa có những cảm giác về hoạt động bài tiết của đường ruột nên thường đi vệ sinh ngoài ý muốn. Vì vậy, cha mẹ phải đoán biết thời điểm nào trẻ muốn đi vệ sinh.

Từ 12 tháng tuổi, trẻ bắt đầu nhận biết về hoạt động bài tiết của ruột và có thể đi vệ sinh một mình ở tuổi từ 18 đến 36 tháng tuổi. Do vậy, cần tập cho trẻ đi vệ sinh theo ý muốn vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày để tạo thói quen vệ sinh tốt cho trẻ. Thời điểm nhận biết cảm giác muốn đi vệ sinh thay đổi từ trẻ này sang trẻ khác. Do vậy, bạn cần lưu ý phát hiện những dấu hiệu để chuẩn bị cho trẻ thói quen này:

Ảnh minh họa

- Trẻ bắt đầu hiểu những từ ngữ ám chỉ việc đi vệ sinh như “đi bô”, “ngồi bô”.

- Trẻ nhận ra cảm giác đầy bụng và đòi đi vệ sinh.

- Biết được nhà vệ sinh dùng làm gì.

- Thích tã (bỉm) sạch và khô hơn tã bẩn.

Nếu phát hiện những dấu hiệu trẻ đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu tập thói quen đi vệ sinh, những mẹo vặt sau đây sẽ giúp trẻ tập thói quen này suôn sẻ hơn:

- Chọn cho trẻ cái bô vừa vặn với trẻ. Khuyến khích trẻ tự nói khi muốn đi vệ sinh. Tập cho trẻ ngồi bô ít nhất 1 lần trong ngày vào cùng thời điểm trong nhiều ngày liên tiếp. Có thể cho trẻ chơi hay xem ti vi trong lúc ngồi bô.

- Khi trẻ có hứng thú, hãy để trẻ chơi cạnh cái bô trong thời gian ngắn mà không mặc tã để trẻ quen thuộc với cái bô khi đi vệ sinh.

- Hãy ôm trẻ vào lòng và khen ngợi sau mỗi bước trẻ làm được. Trong vài tuần đầu vẫn có thể xảy ra tình trạng trẻ không đi vệ sinh vào bô mà tiện đâu, đi đấy, bạn cũng đừng nên la mắng hay phạt trẻ. Cố gắng giữ thái độ bình thường với trẻ.

Thời gian hướng dẫn từng bước trong vài tuần đủ để giúp trẻ tự đi bô một mình mỗi ngày, cần duy trì trong thời gian dài để thành thói quen vệ sinh. Khả năng kiểm soát việc tiểu tiện có thể tốn thời gian hơn kiểm soát việc đại tiện. Tương tự, nếu trẻ có khả năng nhận biết mắc tiểu, hãy cho trẻ ngồi bô mỗi 30 – 60 phút. Khen ngợi trẻ khi trẻ làm tốt và nhẹ nhàng động viên khi trẻ làm ướt quần.

Bạn cũng nên lưu ý chế độ ăn thích hợp cho trẻ. Ở tuổi này cần có nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước để giúp trẻ dễ đi đại tiện. Tránh ăn quá nhiều thức ăn chứa nhiều đường.

Bạn không nên lạm dụng thuốc bơm hậu môn vì sẽ tạo thói quen không tốt cho trẻ.

Theo GĐXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.